Dùng cua để làm nước giải khát, ý tưởng độc đáo chỉ có người Nhật mới nghĩ ra

Trang Trang, Theo Trí Thức Trẻ 19:45 02/03/2019

Không ai nghĩ rằng có ngày người ta sử dụng cả nguyên liệu này để làm nước giải khát nên ai cũng muốn mua uống thử xem hương vị lạ ra sao.

Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với các loại đồ uống có hương vị mới lạ "không đụng hàng". Từ nước Coca Cola hương đào đến Coca cà phê, Pepsi hương vị bánh kem Giáng sinh hoặc Pepsi hương vị dưa hấu muối mặn. Thế nhưng, như thế vẫn chưa là gì khi Nhật Bản vừa mới tung ra sản phẩm nước ngọt Cola mới toanh với hương vị độc đáo không ai có thể ngờ.

Dùng cua để làm nước giải khát, ý tưởng độc đáo chỉ có người Nhật mới nghĩ ra - Ảnh 1.

Sản phẩm nước ngọt mới này có hương vị đặc trưng của cua và được làm ra bởi công ty thủy sản Takuyo đến từ tỉnh Niigata. Tất nhiên, nhiều người sẽ không thể tin vào tai mình khi nghe thấy có loại nước ngọt hương vị cua này. Bởi không ai nghĩ rằng có ngày người ta sử dụng cả cua để làm thức uống giải khát đúng không?

Dùng cua để làm nước giải khát, ý tưởng độc đáo chỉ có người Nhật mới nghĩ ra - Ảnh 2.

Tuy nhiên, bạn không nghe nhầm đâu, bởi các đặc trưng của loại nước ngọt mới này hiển thị ngay trên chai. Thiết kế chai khá quen thuộc với 2 tông màu đỏ và trắng tương tự thương hiệu nước ngọt Coca Cola và chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh những chú cua được in trên thiết kế nhãn chai. Ngoài ra, trên nhãn chai cũng có ghi hẳn hoi dòng chữ theo katakana "Kani Cola" và bên dưới có phiên âm la tinh là "Cani – Cola" có nghĩa là "Cola cua".

Dùng cua để làm nước giải khát, ý tưởng độc đáo chỉ có người Nhật mới nghĩ ra - Ảnh 3.

Đặc biệt phần nước bên trong chai cũng trông y hệt nước giải khát Coca Cola quen thuộc với màu nâu sánh đen đậm. Do đó, khi đi mua nước ngọt, nếu đặt Cola cua này cạnh Coca Cola thì không khéo sẽ có nhiều bạn nhận nhầm ngay.

Dùng cua để làm nước giải khát, ý tưởng độc đáo chỉ có người Nhật mới nghĩ ra - Ảnh 4.

Và do loại nước mới này không phải được sản xuất từ công ty chuyên nước giải khát mà được làm ra bởi một công ty chuyên về thực phẩm thủy sản. Do đó, chắc chắn sẽ có không ít người tò mò không biết loại nước ngọt vị cua mới này có mùi vị ra sao, có nên uống thử hay không.

Tuy nhiên, theo đánh giá của người tiêu dùng thì nước Cola vị cua này có tính chất giống nước giải khát Coca Cola với độ ga, độ bọt tương tự. Đặc biệt, khả năng giải khát, làm dịu cơn khát trong ngày trời nóng bức cũng được đánh giá là rất ổn. Nhưng chắc chắn rằng hương vị phải khác đôi chút, bởi nguyên liệu làm nên sản phẩm này là từ cua, từ động vật. Và bất cứ ai đã được thử qua loại thức uống mới này đều khó diễn tả thành lời hương vị của Cola cua ra sao nên hầu như ai cũng bảo với bạn rằng: "Cứ uống thử đi rồi sẽ biết".

Giá của chai Cola cua này là 300 yên (khoảng 62k) cho chai 200ml. Mức giá này được đánh giá là cao hơn so với giá Coca Cola truyền thống chỉ 190 yên (khoảng 39k) cho chai 500ml. Dù vậy, theo đánh giá của mọi người thì mức giá này cũng không phải là quá đắt để bỏ ra mua thưởng thức thử loại đồ uống mới lạ. Đặc biệt, do loại nước ngọt này được cho nguyên liệu cua vào nên nhà sản xuất cũng cảnh báo với những bạn bị dị ứng cua hoặc dị ứng hải sản nói chung tốt nhất không nên uống thử.

Nguồn: Soranews24