Fan cuồng dọa giết cả gia đình Taylor Swift bị bắt giam

, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 12/11/2016

Fan cuồng này đã gửi những email đe dọa Taylor Swift rất bệnh hoạn, khiến cô phải yêu cầu được cách ly.

Trang E! News vừa đưa tin, một người đàn ông 39 tuổi - Frank Andrew Hoover - đã bị bắt giam vào hôm 10/11. Nguyên nhân là vào ngày 22/10, Hoover đã theo dõi Taylor Swift sau khi cô tổ chức một concert tại cuộc đua xe Công thức 1. Người đàn ông này đã bám theo đoàn xe hộ tống nữ ca sĩ ra tận sân bay.

Theo tài liệu của cảnh sát, Hoover đã đến gần xe của Taylor trong khoảng cách 15m, khi đó vệ sĩ của cô phát hiện ra và hỏi người này đang làm gì. Hoover trả lời rằng, anh chỉ muốn chụp ảnh cùng Taylor và hộ tống nữ ca sĩ đến bất cứ nơi đâu cô đi.

Fan cuồng dọa giết cả gia đình Taylor Swift bị bắt giam - Ảnh 1.

Frank Andrew Hoover

Sự cố này đồng nghĩa với việc Hoover đã vi phạm lệnh cách ly mà Taylor từng yêu cầu với tòa án tại thành phố Kansas. Theo lệnh cách ly này, Hoover phải cách xa cô ít nhất 152m. Vì thế, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Hoover vào hôm 10/11 vừa qua. Mức tiền bảo lãnh cho y được đặt ra là 100.000 USD (2,2 tỷ VND).

Sở dĩ Taylor sợ hãi yêu cầu lệnh cách ly khỏi Hoover là vì suốt nhiều tháng, người đàn ông này đã đeo bám gia đình cô. Hoover đã liên tục gửi email cho cha cô - Scott Swift - trong thời gian 28/8 đến 27/10.

Một trong những bức thư của y có nội dung rằng, Chúa đã bảo Hoover tìm Taylor Swift và bố cô. "Không có nàng, tôi sẽ cô đơn mãi mãi và nàng sẽ tiếp tục trải qua những cuộc tình thất bại khiến trái tim nàng tan nát", Hoover ghi.

Hoover còn viết thêm những email đe dọa ông Scott: "Chúa sẽ giết cả gia đình Swift và vấn đề này sẽ không còn nữa". Người đàn ông còn đính kèm theo một bức ảnh của Taylor kèm ghi chú màu đỏ: "Một con điếm mang tên Satan phải chết".

Fan cuồng dọa giết cả gia đình Taylor Swift bị bắt giam - Ảnh 2.

Taylor Swift bên bố mẹ

Nguồn: E! News