"Đua đòi" đóng cảnh nóng đầu đời trong "Cừu Đen", Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt

Lệ, Theo Helino 08:40 10/05/2019

Nếu đang kì vọng về một bộ phim kinh dị cộp mác Kumanthong thì có lẽ "Cừu Đen" sẽ khiến bạn... thất vọng.

Khai thác đề tài tâm linh ăn khách, sở hữu dàn diễn viên "khủng", có một cái tên khá ấn tượng lại ra mắt đúng dịp Thiên Linh Cái lao đao vì bị hoãn chiếu, Cừu Đen - Kumanthong được kì vọng sẽ làm nên cơn sốt cho dòng phim kinh dị Việt. Thế nhưng, sự kì vọng đó chỉ là một... kí ức buồn.

Bộ phim có một mở đầu khá khó hiểu và... nham nhở với sự xuất hiện của nữ doanh nhân Bạch Thuyến (Ninh Dương Lan Ngọc) - người dám khẳng định hùng hồn với báo giới rằng mình thành công là nhờ Kumanthong. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của bé Linh Chi (Bảo Xuyên) trong một căn phòng tối với những hồn ma vất vưởng đậm chất giải trí chứ không hề mang tính hù dọa chút nào.

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 1.

Lan Ngọc đảm nhận cameo nhỏ

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 2.

Hình ảnh mang tính chất hù dọa cao nhất trong tập một?!

Sau màn giới thiệu dàn diễn viên khá ấn tượng, bộ phim bắt đầu đi vào "cao trào" với những mảng miếng gây cười nhạt hơn cả nước ốc. Đó là câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ Bằng (Việt Bằng) - Như (Tú Hảo) vì muốn nhanh làm giàu mà đã cất công sang tận Thái Lan để thỉnh Kumanthong về nuôi. Có vẻ vì còn trẻ nên hai vợ chồng khá thiếu kinh nghiệm trong việc mua bán, kết quả bị một ông thầy dởm lừa trắng trợn mà chẳng hay biết gì.

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 3.

Ông thầy dởm người Thái nhưng nói tiếng Việt cực đỉnh

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 4.

Cặp vợ chồng trẻ ngây thơ tin người

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 5.

Bé Kumanthong nhìn tưởng vô hại và quyền năng vô cùng

Thầy dởm nhưng Kumanthong lại là thật bởi vậy nên hai vợ chồng phất lên bất ngờ. Hôn nhân viên mãn, kinh doanh thuận lợi, có với nhau một bé gái đáng yêu, vợ chồng Bằng - Như coi Kumathong như vật báu trong nhà. Có điều hình ảnh người phụ nữ kì cục đứng hóng hớt nơi cửa sổ ngay lúc vợ chồng trẻ "hành sự" vẫn luôn ám ảnh trong tâm thức Y Như.

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 6.

Vợ chồng trẻ phất lên trông thấy

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 7.

Có điều đang ân ái mặn nồng

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 8.

Thì bị phá bĩnh...

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 9.

Bởi một bà cô lạ lùng (Fung La).

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 10.

Nhưng họ chẳng bận tâm bà cô lạ lùng đó là ai và vẫn sống vô cùng hạnh phúc

Thời gian trôi qua nhanh đến sợ, chẳng mấy chốc cô con gái bé bỏng của Y Như đã lớn, tham vọng làm giàu của cặp vợ chồng trẻ cũng lớn theo cấp số nhân. Đây cũng là lúc tai họa ập đến. Trương Bằng có những biểu hiện lạ, Kumathong đột nhiên biến mất và Y Như trong lúc hoảng loạn đã tự tay ném con gái mình xuống tầng một.

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 11.

Chuyện bất ngờ xảy ra

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 12.

Kumanthong mất tích

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 13.

Con gái rượu bỗng hóa con trai?

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 14.

Và bà mẹ trẻ thẳng thừng ném con mình xuống tầng một

Tập một dài gần 30 phút bỗng kết thúc trong sự ngơ ngác của khán giả bởi mọi thứ cứ như gió thoảng bên tai. Thậm chí nếu không xem phần giới thiệu thì người ta còn chẳng kịp nhớ tên các nhân vật, chỉ đành xem phim trong vô vọng. Những thước phim tối tăm chẳng tăng thêm độ kịch tính hay kinh dị mà chỉ khiến khán giả... đau mắt và bực bội. Những mảng miếng gây cười nhạt không tưởng khiến bộ phim thêm phần lê thê. Hai nhân vật chính chỉ việc "đi catwalk" trên màn hình, thỉnh thoảng có đôi ba biểu cảm vô cùng thú vị và đọc những câu thoại chẳng hề ăn nhập.

Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 15.
Đua đòi đóng cảnh nóng đầu đời trong Cừu Đen, Tú Hảo khốn đốn vì phim quá dở và nhạt nhòa - Ảnh 16.

Hai diễn viên phụ xuất hiện nhạt nhòa trong tập một

Hoàng Thùy từng nói: "Ba mươi chưa phải là Tết, phim hay phải chờ đoạn kết", chỉ hi vọng câu nói này sẽ đúng với bộ phim đầu tay của học trò Lan Khuê trong The Face. Thôi thì đành chờ ba tập còn lại của Cừu Đen trên kênh Youtube để xem bộ phim này rồi sẽ "hay" tới đâu.