Facebook đối mặt với làn sóng bị tẩy chay tại New Zealand sau vụ xả súng

Hồng Hạnh, Theo Báo Tin Tức 12:19 19/03/2019

Một hiệp hội các công ty lớn tại New Zealand vừa nhất trí đồng loạt gỡ bỏ quảng cáo khỏi nền tảng mạng xã hội Facebook sau khi xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhằm vào hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch.

Facebook đối mặt với làn sóng bị tẩy chay tại New Zealand sau vụ xả súng - Ảnh 1.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand, ngày 17/3/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo báo New Zealand Herald ra ngày 18/3, trong một tuyên bố chung, Hiệp hội Quảng cáo New Zealand (ANZA) và Hội đồng Truyền thông Thương mại đã yêu cầu các công ty trong nước suy nghĩ về phương thức quảng bá trên các mạng truyền thông.

“Chúng tôi kêu gọi Facebook và các nhà sáng lập nền tảng khác ngay lập tức phải có biện pháp kiểm soát nội dung mang tính chất bạo lực, căm ghét trước khi một thảm kịch khác một lần nữa được phát sóng trực tuyến”, tuyên bố đề cập.

Các doanh nghiệp như Ngân hàng ASB, Lotto NZ, Burger King và công ty viễn thông Spark đã ký cam kết gỡ bỏ quảng cáo khỏi Facebook. Người phát ngôn của công ty nhà nước Lotto NZ cho biết lý do gỡ bỏ quảng cáo ra khỏi trang mạng xã hội là vì “tính chất không phù hợp với diễn biến sự kiện đau lòng gần đây”.

Trong khi đó, các ngân hàng bao gồm Kiwibank, Bank of New Zealand và Australia&New Zealand Banking Group không nằm trong hiệp hội trên cũng đã độc lập gỡ bỏ tất cả quảng cáo khỏi Facebook. Hiện vẫn chưa rõ xu hướng này kéo dài tới lúc nào và mở rộng ra tới đâu.

Các doanh nghiệp cần phải nghiêm túc cân nhắc “liệu họ có muốn liên quan tới các nền tảng xã hội không đủ khả năng chịu trách nhiệm về nội dung đăng”, Giám đốc điều hành ANZA Lindsay Mouat trả lời phỏng vấn tờ Herald.

Tony Fernandes - Giám đốc điều hành hãng hàng không giá rẻ AirAsia - tuyên bố từ bỏ tài khoản Facebook với trên 670.000 người theo dõi, sau khi xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại New Zealand. Chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, ông Tony bày tỏ không còn muốn “trở thành một phần trong cộng đồng Facebook sau khi hình ảnh giết người phát sóng trực tiếp trên đây”.

Hiện Facebook vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về làn sóng "bị tẩy chay".

Ngày 15/3, New Zealand nói riêng và thế giới nói chung đều chấn động trước tin xả súng nhằm vào hai thánh đường Hồi giáo tại thành phố Christchurch, khiến tổng cộng 50 người vô tội thiệt mạng. Kẻ thủ ác Brenton Tarrant đã phát trực tiếp cảnh hắn xả súng vào những người dân đến cầu nguyện kéo dài 17 phút trên trang mạng xã hội Facebook.

Những bức hình về súng đạn cùng thông điệp được đăng tải lên Twitter trước khi chúng trở thành công cụ khiến gần 100 người thương vong. Facebook trong hai ngày đã phải xóa trên 1,5 triệu hình ảnh bạo lực liên quan tới vụ xả súng. Twitter, Google và Youtube đều nhanh chóng gỡ bỏ đoạn video giết người và phong tỏa tài khoản của kẻ tấn công.

https://baotintuc.vn/the-gioi/facebook-doi-mat-voi-lan-song-bi-tay-chay-sau-vu-xa-sung-tai-new-zealand-20190319104815411.htm