Đường đua 5km và câu chuyện vượt lên chính mình của những người khuyết tật ở Sài Gòn

Bài Huy Hậu, Ảnh Abu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:36 14/01/2018

Với thông điệp truyền cảm hứng sống hết mình cho những người tật nguyền và nạn nhân chất độc màu da cam, dự án OI (Orange Initiative – Sáng kiến Màu cam) đã kết hợp Công ty Pulse Active tổ chức Giải chạy Việt dã 5km.

Sáng nay 14/1 tại 105 Nguyễn Khắc Viện (Q.7, TP.HCM) đã diễn ra Giải chạy Việt dã 5km dành riêng cho những nạn nhân chất độc màu da cam và người tật nguyền. Đây là năm thứ hai hoạt động diễn ra, do dự án OI (Orange Initiative – Sáng kiến Màu cam) kết hợp Công ty Pulse Active đứng ra tổ chức nhằm tạo nên niềm vui, động lực sống hết mình cho nhiều số phận có khiếm khuyết cơ thể.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch Qũy Hòa bình và Phát triển TP.HCM) cho biết: "Hoạt động thường niên này nhằm kêu gọi sự quan tâm từ cộng đồng đối với những người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, phá bỏ mọi rào cản tự ti, mặc cảm để người khiếm khuyết có thể vượt lên chính mình".

Với người bình thường, chặng đường đua 5km có vẻ như quá đỗi bình thường. Song với họ, những nạn nhân chất độc màu da cam và người khuyết tật, đó là những nỗ lực phi thường.

Hình ảnh quyết tâm chinh phục đường đua sẽ là thông điệp mà dự án OI muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người xung quanh về nghị lực sống, bản lĩnh sống của những người khiếm khuyết.

Đường đua 5km và câu chuyện vượt lên chính mình của những người khuyết tật ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Chạy Việt dã 5km là cả một nỗ lực với những người khuyết tật.

Anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1954, ngụ Q.2, TP.HCM) đã có mặt tại buổi lễ từ sớm để đưa con gái mình tham gia cuộc thi. "Con gái tôi bị dị tật bẩm sinh nên luôn tỏ ra mặc cảm với xã hội. Vậy mà từ khi biết đến sự kiện, anh đã nhất quyết dẫn con gái đi thi. Không phải vì tiền thưởng mà vì còn mong muốn con bé sẽ kết bạn được với nhiều người hơn".

Đồng hành cùng sự kiện, còn có sự góp mặt của ca sĩ Trung Quân, nữ vận động viên đạt huy chương vàng Olympic 2000 Naoko Takahashi.

Kết thúc buổi chạy, BTC đã tổ chức trao giải khuyến khích cho 3 gương mặt nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật thể hiện sự bền bỉ, cố gắng nhất chặng đua.

Đường đua 5km và câu chuyện vượt lên chính mình của những người khuyết tật ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Rất nhiều người bị chất độc màu da cam, người khuyết tật đã có mặt tham gia Giải chạy Việt dã 5km

Nhiều người khuyết tật phải ngồi xe lăn nhưng cũng tích cực tham gia Giải chạy

Đường đua 5km và câu chuyện vượt lên chính mình của những người khuyết tật ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Những người khuyết tật ở nhiều độ tuổi ai cũng hào hứng tham gia giải chạy

Giải chạy có sự tham gia của bà Tôn Nữ Thị Ninh, ca sĩ Trung Quân và nữ vận động viên đạt huy chương vàng Olympic 2000 Naoko Takahashi.

Đường đua 5km và câu chuyện vượt lên chính mình của những người khuyết tật ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Những cái nắm tay thật chặt của những người khuyết tật, cùng nhau tham gia giải chạy.