EURO 2020 sẽ có số lượng cầu thủ tham dự kỷ lục

Tuấn Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 21:37 04/05/2021

Những đội tuyển lớn như Pháp, Đức và Bồ Đào Nha được hưởng lợi từ luật mới của UEFA khi cho phép mỗi đội tuyển tham dự EURO 2020 được chọn danh sách lên tới 26 cầu thủ.

Tối 4/5, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chính thức thông qua luật mới cho phép mỗi đội tuyển tham dự EURO được chọn danh sách với 26 cầu thủ, tăng thêm 3 so với thường lệ. Luật mới này nhằm giúp các đội tuyển luôn đảm bảo quân số khi một vài cầu thủ dính chấn thương hoặc phải cách ly do dương tính với Covid-19.

"Ủy ban điều hành UEFA hôm nay thông qua bộ quy tắc đặc biệt cho vòng chung kết UEFA EURO 2020 nhằm đảm bảo giải đấu diễn ra suôn sẻ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp", thông báo của UEFA cho biết.

EURO 2020 sẽ có số lượng cầu thủ tham dự kỷ lục - Ảnh 1.

Vòng chung kết UEFA EURO 2020 sẽ quy tụ số lượng cầu thủ lớn nhất từ trước nay

"Các thay đổi chính sau đây sẽ được thực hiện bao gồm: Tăng danh sách cầu thủ cho tất cả đội tham gia lên 26 cầu thủ. Điều này nhằm giảm thiểu rủi ro cho các đội phải đối mặt với tình trạng thiếu cầu thủ do kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính và phải thực hiện các biện pháp cách ly".

"Tuy nhiên, mỗi trận đấu vẫn sẽ chỉ có tối đa 23 cầu thủ được đăng ký tham gia thi đấu, bao gồm cả 3 thủ môn. Các đội phải hoàn tất danh sách đăng ký trước ngày 1/6. Sau khi danh sách được thông qua, HLV được phép thay đổi không giới hạn danh sách cầu thủ trong trường hợp chấn thương hoặc bệnh nặng trước trận đấu đầu tiên. Mặc dù vậy, điều kiện là những người thay thế phải được chứng nhận y tế đầy đủ".

EURO 2020 sẽ có số lượng cầu thủ tham dự kỷ lục - Ảnh 2.

Những đội tuyển lớn, với chiều sâu đội hình rất dày và chất lượng sẽ được hưởng lợi nhất từ sự thay đổi này

Thông tin này trước đó đã được tờ The Times đăng tải. Ngoài ra, cũng như các giải đấu cấp CLB châu Âu, ban tổ chức EURO xác nhận sẽ cho phép các đội tuyển thay 5 cầu thủ mỗi trận thay vì 3 người vì mật độ thi đấu quá dày đặc.

EURO 2020 sẽ có số lượng cầu thủ tham dự kỷ lục - Ảnh 3.

EURO năm nay sẽ khởi tranh vào rạng sáng 12/6 (giờ Hà Nội) với cặp đấu Thổ Nhĩ Kỳ-Italy

Luật mới này vấp phải ý kiến trái chiều từ nhiều CĐV. Những đội tuyển lớn, với chiều sâu đội hình rất dày và chất lượng, như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Anh sẽ được hưởng lợi nhất từ sự thay đổi này.

EURO năm nay sẽ khai mạc vào rạng sáng 12/6 (giờ Hà Nội) với cặp đấu Thổ Nhĩ Kỳ-Italy. Giải đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng ngay từ vòng đầu tiên với bảng đấu "tử thần" giữa Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Hungary.