Đừng cuồng iPhone nữa, bây giờ điện thoại Android mới đáng để mua

Tú Anh, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 15/10/2016

Có không ít người hiện nay cho rằng iPhone mới là thiết bị tốt và đáng để sở hữu nhất, thế nhưng liệu sự thật có phải như vậy?

Có thể nói, cuộc chiến giữa iPhone và các smartphone Android luôn là một đề tài nóng bỏng và thu hút rất nhiều sự chú ý của người dùng. Thực tế, có không ít người hiện nay cho rằng iPhone mới là thiết bị tốt và đáng để sở hữu nhất, thế nhưng liệu sự thật có phải như vậy? Dưới đây là những lí do cho thấy điện thoại Android đã bắt đầu vượt mặt và ăn đứt iPhone như thế nào.

1. Có nhiều sự lựa chọn trải dài trong nhiều mức giá

Đối với iPhone, Apple là người kiểm soát mọi hoạt động của thiết bị, từ phần cứng cho tới phần mềm. Điều này sẽ mang đến cho người dùng những lợi ích như là phần mềm thường xuyên được cập nhật, hiệu năng của máy được tối ưu hơn, nhưng bù lại là giá bán của iPhone không hề rẻ một tí nào. 

Đừng cuồng iPhone nữa, bây giờ điện thoại Android mới đáng để mua - Ảnh 1.

Smartphone Android đa dạng về mẫu mã và giá thành hơn iPhone rất nhiều.

Ở thời điểm hiện tại, nếu chỉ xét đến hàng chính hãng thì iPhone 5s là có giá rẻ bèo nhất của Apple, vào khoảng gần 7 triệu đồng. Trong khi các thế hệ mới hơn đều có giá trên chục triệu đồng. Trong khi đó, các smartphone Android lại đa dạng hơn khi mức giá trải dài từ 1 cho đến gần 20 triệu đồng. Từ đó, giúp cho người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn theo nhu cầu. 

Ngoài ra, với mức giá 7 triệu, thay vì mua iPhone 5s, chúng ta hoàn toàn có rất nhiều sự lựa chọn khác. Và những smartphone này đều nổi trội hơn từ thiết kế cho đến tính năng.

2. iPhone phải chạy theo Android rất nhiều tính năng

Từ trước đến nay, rất nhiều người vẫn cho rằng Apple luôn đi tiên phong trong mọi lĩnh vực, tuy nhiên họ chỉ giỏi "học hỏi" và sàng lọc từ các đối thủ của mình mà thôi. Thực tế, có không ít những tính năng mà khi Apple cho ra mắt đã có mặt trên Android từ rất lâu trước đó. 

Cụ thể, tháng 9 vừa qua, bộ đôi iPhone mới của Apple mới được trang bị tính năng chống nước, bên cạnh đó là iPhone 7 Plus có camera kép. Nhưng từ năm 2013, chiếc Xperia Z của Sony đã được trang bị khả năng chống nước, hay HTC Evo 3D năm 2011 đã có camera kép. 

Đừng cuồng iPhone nữa, bây giờ điện thoại Android mới đáng để mua - Ảnh 2.

Chống nước hay camera kép thì Android đã có từ lâu rồi.

Ngoài ra, còn rất nhiều những tính năng đáng giá như quét mống mắt, sạc nhanh, sạc không dây, hai sim,.. đã có trên Android, còn iPhone thì chẳng biết phải đợi thêm mấy "mùa xuân" nữa. Do đó, nếu muốn "đi trước thời đại" thì bạn nên tìm đến smartphone Android, thay vì chọn iPhone để rồi phải ngậm ngùi và ghen tị. 

3. Tha hồ mà tùy biến

Với một hệ điều hành đóng như iOS thì người dùng chắc chắn sẽ cảm thấy nhàm chán với giao diện khi chẳng thể nào tùy chỉnh được. Trong khi đó trên Android lại có thể làm điều này "dễ như trở bàn tay" với vô vàn chủ đề và hiệu ứng. 

4. Kho ứng dụng cũng chẳng hề thua kém

Hầu hết các iFan hiện nay vẫn luôn tự hào rằng kho ứng dụng App Store của Apple là "vô đối", nhưng điều này chỉ đúng với quá khứ thôi. Ngày nay, kho ứng dụng Play Store đã phát triển chẳng hề kém cạnh, thậm chí có những ứng dụng trên iOS sẽ tính phí, nhưng trên Android lại được miễn phí hoàn toàn. 

Đừng cuồng iPhone nữa, bây giờ điện thoại Android mới đáng để mua - Ảnh 3.

Tất nhiên, vẫn còn có những ứng dụng được phát hành độc quyền trên iOS, nhưng đa phần đều là những thứ "cao siêu". Cho nên, với một người thông thường thì kho ứng dụng Play Store trên Android là đã quá dư thừa để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

5. Ứng dụng gốc của Google hoàn hảo hơn

Chính vì Android là của Google, nên dễ hiểu là các ứng dụng của gã khổng lồ này phát triển thì nó sẽ được ưu ái hơn rất nhiều so với iOS. Từ Gmail, Google Photos cho đến Youtube, Google Maps,... tất cả đều hoạt động hoàn hảo và mượt mà hơn.

Đừng cuồng iPhone nữa, bây giờ điện thoại Android mới đáng để mua - Ảnh 4.

Chưa kể, có không ít iFan lại ưa thích những ứng dụng này của Google để sử dụng trên iPhone hơn là bộ ứng dụng gốc của Apple. Cho nên, "nhà Táo" mới cho phép người dùng tự ý xóa đi những ứng dụng mặc định nếu họ không thích trên iOS 10. Bởi lẽ, hãng này cũng tự nhận ra rằng người dùng iOS chỉ cần tải về các ứng dụng của Google trên iPhone là đủ.

6. Có jack 3.5 mm

Tại thời điểm iPhone 7 và iPhone 7 Plus ra mắt, đã có không ít làn sóng phản đối việc Apple cho loại bỏ jack cắm tai nghe 3,5 mm. Điều này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho người dùng trong quá trình sử dụng khi không thể vừa nghe nhạc vừa sạc pin nếu dùng tai nghe thông thường. 

Đừng cuồng iPhone nữa, bây giờ điện thoại Android mới đáng để mua - Ảnh 5.

Jack cắm 3,5 mm vẫn tiện dụng hơn Lightning.

Chưa kể là rất nhiều trang công nghệ đã tiến hành thử nghiệm và cho ra kết quả là chất lượng âm thanh khi sử dụng jack cắm Lightning thậm chí chẳng hơn là bao so với jack 3,5 mm. Tóm lại, nếu bạn muốn nghe nhạc với chất lượng tốt đồng thời không muốn tốn chi phí cho việc mua tai nghe không dây thì lựa chọn smartphone Android vẫn sẽ là sự lựa chọn tốt hơn.

Về phần mình thì bạn thích sử dụng smartphone Android hay iPhone hơn? Hãy chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới nhé!

(Tổng hợp)