7 tips làm đẹp kỳ quặc nhưng hiệu quả không ngờ

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 01/09/2015

Khi nghe qua những tips làm đẹp sau đây, bạn có thể nghĩ ngay rằng "Có khùng mới làm vậy" nhưng sự thật là chúng lại hiệu quả hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn.

1. Làm mi dài và dày hơn với bông gòn

Đầu tiên, bạn hãy chuốt mascara cho mi như bình thường. Sau đó, hãy lấy một miếng bông gòn nhỏ rồi chà nhẹ cọ mascara lên đó - mục đích của việc này là để những sợi bông nhỏ xíu từ miếng bông gòn bám vào chiếc cọ. Việc tiếp theo của bạn là chuốt mi thêm một hoặc hai lần tùy ý, bạn sẽ thấy rằng hàng mi của mình dài và dày hơn hẳn cách chuốt mascara bình thường.

1-12c20

2. Dùng son đỏ để che phủ quầng thâm mắt

Việc này nghe qua có vẻ điên rồ nhưng lại thực sự có hiệu quả. Lý do là bởi màu đỏ/đỏ cam là màu đối nghịch với màu xanh/tím trên bảng màu, bởi vậy mà việc thoa son đỏ lên trên quầng thâm mắt (vốn có màu xanh hoặc tím) sẽ giúp bạn giấu nhẹm được khuyết điểm đáng ghét này. Tuy nhiên, bạn cần chú ý thực hiện đúng cách nếu không muốn bị biến thành một chú hề. 

2-12c20

Trước tiên, bạn dùng một chiếc cọ nhỏ dặm son đỏ/đỏ cam lên quầng thâm dưới mắt thành một lớp mỏng rồi dùng ngón tay chấm nhẹ để màu son được đều màu hơn. Sau đó, bạn tiến hành phủ concealer (dạng wax hoặc dạng lỏng tùy ý) lên trên như bình thường. Mặt bạn có thể trông rất ngốc nghếch trong quá trình thực hiện nhưng kết quả sau cùng thực sự xứng đáng.

3. Dùng mảnh bìa cứng để chải mascara đỡ lem nhem

Để không bị dính mascara lên mí mắt khi chải mi, bạn hãy áp một mảnh bìa sạch vào mí mắt, ngay phía trên hàng mi. Mảnh bìa sẽ đóng vai trò như một tấm bia "hứng" hết các vết lem nhem, giữ cho mí mắt của bạn được sạch sẽ.

3-12c20

4. Làm sáng vùng da dưới cánh tay với khoai tây

Có vô số lý do khiến vùng da dưới cánh tay của bạn bị thâm hoặc tối màu hơn hẳn các vùng da khác trên cơ thể. Đó có thể là do loại lăn khử mùi bạn đang dùng, có thể do việc cạo/wax lông, cũng có thể do cơ địa, v.v... Dù vì bất cứ lý do gì thì điều này cũng khiến bạn mất tự tin đi đáng kể. Để làm sáng vùng da này một cách an toàn và hiệu quả, bạn hãy cắt nửa củ khoai tây và chà sát nhẹ lên da hai lần một ngày. Trong khoai tây có chứa enzyme catecholase, một chất tẩy trắng lành tính giúp làm trắng và mờ vết thâm.

0-12c20

5. Kẻ mắt mèo hoàn hảo hơn với một chiếc thìa

Bạn luôn bị run tay khi kẻ eyeliner và không biết kẻ thế nào để hai bên trông thật đều? Trợ thủ đắc lực không ngờ đến của bạn trong trường hợp này chính là chiếc thìa. Hãy áp chiếc thìa lên mắt và kẻ eyeliner theo đường viền của chiếc thìa. Quá đơn giản phải không nào?

4-12c20

6. Dùng cặp tóc để tạo độ phồng cho tóc đuôi ngựa

Kiểu tóc đuôi ngựa cao sẽ đẹp mắt và cuốn hút hơn rất nhiều khi phần đuôi tóc có độ phồng đầy đặn. Ngay cả khi sở hữu mái tóc mỏng, bạn vẫn có thể "ăn gian" độ phồng cho đuôi tóc bằng cách cặp một chiếc cặp nhỏ vào giữa lớp tóc. Cách này sẽ giúp kiểu tóc đuôi ngựa của bạn đầy đặn hơn hẳn mà vẫn tự nhiên.

6-12c20

7. Đánh má hồng trước kem nền để có khuôn mặt tự nhiên hơn

Hẳn đã không ít lần bạn cảm thấy trông mình như một chú hề khi đánh má hồng mặc dù đã dặm hết sức nhẹ tay. Để có gò má ửng hồng tự nhiên như đẹp sẵn, bạn hãy thử đánh má hồng trước rồi sau đó mới tán kem nền. Khi đó, lớp kem nền sẽ "hòa tan" bớt độ rực rỡ của màu má nhưng vẫn đủ để tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên. Đây là bí quyết được rất nhiều chuyên gia trang điểm ưa thích.

5-12c20

Nguồn: Seventeen