Em ruột kẻ đánh bom khủng bố sân bay Brussels đoạt vé dự Olympic Rio 2016

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 23:10 22/05/2016

Mourad, em trai của kẻ đánh bom tự sát ở sân bay Brussels Najim Laachraoui, đã giành vé dự Olympic Rio sau khi vô địch giải taekwondo châu Âu.

Hôm thứ 6 vừa qua, Mourad Laachraoui đánh bại đối thủ Jesus Tortosa Cabrera của Tây Ban Nha với tỷ số 6-3 trong trận CK hạng cân dưới 54 kg, qua đó đoạt tấm HCV giải vô địch taekwondo châu Âu. Thành tích này giúp anh cùng 185 VĐV Bỉ khác có vé dự Olympic Rio 2016.

Em ruột kẻ đánh bom khủng bố sân bay Brussels đoạt vé dự Olympic Rio 2016 - Ảnh 1.

Đáng nói là Mourad là em trai của Najim Laachraoui, một trong 2 nghi phạm đánh bom tự sát ở sân bay Brussels hồi tháng 3/2016.

Thời điểm đó, võ sĩ 21 tuổi từng tiết lộ anh cảm thấy đau buồn và sợ hãi khi biết được thông tin anh trai mình lại tham gia vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng nói trên. Mourad Laachraoui cũng khẳng định anh trai Najim đã không còn liên lạc với gia đình kể từ 2013, thời điểm anh dứt áo tới Syria.

Em ruột kẻ đánh bom khủng bố sân bay Brussels đoạt vé dự Olympic Rio 2016 - Ảnh 2.

 Nghi phạm Najim (trái) và em trai Mourad Laachraoui, VĐV taekwondo nổi tiếng của Bỉ.

Mourad Laachraoui từng đại diện cho Bỉ tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Trong tháng 2 năm nay, võ sĩ người Bỉ từng giành HCV ở giải U.S. Open và Luxor Open (Ai Cập).  Sau đó 1 tháng, Mourad tiếp tục kiếm thêm được 2 tấm HCĐ ở giải Canada Open và Fujairah Open.

Em ruột kẻ đánh bom khủng bố sân bay Brussels đoạt vé dự Olympic Rio 2016 - Ảnh 3.

 Mourad Laachraoui là VĐV taekwondo nổi tiếng của Bỉ.