Dùng sạc iPhone đã lâu nhưng ít ai để ý đến chi tiết này

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 12/03/2017

Chân thứ 3 trong cốc sạc iPhone phải chăng là thứ thừa thãi?

Với một số người dùng iPhone, chắc hẳn đã từng thấy qua những loại cốc sạc có đến 3 chân cắm như dưới đây. Tuy nhiên, chức năng của nó là gì, phải chăng chỉ là thiết kế dư thừa hoặc "làm cho đẹp" của Apple?

Dùng sạc iPhone đã lâu nhưng ít ai để ý đến chi tiết này - Ảnh 1.

Thông thường, khi mua các thiết bị điện tử nước ngoài về Việt Nam, ban sẽ thấy phích cắm của chúng đều có 3 chân, và sản phẩm iPhone ở một số thị trường nước ngoài cũng không là ngoại lệ. Nhưng vì sao lại có kiểu thiết kế oái oăm như thế?

Thật ra, cái chân thứ 3 "thừa thãi" kia lại có tác dụng an toàn cho người dùng mà chúng ta không hề hay biết. Phân tích vào 3 chân này, ta sẽ có 2 chân là dây nóng-dây nguội, và chân còn lại nằm ở phía trên chính là chấu tiếp đất.

Dùng sạc iPhone đã lâu nhưng ít ai để ý đến chi tiết này - Ảnh 2.

Khi sử dụng các thiết bị điện tử, người dùng sẽ thường xuyên tiếp xúc với mặt ngoài của thiết bị và dây cắm. Vì thế nếu dòng điện bị rò rỉ ra ngoài thì chúng ta rất dễ bị điện giật. Nếu sử dụng phích cắm có 3 chân thì chân thứ 3 này sẽ giúp loại bỏ nguồn điện bị rò rỉ ấy.

Tuy nhiên, loại phích cắm này chỉ hữu dụng khi ổ cắm 3 chân trong nhà cũng được nối tiếp đất. Lúc này nếu có trường hợp rò rỉ, dòng điện sẽ lập tức bị chuyển xuống dưới lòng đất và tất nhiên chúng ta sẽ không bị điện giật.

Dùng sạc iPhone đã lâu nhưng ít ai để ý đến chi tiết này - Ảnh 3.

Vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng loại sạc iPhone của mình có 3 chân là thừa thãi. Nếu ổ điện trong gia đình bạn được thiết kế tiếp đất, hãy tận dụng nó thay vì bẻ gãy chân thứ 3 đi, nó sẽ giúp chúng ta an toàn hơn khi sử dụng đấy.

(Tổng hợp)