Đừng chủ quan nữa, sốt xuất huyết đã thành dịch rất nguy hiểm rồi đây này!

Ngọc Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 15:42 21/07/2017

Dịch sốt xuất huyết đang lây lan rất mạnh nhưng mọi người đều chủ quan trong việc phòng chống mà không biết rằng, bệnh này có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên thế giới có khoảng 3 tỷ người sống trong vùng sốt xuất huyết lưu hành và mỗi năm có tới 50 - 100 triệu người mắc bệnh, trong đó tỷ lệ tử vong lên tới 2,5%.

Trong thời gian gần đây, ở nước ta, dịch sốt xuất huyết đang lan cực mạnh. Thời điểm giữa tháng 7, trong một bản tin, Trung tâm tin tức VTV24 đã công bố có tới 4200 ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.

Đừng chủ quan nữa, sốt xuất huyết đã thành dịch rất nguy hiểm rồi đây này! - Ảnh 1.

Cho tới thời điểm này, dịch sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục lan mạnh. Vì thế, việc đề phòng là vô cùng cần thiết.

Sốt xuất huyết nguy hiểm đến mức nào?

Sốt xuất huyết hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị và việc nhận biết muộn có thể dẫn tới những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Do tình trạng điển hình nhất khi mắc bệnh sốt xuất huyết là sốt kéo dài nên người bệnh dễ bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, vật vã, li bì, mất nước nghiêm trọng khiến máu đặc lại, khó lưu thông.

Đừng chủ quan nữa, sốt xuất huyết đã thành dịch rất nguy hiểm rồi đây này! - Ảnh 2.

Bệnh cũng dễ dẫn đến các biến chứng như thoát huyết tương (lượng albumin trong máu giảm) qua thành mạch, dẫn đến mất 1 lượng lớn thể tích tuần hoàn, gây tràn dịch màng phổi. Những điều này chính là nguyên nhân gây ra biến chứng sốc, dẫn tới tử vong.

Cần khẳng định một điều là sốt xuất huyết rất dễ mắc, nhất là khi đã trở thành dịch thì bệnh càng dễ lây từ người này sang người khác. 

Tỷ lệ diễn biến của bệnh cũng nhanh nên nguy cơ dẫn tới tử vong là rất cao.

Các dấu hiệu nhận biết nhanh khi mắc sốt xuất huyết

Theo Bộ Y tế Việt Nam, sốt xuất huyết được chia làm 4 cấp độ:

- Độ I: Triệu chứng điển hình là sốt cao 39 - 40 độ C, kéo dài 2-7 ngày, nhức đầu, đau người, chân tay nhức mỏi...

- Độ II: Người bệnh sốt cao, bắt đầu xuất hiện nốt xuất huyết dưới da, niêm mạc, cánh tay, bắp chân, lưng, bụng, cổ...

Đừng chủ quan nữa, sốt xuất huyết đã thành dịch rất nguy hiểm rồi đây này! - Ảnh 3.

- Độ III: Ngoài sốt, xuất huyết còn kèm theo dấu hiệu suy tuần hoàn, hạ huyết áp, kẹt mạch nhanh, da lạnh, người bứt rứt hoặc vật vã, sốc...

- Độ IV: Người bệnh bị sốc sâu, mạch nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được, chân tay lạnh, tình trạng vô cùng nghiêm trọng.

Bệnh sốt xuất huyết tiến triển rất nhanh, vì thế càng phát hiện sớm thì việc điều trị càng khả quan. Thế nên, khi có các dấu hiệu điển hình là đau đầu, đau mình, sốt 39 - 40 độ trong 2 ngày trở lên, xuất huyết thì nên đi khám ngay.

Những việc phải làm để đề phòng mắc bệnh sốt xuất huyết

- Tiêu diệt và tránh muỗi bằng các cách như loại bỏ môi trường sống của muỗi, dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ các vũng nước tù, nước đọng, vật chứa nước bẩn quanh nhà... Nếu phải trữ nước thì cần có nắp đậy để muỗi không sinh sôi được.

- Phun thuốc muỗi định kỳ sẽ giúp tiêu diệt triệt để hơn.

Đừng chủ quan nữa, sốt xuất huyết đã thành dịch rất nguy hiểm rồi đây này! - Ảnh 4.

- Sử dụng các phương pháp tự nhiên để đuổi muỗi như trồng cây sả, để tỏi xay trong nhà.

- Khi đi ngủ nên mắc màn và nhớ bôi thuốc chống muỗi khi ra ngoài, nhất là vào buổi tối.

* Bài viết sử dụng nguồn tài liệu tham khảo: Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Tin tức VTV24, MOH.gov