Fan bủa vây xin chữ ký, tặng đồ ăn và quà lưu niệm cho Văn Đức, Xuân Mạnh

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 09:02 25/02/2018

Hai tuyển thủ U23 Việt Nam bên phía SLNA nhận được tình cảm đặc biệt của người hâm mộ ở trận Siêu Cúp Quốc gia chiều 24/2 trên sân Hàng Đẫy.

Ở V.League, trung bình sân Hàng Đẫy chỉ có khoảng 2.000 đến 3.000 người hâm mộ trên khán đài. Nhưng trận Siêu Cúp chiều 24/2 giữa SLNA và Quảng Nam đã thu hút được tới hơn 10.000 cổ động viên tới sân.

Sân Hàng Đẫy mở cửa tự do, nhưng không thể phủ nhận "hiệu ứng U23 Việt Nam" đã giúp người hâm mộ quan tâm nhiều hơn tới bóng đá nước nhà. Rất đông cổ động viên đến Hàng Đẫy để cổ vũ cho Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, hai thành viên chủ chốt trong đội hình của HLV Park Hang Seo làm nên kỳ tích ở giải U23 châu Á 2018.

Fan bủa vây xin chữ ký, tặng đồ ăn và quà lưu niệm cho Văn Đức, Xuân Mạnh - Ảnh 1.

Trong trận đấu, mỗi pha chạm bóng của Văn Đức hay Xuân Mạnh đều nhận được sự cổ vũ hết mình từ các cổ động viên. Bên khán đài B, nơi tập trung cổ động viên xứ Nghệ, họ hô vang tên Văn Đức, Xuân Mạnh với niềm tự hào dâng trào.

Sau khi trận Siêu Cúp kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Quảng Nam, trong thời gian diễn ra lễ trao giải, Phan Văn Đức và Xuân Mạnh đã tranh thủ thời gian này chạy ra đường biên để tri ân cổ động viên.

Fan bủa vây xin chữ ký, tặng đồ ăn và quà lưu niệm cho Văn Đức, Xuân Mạnh - Ảnh 2.

Rất đông cổ động viên đã chuẩn bị đồ ăn, quà lưu niệm để tặng cho hai tuyển thủ U23 Việt Nam. Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh cũng rất kiên nhẫn ký tặng cho từng fan và dù vừa phải căng sức, nhưng hai ngôi sao của U23 Việt Nam cũng cố gắng chụp hình với người hâm mộ.

Khi chiếc xe bus chở SLNA dời đi, phố Trịnh Hoài Đức đã tắc nghẽn bởi rất đông người hâm mộ vẫn đu bám để xin chữ ký. Phải mất tới nửa giờ đồng hồ lực lượng an ninh mới có thể dẹp đường để chiếc xe lăn bánh trở về khách sạn nơi các cầu thủ SLNA đóng quân.

Fan bủa vây xin chữ ký, tặng đồ ăn và quà lưu niệm cho Văn Đức, Xuân Mạnh - Ảnh 3.

Hơn 10.000 cổ động viên tới sân trong một trận đấu vốn không được quan tâm trước đây như Siêu Cúp, đó thực sự là một tín hiệu tích cực cho bóng đá nội, khi mà V.League 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 10/3 tới.

Người hâm mộ Việt Nam chưa bao giờ hết yêu bóng đá và "hiệu ứng U23 Việt Nam" chính là đại sứ truyền cảm hứng một cách hiệu quả nhất để các khán đài V.League luôn đầy ắp khán giả mỗi dịp cuối tuần.