Fan Apple làm giàu không khó: 15 năm trước mua cổ phiếu 20.000 đồng, tới nay đổi được 2 chiếc iPhone XS!

Hà Thu, Theo Trí Thức Trẻ 08:27 15/03/2019

Không quan trọng bố bạn giàu hay không, quan trọng là phải biết tiên đoán vận mệnh của Apple!

Apple hiện tại là một trong những thương hiệu hùng cường nhất thế giới về công nghệ, đó là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, kể từ khi thành lập vào năm 1976, họ cũng đã có thời ba chìm bảy nổi lênh đênh sóng nước, thậm chí còn không thể tự đứng trên đôi chân của mình nếu không có các đối tác trợ giúp. Mãi tới năm 2004, sự ra đời của iPhone 2G đầu tiên mới chính thức đánh dấu thời kỳ hoàng kim của thương hiệu nhà Táo.

Vì thế, giá trị thị trường của Apple kể từ đó cũng tăng nhanh với tốc độ tên lửa, nếu ai may mắn nhanh tay có một chân đầu tư vào Apple thời kỳ trước thì chắc chắn giờ phải giàu sụ. Câu chuyện của thanh niên sau đây chính là minh chứng rõ rệt nhất của việc này:

Fan Apple làm giàu không khó: 15 năm trước mua cổ phiếu 20.000 đồng, tới nay đổi được 2 chiếc iPhone XS! - Ảnh 1.

Một tờ cổ phiếu Apple từ năm 2003.

Hình ảnh trên được thành viên Gamja_Kami đăng tải lên diễn đàn Reddit cách đây 1 ngày, nhưng đã ngay lập tức trở thành một trong những tâm điểm được chú ý nhiều nhất. Đó là một tấm cổ phiếu chính chủ của Apple, đã được bố của anh mua từ năm 2003 và giữ tới ngày nay.

Theo thông tin được ghi trên tờ cổ phiếu, nó được xuất ra vào ngày 13/8/2003 (ở gần chữ "DATED" góc phải bên dưới). Giá trị của 1 cổ phiếu Apple thời điểm đó chỉ hơn 1,4 USD - quá rẻ và có thể dễ dàng đầu tư vì iPhone còn chưa sinh ra, danh tiếng Apple khi đó vẫn khá khiêm tốn, khó có thể gọi là sừng sỏ trên thế giới.

Fan Apple làm giàu không khó: 15 năm trước mua cổ phiếu 20.000 đồng, tới nay đổi được 2 chiếc iPhone XS! - Ảnh 2.

Năm 2004, iPhone 2G đầu tiên ra mắt đã khiến cả thế giới biết đến cuộc cách mạng mang tên smartphone.

Tuy nhiên, ở đời đừng khinh thường người khác khi chưa biết kết cục sau này ra sao. Tiếp nối thành công của iPhone, giá trị cổ phiếu của Apple ngày một tăng. Hơn nữa, kể từ thời điểm 13/8/2003, Apple đã thực hiện tới 4 lần phân chia cổ phiếu - nói một cách dễ hiểu, sau một hồi cư dân mạng trổ tài tính toán chi li, tờ cổ phiếu cổ kính trong bức ảnh trên nay đáng giá bằng 14 cổ phiếu Apple hiện tại (tháng 3/2019), tương đương khoảng 2500 USD.

Điều đó đồng nghĩa với việc tài sản tương ứng với một tờ cổ phiếu duy nhất đó đã tăng gấp gần 1.700 lần. Nếu quy ra VND sẽ chẳng khác gì bỏ ra 20.000 đồng/cổ phiếu từ 15 năm trước, tới nay bán ra có thể thu về tận 58 triệu đồng, đủ cho 2 chiếc iPhone XS mới cứng rồi nhỉ! Đó là một vài phép tính đơn giản minh họa thôi, còn anh chàng nhân vật chính trên quyết định ra sao, bán ra hay "om" tiếp cũng chẳng ai biết được.