Đừng chủ quan với các triệu chứng đau đầu vì người phụ nữ ở Mỹ này đã qua đời không lâu sau đó

ĐOAN TRANG, Theo Helino 08:50 12/02/2018

Một số trường hợp đau đầu là triệu chứng nguy hiểm nhưng nhiều bạn cứ chủ quan mua thuốc uống mà không biết rằng sức khỏe đang nguy hại thế nào.

Lissa Beechey, 39 tuổi đến từ Bridgend, xứ Wales bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau đầu dai dẳng từ cuối năm 2015. Thế nhưng, sau khi Lissa đến bệnh viện khám thì chỉ được chẩn đoán là bệnh đau nửa đầu và được cấp thuốc paracetamol mang về uống.

Đừng chủ quan với các triệu chứng đau đầu vì người phụ nữ ở Mỹ này đã qua đời không lâu sau đó - Ảnh 1.

Lissa Beechey.

Triệu chứng lúc này của Lissa không chỉ có đau đầu mà còn kèm theo mệt mỏi, mắt nhạy cảm với ánh sáng buộc cô phải đeo kính râm thường xuyên. Thế nhưng, các bác sĩ ở đây lại không lưu ý các triệu chứng kèm theo này và đã chẩn đoán sai bệnh cho Lissa.

Hậu quả là cách đây 3 tháng khi các cơn đau đầu trở nên nghiêm trọng và kéo dài hơn thì Lissa phải đi khám thêm một lần nữa. Lúc này, các bác sĩ đã cho chụp X – quang não thì phát hiện ra có khả năng lớn chứng bệnh gây ra đau đầu mà Lissa đang mắc phải là bệnh lao màng não nguy hiểm (Tuberculosis meningitis).

Đừng chủ quan với các triệu chứng đau đầu vì người phụ nữ ở Mỹ này đã qua đời không lâu sau đó - Ảnh 2.

Và chỉ 10 ngày sau khi phát hiện chính xác bệnh thì Lissa đã qua đời. Cái chết không đáng có của Lissa đã khiến chồng cô ấy rất đau khổ và tức tối. Anh này quyết định khởi kiện bệnh viện đã khám qua loa và chẩn đoán sai bệnh cho Lissa.

Bởi vì ban đầu, nếu được chẩn đoán kỹ hơn thì khả năng chữa trị cho Lissa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi đó, do được chẩn đoán là đau nửa đầu nên Lissa chủ quan chỉ uống thuốc giảm đau để cầm cự bệnh mà không có động thái đi khám sớm hơn mỗi khi cơ thể có triệu chứng lạ.

Dấu hiệu nhận biết bệnh lao màng não

Nói về căn bệnh lao màng não này, các bác sĩ cho biết mỗi năm ở Anh và Mỹ có từ 150 – 200 người mắc bệnh. Mặc dù đây là một số liệu không quá nhiều, nhưng nguy hiểm hơn là nó có thể tấn công bất cứ ai. Trong đó thường có khoảng 15 – 30% bệnh nhân sẽ tử vong cho dù được chữa trị tận tình.

Đừng chủ quan với các triệu chứng đau đầu vì người phụ nữ ở Mỹ này đã qua đời không lâu sau đó - Ảnh 3.

Trong số những người đã vượt qua được căn bệnh và chia sẻ rằng, mặc dù không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng căn bệnh này đã làm tổn thương não của họ ít nhiều. Và họ cũng chia sẻ thêm về các dấu hiệu ban đầu của bệnh để mọi người có thể phòng ngừa và phát hiện sớm hơn.

Các triệu chứng của lao màng não được đưa ra bao gồm nhức mỏi người, đau đầu dai dẳng, mệt mỏi, ăn mất ngon. Một thời gian sau có thể sẽ xuất hiện thêm triệu chứng như mắt nhạy cảm với ánh sáng và cứng vùng cổ.

Lao màng não lây qua từ đường nào?

Lao màng não là căn bệnh được gây ra bởi trực khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis. Trực khuẩn lao này có trong nước bọt, mảng đờm của người bệnh lao. Khi người bệnh lao ho hoặc khạc nhổ đờm thì trực khuẩn này có thể phát tán và tồn tại trong không khí. Cho đến khi người khỏe mạnh hít phải thì trực khuẩn lao này có khả năng sẽ xâm nhập và tấn công não, gây ra bệnh lao màng não.

Đừng chủ quan với các triệu chứng đau đầu vì người phụ nữ ở Mỹ này đã qua đời không lâu sau đó - Ảnh 4.

Tuy nhiên, không hẳn ai hít phải trực khuẩn lao cũng đều có nguy cơ mắc bệnh, mà tùy vào sức đề kháng, thể trạng của từng người nên khả năng nhiễm bệnh cũng sẽ duy trì ở hai mức là cao và thấp. Thế nhưng, tốt nhất là bạn vẫn nên tự bảo vệ sức khỏe của mình, đi ra đường hoặc đến nơi đông người thì nên mang khẩu trang đầy đủ. Ngoài ra, tăng cường ăn đa dạng các loại thực phẩm, tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng tốt hơn. Và nếu như xuất hiện dấu hiệu đau đầu dai dẳng không giảm thì cần đi khám ngay, khám kỹ lưỡng để an toàn hơn cho sức khỏe bạn nhé.

Nguồn: Dailymail