Đức Huy cà khịa hai đàn anh lớn tuổi nhất Hà Nội FC vì đăng nhiều status và chỉ biết uống nước lọc

CHAN SẮC, Theo Trí Thức Trẻ 15:29 03/08/2020

Thủ môn Bùi Tấn Trường và tiền vệ Lê Tấn Tài là hai "nạn nhân" mới nhất của Phạm Đức Huy.

Mới đây, Tấn Trường đăng một tấm ảnh chụp chung với Lê Tấn Tài khi khoác áo đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2010. Ngay lập tức, một số đồng đội ở Hà Nội FC đã vào bình luận trêu chọc.

Tiền vệ đàn em Phạm Đức Huy viết: "Hai măng non triển vọng của CLB bóng đá Hà Nội thật tuyệt vời! Mỗi tội một người đăng hơi nhiều status. Còn một người chỉ uống nước lọc. Quá buồn!".

Đức Huy bình luận hài hước vào tấm ảnh kỷ niệm của Tấn Trường và Tấn Tài. Ảnh: FBNV.

Tiền vệ Thành Lương cũng bình luận hài hước: "Anh (Tấn Trường) mới ra đội được hai tháng mà đăng status bằng cả đội đăng cả năm rồi!".

Bùi Tấn Trường sinh năm 1986, còn Lê Tấn Tài sinh năm 1984. Cả hai đều mới gia nhập Hà Nội FC trong năm nay. Tuy nhiên, việc bền bỉ thi đấu đến tầm tuổi này khiến cả hai thường hay bị trêu là "tài năng trẻ".

Huy "râu" viết "đăng nhiều status" là ám chỉ Tấn Trường, còn "chỉ uống nước lọc" để nhắc Lê Tấn Tài.

Số là Tấn Trường có sở thích chơi điện tử và thường livestream trên mạng xã hội. Anh cũng thuộc nhóm cầu thủ tích cực sử dụng Facebook cá nhân để chia sẻ hình ảnh đời thường, quảng cáo quán game do mình quản lý.

Đức Huy cà khịa hai đàn anh lớn tuổi nhất Hà Nội FC vì đăng nhiều status và chỉ biết uống nước lọc - Ảnh 2.

Tấn Tài (số 14) và Tấn Trường đều là cựu tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Quang Minh.

Trong khi đó, tiền vệ Lê Tấn Tài được biết đến là mẫu cầu thủ sống kỷ luật. Anh chỉ sử dụng nước lọc khi đi ăn uống, tránh xa các loại rượu, bia, thậm chí là nước ngọt. Đây cũng là thói quen tốt giúp Tấn Tài duy trì thể trạng để có thể thi đấu đến nay.

Lê Tấn Tài nằm trong đội hình tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Anh cùng Phạm Thành Lương là hai cái tên hiếm hoi của thế hệ ấy vẫn thi đấu tại V.League.

Trước khi gia nhập Hà Nội FC, Tấn Tài khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nửa mùa giải. Anh trưởng thành ở bóng đá Khánh Hoà, sau đó thi đấu một mùa cho Hải Phòng, 6 năm cho Bình Dương và giành hai chức vô địch V.League.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày