Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, "biếu" 3 điểm cho đội bạn

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 01:51 27/12/2018

Mở tỷ số từ sớm nhưng Manchester City để thua ngược trước Leicester City. Sau vòng 19 Ngoại hạng Anh, khoảng cách giữa Man City và đội đầu bảng Liverpool đã lên tới 7 điểm.

Leicester 2-1 Man City | Thua ngược đầy đáng tiếc

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 2.

Đội khách Manchester City mở tỷ số ngay ở phút thứ 14. Bernardo Silva thoát xuống rất nhanh sau đường chọc khe của đội trưởng Aguero.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 3.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thoải mái khống chế bóng rồi dứt điểm gọn gàng bằng chân trái, đưa bóng đi qua tầm với của thủ môn Kasper Schmeichel.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 4.

Chủ nhà Leicester City cũng chẳng mất nhiều thời gian để đưa tỷ số trận đấu về vạch xuất phát. Phút 19, Vardy tạt đẹp từ cánh trái, Albrighton lẻn xuống rồi bật lên đánh đầu đập đất, quân bình tỷ số 1-1.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 5.

Giữa lúc Man City điên cuồng lao lên tìm bàn gỡ, Ricardo Pereira tung đòn kết liễu. Albrighton đá phạt góc, tiền vệ Leroy Sane (Man City) đánh đầu phá bóng ra đúng vị trí của Ricardo. Cầu thủ mang áo số 14 tung cú sút xa cực đẹp từ khu vực chếch bên phải vùng cấm địa, bóng đi mạnh và căng như kẻ chỉ.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 6.

Thủ môn Ederson chỉ còn biết bay người trong vô vọng.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 7.

Lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2016, Man City mới thua 2 trận liên tiếp.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 8.

Thất bại này khiến khoảng cách giữa Man City với đội đầu bảng Liverpool bị nới rộng lên 7 điểm.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 9.

Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool dễ dàng đánh bại Newcastle với tỷ số 4-0 để duy trì ngôi đầu bảng. Chiến thắng này cũng giúp "Lữ đoàn đỏ" chính thức trở thành nhà vô địch lượt đi. Ngay phút thứ 10, hậu vệ Newcastle đánh đầu phá bóng ra đúng vị trí của Dejan Lovren. Trung vệ người Croatia bắt vô-lê đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao khung thành mở tỷ số.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 10.

Phút 46, Liverpool được hưởng quả phạt đền. Salah lãnh trách nhiệm và anh không khiến đội nhà phải thất vọng.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 11.

Đây là bàn thắng thứ 12 của Salah ở Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, "Vua Ai Cập" đã có 15 bàn.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 12.

Xherdan Shaqiri nâng tỷ số lên 3-0.

Ngày tặng quà 26/12, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua ngược tệ hại, biếu 3 điểm cho đội bạn - Ảnh 13.

Fabinho (bìa trái) đánh đầu cận thành khép lại chiến thắng ấn tượng 4-0. Sau 19 vòng đấu, Liverpool mới để thủng lưới 7 bàn, thành tích quá ấn tượng.

Liverpool 4-0 Newcastle | Bữa tiệc bàn thắng trên sân Anfield

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày