Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 11:49 02/03/2020

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có mặt tại Hà Nội vào sáng 2/3, chỉ nửa ngày sau khi gặp chấn thương ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 với CLB TPHCM trên SVĐ Thống Nhất.

Duy Mạnh đi xe lăn từ ga Nội Bài ra xe buýt Hà Nội FC. T/H: Hiếu Lương.

Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối - Ảnh 2.

Duy Mạnh cùng các thành viên Hà Nội FC có mặt tại sân bay Nội Bài vào khoảng 10h50 ngày 2/3. Ảnh: Hiếu Lương.

Anh được hãng bay chuẩn bị cho xe lăn và nhân viên đẩy ra địa điểm xe buýt của đội dừng đỗ. Duy Mạnh ôm theo đôi nạng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc và chỉ tập trung vào điện thoại di động. 

Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối - Ảnh 4.

Khi ra đến xe, anh không cần trợ giúp và tự nhảy lò cò lên xe. Duy Mạnh sẽ nghỉ ngơi chờ vết thương ở đầu gối bớt sưng mới có thể đi chụp chiếu MRI tại bệnh viện, dự kiến mất từ 1-2 ngày nghỉ. Nếu bị đứt dây chằng, Duy Mạnh sẽ phải nghỉ ít nhất 6 tháng.

Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối - Ảnh 5.

Duy Mạnh gặp chấn thương ở đầu gối phải trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 với CLB TPHCM vào ngày hôm qua (1/3). Anh phải rời sân chỉ sau 5 phút thi đấu. Ảnh: Thủ Khúc.

Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối - Ảnh 6.

Sau trận đấu, anh được các đồng đội động viên nghĩ tích cực và hy vọng đây không phải chấn thương nặng. Ảnh: Thủ Khúc.

Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối - Ảnh 7.

Duy Mạnh được bác sĩ cõng lên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: Thủ Khúc.

Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối - Ảnh 8.

Duy Mạnh chấn thương là tổn thất cho Hà Nội FC khi Đình Trọng cũng chưa có trạng thái thể lực tốt nhất.

Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối - Ảnh 9.

Giành được Siêu cúp quốc gia 2020 cũng không còn là niềm vui lớn với các thành viên trong đội.

Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối - Ảnh 10.

Chấn thương của Duy Mạnh chắc chắn còn ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia của HLV Park Hang-seo. Anh đang là 1 trong 3 trung vệ tốt nhất của HLV người Hàn Quốc.

Duy Mạnh phải dùng xe lăn, nhảy lò cò lên xe buýt khi trở về Hà Nội, vẫn chưa thể đi chụp chiếu đầu gối - Ảnh 11.

Giờ đây, đôi nạng sẽ lại làm bạn đồng hành với trung vệ sinh năm 1996.