Fan Hoàng Anh Gia Lai bùng nổ tranh cãi: Tại sao cứ đổ lỗi cho trọng tài, trong khi đội bóng thực sự quá yếu?

GN, Theo Trí Thức Trẻ 09:03 17/08/2019

Trong trận đấu giữa Bình Dương và HAGL ngày 16/08, các trợ lý trọng tài đã đưa ra một quyết định sai lầm khi không bắt việt vị Hồ Sỹ Giáp, dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội bóng phố Núi. Vụ việc này đã khiến các fan của HAGL tranh cãi sôi nổi trên khắp MXH.

Việc trọng tài xử lý sai trong tình huống Hồ Sỹ Giáp (Bình Dương) ghi bàn là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, rất nhiều fan của HAGL cho rằng, nếu bỏ qua tình huống này và nhìn thẳng vào màn trình diễn của đội bóng phố Núi, rõ ràng đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon đã chơi tệ hơn rất nhiều so với đối thủ.

Một CĐV có tài khoản QK bình luận thẳng thắn trên fanpage chính thức của HAGL: "Tất cả thực ra đều ngụy biện . Phải xác thực mùa này HAGL đá không hề tốt. Sự bất cập của trọng tài chỉ là 1 phần . V.League vòng nào chả có đội kêu ca về trọng tài. Nhìn vào mùa này đi, HAGL chỉ thực sự tốt vài trận đầu mùa cộng với khi mới đổi HLV thôi".

Một fan nữ khác bình luận trong nhóm CĐV Hoàng Anh Gia Lai miền bắc như sau: "Trọng tài thì sai rồi, nhưng hôm qua đội mình đá bấp bênh quá. Lỗi vị trí rất nhiều. Trong khu vực cấm địa mà đội bạn 1 mình một bóng, không ai kèm người. Rồi các cầu thủ mất bình tĩnh, càng đá càng thua".

Fan Hoàng Anh Gia Lai bùng nổ tranh cãi: Tại sao cứ đổ lỗi cho trọng tài, trong khi đội bóng thực sự quá yếu? - Ảnh 1.

Tình huống Hồ Sỹ Giáp việt vị.

Những bình luận như trên đều nhận được rất nhiều phản hồi. Dường như trong nội bộ các CĐV HAGL cũng đang tồn tại nhiều luồng ý kiến trái chiều. Hiện đội bóng phố Núi đã bị đẩy xuống vị trí thứ 11 trên BXH, chỉ hơn đội cuối bảng Khánh Hòa đúng 3 điểm (23 so với 20).

Trong loạt trận diễn ra vào ngày 17 và 18/08, nếu cả Sài Gòn, Hải Phòng và Khánh Hòa đều giành chiến thắng, HAGL có thể sẽ bị đẩy xuống vị trí cuối cùng trên BXH. Đó thực sự là một viễn cảnh không một CĐV nào muốn chứng kiến.

Fan Hoàng Anh Gia Lai bùng nổ tranh cãi: Tại sao cứ đổ lỗi cho trọng tài, trong khi đội bóng thực sự quá yếu? - Ảnh 2.

HAGL đang gặp khá nhiều bất lợi trong cuộc đua trụ hạng V.League 2019. Ảnh: Lê Thành

Trưởng ban trọng tài VFF xác nhận trợ lý trọng tài mắc lỗi ở bàn thắng của Hồ Sỹ Giáp (CLB Bình Dương) vào lưới HAGL.

Tình huống diễn ra ở phút 68, Sỹ Giáp khống chế bóng trong vòng cấm và xoay lưng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Nói về tình huống này, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng: "Đó là tình huống trợ lý trọng tài đã sai. Cầu thủ Bình Dương bị việt vị, vì bóng chạm chân cầu thủ HAGL trong thế bị động. Thế nên, tình huống đó nếu bắt đúng thì trợ lý trọng tài phải bắt lỗi việt vị cầu thủ Bình Dương khi nhận bóng trong tư thế đứng dưới hàng thủ CLB HAGL".