Em đốt nhà anh trả mối thù 10 năm trước không cho đá bóng

Minh Hiền, Theo Công an nhân dân 22:32 07/02/2018

Để trả mối thù “không được tham gia giải bóng đá địa phương” 10 năm trước, Tám đốt nhà người khác khiến 2 người thiệt mạng.

Vụ án xảy ra vào 1h sáng 30-1, tại tại thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), những tiếng kêu cứu vang lên từ nhà 2 tầng đang chìm trong khói lửa của gia đình ông bà Nguyễn Ngọc Quyền (73 tuổi) và Bùi Thị Lợi (64 tuổi).

Những nỗ lực của mọi người chỉ cứu được vợ chồng ông Quyền cùng một đứa cháu nội. Anh Nguyễn Ngọc Kiên (40 tuổi) – Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc (con trai ông Quyền) và cháu Nguyễn Phương Linh (9 tuổi- con gái anh Kiên) đều bị tử vong. Riêng chị Nguyễn Thị Anh (33 tuổi vợ anh Kiên) đang được cấp cứu, điều trị tại Viện bỏng quốc gia.

Em đốt nhà anh trả mối thù 10 năm trước không cho đá bóng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tám và tang vật vụ án.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. điều tra theo quy định. Đến ngày 6-2, cơ quan Công an xác định kẻ gây ra vụ hỏa hoạn nêu trên là Nguyễn Văn Tám (43), trú tại thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương.

Theo lời khai của Tám thì hắn là anh em họ với anh Kiên. Vào năm 1998, tại địa phương có tổ chức một giải đá bóng nhưng Tám không được tham gia. Nghi ngờ anh Kiên là người đã ngăn cản mình, Tám luôn tìm cách trả thù.

Khi phát hiện anh Kiên sửa nhà, Tám vạch kế hoạch dùng gas và xăng đốt nhà anh Kiên để trả thù. Y âm thầm đi mua gas và xăng rồi đợi tới đêm đem tới chân cầu thang nhà anh Kiên phóng hỏa.

Ác độc hơn, Tám còn dùng kéo cắt đoạn dây nước đang nối vào vòi nước thành 3 đoạn với mục đích nếu có người phát hiện ra đám cháy sẽ không có nước để chữa cháy.

Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Tám.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày