Đừng quên đêm nay 12/12: mưa sao băng Song Tử lớn nhất năm có thể quan sát bằng mắt thường

J, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 12/12/2016

Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất năm sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/12/2016. Và bạn hoàn toàn có thể quan sát BẰNG MẮT THƯỜNG!

Đến hẹn lại lên. Hàng năm, cứ khoảng trung tuần tháng 12 sẽ diễn ra trận mưa sao băng được các chuyên gia đánh giá là "đẹp và đáng xem nhất". Đó chính là mưa sao băng Geminids - trận mưa sao băng lớn nhất trong năm.

Đừng quên đêm nay 12/12: mưa sao băng Song Tử lớn nhất năm có thể quan sát bằng mắt thường - Ảnh 1.

THÔNG TIN CẦN BIẾT: 

Theo Bill Cooke - chuyên gia nghiên cứu sao băng của NASA thì thông thường tỉ lệ sao băng của Geminids có thể lên tới 120 vệt/giờ trong điều kiện tối ưu. 

Thậm chí, bạn sẽ chẳng cần đến những dụng cụ chuyên dụng như kính viễn vọng hay ống nhòm làm gì, chỉ cần một đôi mắt sáng (hoặc không sáng thì đeo kính) là được rồi.

Một tin vui là chúng ta vẫn có thể quan sát được Geminids ngay trong đêm 12, rạng sáng ngày 13/12, khi ông trăng đang ở vị trí xa hơn. Tỉ lệ sao băng trong ngày này sẽ rơi vào khoảng 70 - 80 vệt/giờ.

Đừng quên đêm nay 12/12: mưa sao băng Song Tử lớn nhất năm có thể quan sát bằng mắt thường - Ảnh 2.

Theo Cooke, mưa sao băng Geminids đang mạnh hơn bao giờ hết. Được biết, Geminids có xuất phát từ thiên thể 3200 Phaethon. Trong quá khứ, thiên thể này từng va chạm với một thứ gì đó, tạo ra các dòng mảnh vụn nhỏ và khi Trái đất đi vào thì tạo thành mưa sao băng.

Đừng quên đêm nay 12/12: mưa sao băng Song Tử lớn nhất năm có thể quan sát bằng mắt thường - Ảnh 3.

Trận mưa đầu tiên được ghi lại vào năm 1883, từ một con thuyền trên sông Mississippi (Mỹ). Có điều sau hàng thế kỷ, nó đang phát triển ngày càng mạnh hơn, vì lực hấp dẫn từ sao Mộc đang kéo 3200 Phaethon lại gần với Trái đất.

HẠN CHẾ:

Trên thực tế, thời điểm mưa sao băng Geminids đạt cực đại là vào đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/12/2016. Tuy nhiên, thời điểm này lại trùng với hiện tượng siêu trăng, do đó số lượng sao băng có thể quan sát sẽ ít hơn - chỉ khoảng 40 vệt/giờ thôi. 

Chưa kể, người dân ở thành phố sẽ khó lòng quan sát được vì ô nhiễm. 

Làm thế nào để quan sát được?

Như đã nêu, đây là trận mưa lớn nhất năm nên bạn sẽ chẳng cần đến kính viễn vọng hay dụng cụ chuyên dụng nào khác. 

Tại Việt Nam từ lúc 22h ngày 12/12, bạn hãy hướng mắt về chòm sao Song tử (chòm Gemini) theo hướng Đông Bắc. Sao băng sẽ xuất hiện một cách rực rỡ từ hướng này.

Đừng quên đêm nay 12/12: mưa sao băng Song Tử lớn nhất năm có thể quan sát bằng mắt thường - Ảnh 4.

Để quan sát, hãy đến một khu vực trống trải - tốt nhất là bãi đất trống hoặc trên đồi - những khu vực có bầu trời tối đen, tránh xa ánh sáng nhân tạo. Nhớ đem theo chăn hoặc mặc áo ấm kẻo lạnh nhé!

Nguồn: NASA, Hội thiên văn học trẻ