Facebook hé lộ bước đầu điều tra vụ hack chấn động: 29 triệu tài khoản thực sự bị đánh cắp thông tin

Đ.L, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 13/10/2018

Liên quan scandal rò rỉ thông tin người dùng, mới đây Facebook đã có thông báo mới. Vậy số tài khoản thực sự bị thiệt hại là bao nhiêu? Và có những manh mối nào về thủ phạm rồi?

Cách đây chưa đầy 2 tuần, ngày 29/9, vụ scandal của Facebook đã khiến cả thế giới sửng sốt khi họ thông báo bị hacker tấn công, thông tin của hơn 50 triệu người dùng có nguy cơ rò rỉ.

Sau thời gian hợp tác với FBI, vào thứ sáu ngày 12/10, Facebook hé lộ bước đầu tình hình điều tra.

Facebook hé lộ bước đầu điều tra vụ hack chấn động: 29 triệu tài khoản thực sự bị đánh cắp thông tin - Ảnh 1.

Theo đó, có 30 triệu tài khoản thực sự đã bị hacker đánh cắp mã token để đăng nhập vào Facebook. Cụ thể bao gồm:

- Có 14 triệu người bị hacker đánh cắp tên tài khoản và thông tin liên lạc (số điện thoại và/hoặc email).

- Có 15 triệu người khác thiệt hại nặng hơn, đánh mất tên tài khoản, thông tin liên lạc lẫn 1 số thông tin cá nhân khác như giới tính, ngôn ngữ, tình trạng hôn nhân, quê quán, ngày sinh...

- Phần còn lại chính là 1 triệu người dùng bị mất mã token nhưng không đánh mất thông tin cá nhân.

Như vậy, tổng cộng có đến 29 triệu người dùng thực sự bị rò rỉ thông tin. Điều này có thể là "miếng mồi ngon" để các tay gian lận lợi dụng. Chúng giả mạo thành trang Facebook hay bạn bè của người dùng để bắt họ truy cập vào các đường link và nội dung độc hại.

Mặc dù đã xác định được con số cụ thể người dùng bị thiệt hại, nhưng hung thủ vẫn còn là bí ẩn. 

Guy Rosen, Phó Chủ tịch quản lí sản phẩm của Facebook, cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp với FBI để tích cực điều tra. Họ yêu cầu không thảo luận về vấn đề ai đứng đằng sau vụ tấn công".

(Theo Reuters)