Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:12 21/05/2016

Sáng 21/5, cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh (Hà Nội) đã chính thức thông xe nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực phía tây thành phố.


Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 1.

Sau 5 tháng thi công, chiếc cầu vượt thứ 8 của thành phố đã được đưa vào hoạt động.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 2.

Được khởi công ngày 14/12/2015, mức đầu tư 148 tỷ đồng, có tổng chiều dài toàn tuyến gần 600m, tốc độ lưu thông cho phép 40km/h.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 3.

Đây là chiếc cầu mà khi lắp đặt miếng dầm cuối cùng qua nút giao Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh đã bị trượt một phần xuống đường.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 4.

Dự án thi công cầu vượt Hoàng Minh Giám thuộc gói thầu số 4 xây dựng hoàn chỉnh nút giao Trung Hòa do Ban quản lý Dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên doanh nhà thầu Hanshin (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - Cienco4).

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 5.

Cầu được xây dựng trực thông bằng thép dài 216m, bề rộng mặt cầu 9m, theo hai chiều Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 6.

Cầu được thi công với công nghệ hiện đại, không gây ảnh hưởng đến hệ thống ngầm phía dưới, phần đường vào cầu rộng rãi. Trên cầu cấm xe tải và xe ô tô có chiều cao trên 3,5m.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 7.

Có 2 làn quay đầu ở gầm cầu cho các phương tiện có chiều cao dưới 4,75m.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 8.

2 đầu dẫn lên cầu là dải phân cách cứng có chỉ dẫn phản quang.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 9.

Với bề mặt rộng 9m, cầu được chia ra làm 2 làn ngược chiều cho ô tô và xe máy.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 10.

Hệ thống lan can thép vững chãi 2 bên thành cầu.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 11.

Lan can phía ngoài giao với đường 2 bên được dán phản quang để cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện.

Đưa vào hoạt động cầu vượt dầm thép thứ 8 của Thủ đô - Ảnh 12.

 Khi đưa vào sử dụng, cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh sẽ giảm tải giao thông cho ngã 4 Trần Duy Hưng khu vực gần hầm đường bộ, giúp cho giao thông ra vào thành phố từ phía tây được thuận lợi.