Đức Phúc suýt làm "Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất" trên sân khấu

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 15:04 22/06/2016

Trước khi đến với hình tượng Nghệ sĩ Thành Lộc, Đức Phúc từng "thủ thỉ" với cô Mỹ Tâm ý định được đóng giả nữ ca sĩ tại "Biến hóa hoàn hảo".

Gần 1 năm sau khi đăng quang "Giọng hát Việt 2015", Đức Phúc lại tiếp tục tham gia một show thực tế mới. Lần này, không chỉ thử thách về giọng hát, anh chàng đã liều lĩnh thử sức ở diễn xuất, khả năng hóa thân và biến hóa trên sân khấu. Ở "Biến hóa hoàn hảo", với nhân vật NSƯT Thành Lộc, Đức Phúc đã mang lại khá nhiều tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên, tiết mục Bà chúa tuyết ở vòng 3 vừa qua lại không quá nổi trội, khiến anh chàng lọt vào top nguy hiểm, chuẩn bị "chiến đấu" ở đêm Tái đấu sắp tới. Cùng "đột nhập" phòng tập của Đức Phúc ngay bây giờ!

Sau đêm thi thứ 3 của mình, Đức Phúc ráo riết tìm ý tưởng, chọn tiết mục và bước vào phòng tập cho đêm thi Tái đấu. Ở đêm thi này, 2 tiết mục lọt top nguy hiểm của mỗi bảng sẽ cùng thi thố, giành 2 chiếc vé cuối cùng bước vào vòng trong cùng các thí sinh an toàn. Biên đạo Huỳnh Mến là người trực tiếp hướng dẫn cách biểu diễn, thể hiện, vũ đạo cho Đức Phúc suốt thời gian qua, và trong tiết mục tới cũng không phải là ngoại lệ. Với màu sắc đặc sệt miền Tây, Đức Phúc đã phải tham khảo, học hỏi rất nhiều các anh chị đi trước để có màn trình diễn tốt nhất. Đặc biệt, ca sĩ Mỹ Tâm cũng đã hướng dẫn tận tình học trò để có thể hát được giọng Nam một cách trọn vẹn nhất.

Một "bí mật" được Đức Phúc bật mí đó chính là từ lúc đầu khi đang thảo luận các hình tượng tham gia, anh chàng đã "liều mình" nói với mọi người ý định đóng giả cô Mỹ Tâm. Ngay lập tức tất cả mọi người cười ồ lên, trong đó có cả chính ca sĩ Mỹ Tâm. Đức Phúc sau đó rút lại lời ngay vì sợ sẽ làm "Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất". Chia sẻ thêm về vấn đề ngoại hình, Đức Phúc cho biết đến bây giờ mình đã quá quen với những lời chê bai. Anh chàng sẽ cố gắng hết sức để hình ảnh đẹp hơn trong mắt khán giả nhiều nhất có thể.

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 2.

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 3.

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 4.

Đức Phúc đã gầy hơn hẳn thời gian đấu mới xuất hiện

Về sự cố trong vòng thi vừa rồi, Đức Phúc vô cùng tiếc nuối. Bên cạnh việc hát và diễn xuất, bộ trang phục khổng lồ, cầu kỳ đã làm khó anh chàng. Chiếc mũ được đội lên tóc giả không ít lần rơi ra phía sau khiến Đức Phúc không thể điều khiển. Chính vì những yếu tố này, Đức Phúc đã hát không thể giống NSƯT Thành Lộc, khiến các giám khảo chưa hài lòng. Anh chàng vui vẻ chia sẻ, làm xong nhân vật này là đã hạnh phúc, thỏa mãn lắm rồi, có bị loại thì cũng không sao.

Lí do Đức Phúc lựa chọn hình tượng NSƯT Thành Lộc là vì đây là nghệ sĩ có quá nhiều vai diễn đa dạng, nhiều tính cách, tâm lý khác nhau. Đó cũng chính là mục đích Đức Phúc mong muốn khi đến với "Biến hóa hoàn hảo" - thử thách bản thân nhiều hơn để đứng trên sân khấu thật bản lĩnh, dạn dĩ. Là hình tượng duy nhất không phải là ca sĩ trong 21 thí sinh "Biến hóa hoàn hảo", "Thành Lộc phiên bản Đức Phúc" còn có một lí do đáng yêu khác là khi chọn các nhân vật có hóa trang nhiều, make-up ấn tượng thì chẳng ai nhận ra ngoại hình của anh chàng nữa, và sẽ không phải lo lắng vấn đề đẹp hay xấu.

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 5.

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 6.

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 7.

Huỳnh Mến tận tình hướng dẫn Đức Phúc

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 8.

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 9.

"Call Me Maybe" là ca khúc ưa thích mà Đức Phúc hay lựa chọn để tập vũ đạo

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 10.

Đức Phúc suýt làm Mỹ Tâm phiên bản xấu nhất trên sân khấu - Ảnh 11.

Chỉ còn 2 đêm thi nữa, Đức Phúc sẽ biết được 4 đối thủ còn lại ở đêm Tái đấu