Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) với nội dung "Họ, tên, đệm một người không được quá 25 chữ cái?" rất có thể sẽ khiến nhiều người gặp khó khăn, bởi trên thực tế ở Việt Nam đã ghi nhận không ít những cái tên với độ dài kỉ lục.
Ba phương án tổ chức "một kỳ thi quốc gia" vừa được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển giới thiệu với các nhà quản lý giáo dục tại hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014 sáng nay, 29/7.
Người vi phạm an toàn giao thông có thể nộp phạt trực tiếp cho người ra quyết định xử phạt, tránh việc phải đi lại nhiều lần mới nộp được tiền và nhận lại giấy phép lái xe.
Ủng hộ dự thảo phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD-ĐT công bố, GS Đào Trọng Thi cho rằng những điểm đổi mới này mới chỉ là bước khởi đầu trong tiến trình đổi mới thi cử.
Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi đầu tiên áp dụng một số điều chỉnh về phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT, tại mỗi Sở GD-ĐT sẽ có 20% HS được miễn thi.
Dự thảo đổi mới thi và công nhận tốt nghiệp THPT mà Bộ GD-ĐT công bố 2/1 đưa ra hai phương án về các môn thi, trong đó phương án 1 quy định hai môn bắt buộc là Văn, Toán và hai môn tự chọn được nhiều người ủng hộ.
Năm 2014, thí sinh dự thi vào ĐH, CĐ tổ chức thi riêng chỉ được xét tuyển vào các trường tổ chức thi tuyển sinh theo cùng đề án, không có giá trị xét tuyển sang trường khác.
Theo Thiếu tướng Trần Đình Nhã, khi sửa Luật Nghĩa vụ quân sự sẽ tính tới việc cho phép đóng một khoản tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm bảo đảm sự công bằng giữa những người đủ tiêu chuẩn.