Dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn cách hiện trường hơn 100km vẫn bị bắt

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 15:33 31/12/2017

Sau khi dùng dao sát hại ông Đảnh ngay quán cà phê ở TP.HCM, Thụy bỏ trốn về một xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cách hiện trường gây án hơn 100 km.

Trưa 31/12, Công an quận Tân Bình vừa bắt giữ đối tượng Phùng Nguyễn Trọng Thụy (thường gọi là Tí, SN 1980, ngụ quận Tân Phú) là nghi can giết ông Lê Ngọc Đảnh (SN 1969, ngụ quận 11) ở tại 1 quán cà phê ở TP.HCM.

Nghi can Thụy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở 1 xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cách hiện trường gây án hơn 100km.

Hiện Công an quận Tân Bình đang di lý Thụy về TP.HCM để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn cách hiện trường hơn 100km vẫn bị bắt - Ảnh 1.

Thụy bị bắt sau khi gây án.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/12, Thuỵ và ông Đảnh ngồi ngồi uống cà phê trên đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình thì phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cự cãi.

Bất ngờ, Thụy rút dao nhọn đâm mạnh vào cổ ông Đảnh khiến nạn nhân ngã gục. Do vết thương gây mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Thụy rời khỏi hiện trường trốn về huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cách nơi gây án hơn 100km.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã vào cuộc điều tra lần theo dấu vết đối tượng và bắt được Thụy tại đây. Hiện Công an đang điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày