Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: "Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6"

Mạnh Đăng, Theo Sport5 16:17 27/10/2019

Sword đã có một ngày thi đấu tồi tệ khi phải đối đầu người chơi đường trên xuất sắc nhất thế giới - TheShy.

Tối 26/10, Griffin chính thức bị loại khỏi CKTG 2019 sau thất bại 1-3 trước Invictus Gaming. Trước thềm trận đấu diễn ra, giới chuyên môn và cộng đồng đánh giá rất cao hạt giống số 2 Hàn Quốc. Thậm chí, có tới 7/8 chuyên gia nhận định Griffin sẽ giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng, chỉ Kobe - người có niềm tin vào Invictus Gaming là người đoán đúng.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 1.

Dự đoán của chuyên gia tại CKTG 2019 và cộng đồng mạng Twitter.

Xuyên suốt 4 ván đấu, Sword là điểm yếu và bị khai thác rất nhiều của GRF. Anh thường bị TheShy bỏ xa về lượng lính cũng như cấp độ. Với những gì Sword đã nói trước thềm CKTG 2019, anh đã phải nhận vô vàn gạch đá từ cộng đồng mạng.

Nếu bạn chưa biết, Sword là nguyên nhân không nhỏ dẫn tới việc sa thải HLV CVmax của Griffin. Tại LCK mùa Hè 2019, Griffin thường xuyên sử dụng Doran ở vị trí đường trên. Với việc thân thiết với CEO Cho Gyu Nam, anh đã phàn nàn về việc phải thường xuyên ngồi dự bị. Doran đã góp công lớn trong việc giành tấm vé tới CKTG 2019 của Griffin. Nhưng tại giải đấu lớn nhất năm, chàng trai trẻ sinh năm 2000 không được ra sân dù chỉ một lần.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 2.

CVMax nói là họ cần Doran thi đấu để có thêm kinh nghiệm nếu muốn cạnh tranh tại CKTG 2019. Tôi mừng vì Griffin đã thua. Những người như Sword không nên trở thành game thủ chuyên nghiệp.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 3.

Thật lòng mà nói thì Griffin chơi không hề tệ, chỉ là với Sword thi đấu như thế thì họ phải chơi 4vs6 mà thôi.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 4.

Nếu Doran ra sân thì cặp đấu này sẽ có kết quả hoàn toàn khác. Sword bị hủy diệt bởi TheShy ở mọi trận đấu và Griffin vẫn gần như có được chiến thắng ở 2 ván đấu đầu tiên.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 5.

Sự khác biệt giữa người chơi đường trên trong toàn bộ cặp đấu này. Giờ thì chúng tôi đã hiểu vì sao CvMax muốn sử dụng Doran thay thế Sword. Ngay cả khi chiến thắng thì Sword cũng hoàn toàn vô dụng.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 6.

Tội nghiệp Doran, tôi cảm thấy tệ thay cho anh ấy.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 7.

Đường trên quá khác biệt. GRF đã cố gắng hết sức để gánh cục tạ ở đường trên.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 8.

Sai lầm của họ là cố gắng chơi xoay quanh Sword. GRF luôn để Sword chọn sau và khắc chế TheShy nhưng cuối cùng để anh ta thua đường.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 9.

Hãy thử vào vị trí của Doran. Anh ta phải ngồi dự bị và chứng kiến Sword thất bại ở mọi cuộc đối đầu với TheShy. Tất cả vì drama với một quản lý tồi tệ. Thậm chí, họ không cho Doran ra sân sau khi chứng kiến phần trình diễn của Sword.

Fan quốc tế hả hê khi chứng kiến Sword thất bại: Với Sword thì Griffin chẳng khác nào đang chơi 4vs6 - Ảnh 10.

Đội hình GRF tại CKTG 2019.

Tương tự như việc GAM Esports không đưa Yoshino ở trận đấu thủ tục cuối cùng tại CKTG 2019, người hâm mộ sẽ đặt câu hỏi lớn với Griffin về việc không để Doran ra sân. Sword đã có một ngày thi đấu tồi tệ.