Duy Mạnh phối hợp Đức Huy "troll" đàn anh giải nghệ: "Vui vì ông anh nghỉ, sẽ làm lễ ăn mừng to như Gala mừng công"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 18:43 09/11/2019

Trung vệ Nguyễn Đại Đồng đã chính thức giải nghệ ở tuổi 33, khép lại quãng thời gian 14 năm thi đấu chuyên nghiệp, giành 4 chức vô địch V.League cùng Hà Nội FC.

Nhân sự kiện ấy, Đại Đồng cũng trở thành nhật vật để Duy Mạnh và Đức Huy lao vào "troll" hết cỡ. Thay vì buồn bã và tiếc nuối, cả hai lại cho thấy độ sự vui mừng khó tả.

Duy Mạnh mở đầu: "Ông bạn nghỉ rồi ông ạ. May quá các em trẻ còn có cơ hội phát triển". Đức Huy hồi đáp: "May quá. Cuối cùng thì cũng nghỉ rồi. Về anh em làm cái lễ ăn mừng to như Gala mừng công mới được". Gala mừng công mà Đức Huy nhắc đến ở đấy chính là lễ vinh danh thành công của Hà Nội FC trong năm 2019 được tổ chức vào ngày 1/11.

Duy Mạnh phối hợp Đức Huy troll đàn anh giải nghệ: Vui vì ông anh nghỉ, sẽ làm lễ ăn mừng to như Gala mừng công - Ảnh 1.

Duy Mạnh mở màn cho phần trêu chọc đàn anh.

Duy Mạnh phối hợp Đức Huy troll đàn anh giải nghệ: Vui vì ông anh nghỉ, sẽ làm lễ ăn mừng to như Gala mừng công - Ảnh 2.

Đức Huy không quên góp vui cùng đồng đội.

Dù trêu chọc như vậy nhưng Đại Đồng vẫn là cầu thủ có mối quan hệ tốt với các đồng đội ở Hà Nội FC. Anh có 8 năm khoác áo đội bóng thủ đô theo hai giai đoạn là 2008 – 2011 và 2015 – 2019.

Trong hai mùa giải vừa qua, Đại Đồng ra sân rất ít trong màu áo Hà Nội FC. Trong bối cảnh những trung vệ trẻ như Thành Chung, Đình Trọng, Duy Mạnh ngày càng lên chân, cơ hội cho Đại Đồng càng giảm xuống. Vai trò của anh vì thế nằm chủ yếu ở trong phòng thay đồ. Cùng với Văn Quyết và Thành Lương, Đại Đồng thuộc nhóm cầu thủ đàn anh, có tiếng nói quan trọng.

Duy Mạnh phối hợp Đức Huy troll đàn anh giải nghệ: Vui vì ông anh nghỉ, sẽ làm lễ ăn mừng to như Gala mừng công - Ảnh 3.

Hà Nội FC gửi lời cảm ơn Đại Đồng với đóng góp trong 8 năm khoác áo CLB. Ảnh: HNFC.

Đại Đồng hiện tại cũng đã chuyển hướng sang kinh doanh hải sản, chỗ dựa vững chắc về kinh tế sau khi giải nghệ. Anh cũng không có ý định học lên thêm để trở thành HLV.

Trong khi đó, Đức Huy và Duy Mạnh vẫn đang ở độ tuổi sung sức của tuổi trẻ. Cả hai đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.