Duy Mạnh mẻ xương cổ chân, nghỉ từ 2 đến 3 tuần

PH, Theo Trí Thức Trẻ 20:56 13/05/2019

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vắng mặt trong buổi tập chiều 13/5 do chấn thương từ sau trận đấu với Thanh Hóa (hôm 11/5). HLV Chu Đình Nghiêm đã chia sẻ thông tin cụ thể về tình hình sức khỏe và thời gian trở lại của cầu thủ sinh năm 1996.

Chiều 13/5, CLB Hà Nội bước vào buổi tập trên sân vận động Hàng Đẫy, chuẩn bị cho trận đấu với CLB Tampines Rovers (Singapore) trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 bảng F, AFC Cup 2019. Vì lý do chấn thương, Duy Mạnh không có mặt tại sân tập cùng các đồng đội mà nghỉ ngơi tại phòng kí túc xá.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Sau khi kiểm tra chụp chiếu, Duy Mạnh được chẩn đoán bị mẻ xương cổ chân. Đây là chấn thương có từ trước, và đã bị tái phát trong trận gặp Thanh Hóa ở vòng 6 V.League". Bác sĩ CLB Hà Nội thì ước chừng Duy Mạnh sẽ phải mất từ 2 đến 3 tuần để có thể hồi phục chấn thương và trở lại. 

Duy Mạnh mẻ xương cổ chân, nghỉ từ 2 đến 3 tuần - Ảnh 1.

Duy Mạnh bị mẻ xương cổ chân trong trận gặp Thanh Hóa FC, vòng 6 V.League 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Trong chuyến làm khách đến sân Thanh Hóa tối 11/5, Duy Mạnh bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải để Thành Chung vào thay. Sau khi trở về Hà Nội, trung vệ người Đông Anh đã đi khám và buộc phải dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Việc Duy Mạnh phải nghỉ thi đấu là một thiệt thòi lớn đối với đội bóng Thủ đô khi họ vừa phải chinh chiến tại AFC Cup, vừa tranh tài tại V.League 2019 với tần suất khá dày. Không những thế, CLB Hà Nội cũng không có được sự phục vụ của trung vệ Trần Đình Trọng ở 2 vòng tiếp theo tại V.League 2019 do án treo giò vì nhận thẻ đỏ ở trận đấu vòng 9 vừa qua.

Tuy nhiên, cũng trong chiều 13/5, Hà Nội FC đã có sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Sau một thời gian vắng bóng vì chấn thương, đội trưởng CLB Hà Nội đã có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Dự kiến cuối tuần này, anh sẽ trở lại thi đấu. Văn Quyết chia sẻ: "Tôi cũng mong muốn bình phục thật nhanh để chơi bóng, thật sự tôi nhớ sân cỏ, trái bóng lắm rồi". 

Ngày 15/5 tới, Hà Nội FC sẽ đối đầu với CLB Tampines Rovers vào lúc 17h trên sân vận động Hàng Đẫy. 

Một số hình ảnh của Văn Quyết ngày tập luyện trở lại cùng Hà Nội FC:

Duy Mạnh mẻ xương cổ chân, nghỉ từ 2 đến 3 tuần - Ảnh 2.
Duy Mạnh mẻ xương cổ chân, nghỉ từ 2 đến 3 tuần - Ảnh 3.
Duy Mạnh mẻ xương cổ chân, nghỉ từ 2 đến 3 tuần - Ảnh 4.
Duy Mạnh mẻ xương cổ chân, nghỉ từ 2 đến 3 tuần - Ảnh 5.
Duy Mạnh mẻ xương cổ chân, nghỉ từ 2 đến 3 tuần - Ảnh 6.
Duy Mạnh mẻ xương cổ chân, nghỉ từ 2 đến 3 tuần - Ảnh 7.