Fandom tổ chức bình chọn giọng hát của năm: Tiến Dũng tự tin chiến thắng, Duy Mạnh chỉ biết "lạy với quỳ"

THẢO MAI, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 04/01/2019

Dù bận tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019, các tuyển thủ Việt Nam vẫn dành thời gian tương tác, ủng hộ cộng đồng fan đáng yêu nhất Việt Nam trong chương trình bình chọn Owker Awards.

Fandom "có tâm nhất vịnh Bắc Bộ" tổ chức hẳn giải thưởng Owker Awards cho tuyển thủ Việt Nam. Video: Anh Lanh Chanh.

Trong số vô vàn các page của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Fandom Owker chính là fanpage nhận được nhiều sự yêu mến, ủng hộ nhất. Hoạt động quy mô, chỉn chu, nhưng không kém phần mặn mòi, và đặc biệt tôn trọng cầu thủ, Owker xứng đáng được gọi là "fandom quốc dân".

Những ngày đầu năm 2019, Fandom Owker tổ chức cuộc bình chọn Owker Awards với nhiều hạng mục thú vị gắn liền với những hot trend chính các cầu thủ tạo ra trong năm. Giải thưởng là sự vinh danh của các fan dành cho những hành động đáng yêu, lầy lội hết sức của những thần tượng bên ngoài sân cỏ.

Trong ngày đầu tiên lên sóng, Owker Awards trình làng 4 hạng mục bình chọn: bài hát của năm, điệu nhảy của năm, slogan của năm và linh vật của năm. Cuộc bình chọn thu hút nhiều lượt tương tác của cộng đồng fan ruột tuyển Việt Nam. Đặc biệt, chính các cầu thủ cũng theo dõi những đề cử này và để lại những comment đáng yêu nhất Trái đất.

Fandom tổ chức bình chọn giọng hát của năm: Tiến Dũng tự tin chiến thắng, Duy Mạnh chỉ biết lạy với quỳ - Ảnh 2.

Bộ ba trung vệ tuyển Việt Nam cũng hào hứng tương tác trong giải thưởng của các Owker. Ảnh: Anh Lanh Chanh.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tự tin mình sẽ giành được giải thưởng Bài hát của năm khi góp mặt trong 2 đề cử. Bài hát song ca "Sóng bắt đầu từ gió" của anh và Đình Trọng từng gây bão cộng đồng mạng vì sự ngọt ngào, đáng yêu. Trước đó, Tư Dũng cùng "Boy band" CLB Viettel khiến fan phát cuồng khi đàn hát bài ca "Vứt hết bạn gái".

Không chỉ muốn giành giải, anh chàng còn tag tên hai người bạn thân là Duy Mạnh và Đình Trọng vào cùng xem cuộc bình chọn. Đáp lại, chàng trung vệ Mạnh "gắt" chỉ có thể "lạy và quỳ" vì sự lầy lội của các fan cũng như sự tự tin vô đối của Tiến Dũng. Trong khi đó, Đình Trọng thì bày tỏ cảm xúc haha với cuộc bình chọn sôi nổi của các fan.

Hạng mục Bài hát của năm còn bao gồm: "Niềm tin chiến thắng" dưới sự thể hiện của Nguyễn Phong Hồng Duy trong một chương trình mừng công sau kì tích U23 châu Á. Đoạn cover "Nắm tay anh thật chặt" của Đỗ Duy Mạnh cũng từng gây sốt với fan Việt bởi sự hồn nhiên, mộc mạc. Bài "Về nhà ăn Tết" vô cùng nhí nhố của Đức Chinh và Tiến Dụng cũng có mặt trong đề cử này.

Những hạng mục bình chọn lầy lội và "nhiều muối" do các admin Fandom Owker chọn ra. Ảnh: Fandom Owker.

Bên cạnh đó, hạng mục Điệu nhảy của năm cũng nhận được nhiều sự quan tâm với ba đề cử: Đức Chinh, Đình Trọng nhảy trên nền nhạc "Nobody" sôi động; Đức Chinh diện áo tắm hờ hững bước đi trên nền "Despacito" quyến rũ; và nhóm tuyển thủ Việt Nam với bài nhạc chế "Nhảy đi" trong những ngày tuyển Việt Nam ở tại Indonesia tham dự ASIAD 18.

Ngoài ra, các fan còn nghĩ ra những hạng mục như Slogan của năm (3 đề cử), Linh vật của năm (4 đề cử). Vậy mới thấy, chỉ những người yêu mến và gắn bó với các cầu thủ bằng sự chân thành, nhiệt tình thì mới hiểu rõ và nắm được tường tận những khoảnh khắc đời thường mà vô cùng thú vị của các tuyển thủ.

Dự kiến, Owker Awards có khoảng 20 hạng mục, chia thành 5 đợt bình chọn, mỗi đợt gồm 4 hạng mục. Số lượng các đề cử sẽ tùy vào ý tưởng sáng tạo của các fan để bổ sung thêm hoặc rút bớt đi. Giải thưởng này chỉ mang tính chất giải trí vui vẻ, do fan tự tổ chức và chia sẻ với nhau.

Người chiến thắng sẽ nhận được các danh hiệu nhất của năm. Chẳng hạn như nếu Tiến Dũng là người chiến thắng, anh sẽ có được danh hiệu chàng cầu thủ có bài hát hay nhất trong lòng fan. Hà Đức Chinh cũng đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu điệu nhảy hay nhất năm...