Được gọi là "Messi Việt Nam" nhưng Công Phượng lại chọn cầu thủ này làm hình mẫu

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 14:05 14/02/2019

Trong buổi họp báo ra mắt Incheon United, Nguyễn Công Phượng tiết lộ anh chọn Son Heung-min làm hình mẫu để phát triển trong tương lai.

Khi được hỏi về cầu thủ Hàn Quốc nào để lại nhiều ấn tượng nhất với cá nhân mình, Công Phượng trả lời: "Tôi biết tiền đạo Son Heung-min đang chơi bóng cho CLB Tottenham Hotspur. Anh ấy là thần tượng, hình mẫu tôi đang nỗ lực học theo. Tôi cũng từng đối đầu với nhiều cầu thủ ở K-League nhưng không nhớ tên của họ".

Công Phượng thần tượng Son Heung-min là điều dễ hiểu trong bối cảnh tiền đạo 26 tuổi đang liên tục chứng tỏ mình ở môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Anh vừa ghi bàn vào lưới Ajax, giúp Tottenham có chiến thắng 3-0 trước đối thủ đến từ Hà Lan, qua đó mở rộng cánh cửa đi tiếp tại Champions League.

Cũng trong buổi phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc, Công Phượng khẳng định anh cũng muốn trở thành một hình mẫu cho các cầu thủ trẻ Việt Nam sau này.

Được gọi là Messi Việt Nam nhưng Công Phượng lại chọn cầu thủ này làm hình mẫu - Ảnh 1.

Công Phượng và thầy Park trong buổi lễ ra mắt CLB mới.

"Trong năm nay tôi đặt mục tiêu hoàn thiện bản thân, chiếm được niềm tin của các đồng đội, HLV và giành chiến thắng cùng Incheon United", Công Phượng phát biểu. "Ở Việt Nam, mọi cầu thủ biết rằng K-League là một giải đấu phát triển hàng đầu châu lục. Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực chơi bóng để trở thành hình mẫu cho mọi người học theo. Tôi muốn nhiều cầu thủ Việt Nam vươn xa hơn, giành cơ hội chơi bóng ở những giải đấu ngoài nước".

Bản hợp đồng Công Phượng ký với Incheon United có thời hạn một năm. Vì số 10 yêu thích của Công Phượng hiện tại do tiền đạo người Costa Rica, Elias Aguilar nắm giữ nên anh sẽ khoác lên mình chiếc áo số 23 ở CLB mới.

Đây là lần xuất ngoại thứ hai của Công Phượng, sau lần ký hợp đồng với Mito Hollyhock cách đây ba năm. Anh cũng là cầu thủ Việt Nam thứ hai chơi bóng cho Incheon United, sau Xuân Trường năm 2016.

Công Phượng trả lời họp báo ra mắt CLB Incheon United