Du lịch thời công nghệ: Bỏ túi 5 món "đồ chơi" siêu tiện lợi này rồi thì cứ yên tâm "xách ba lô lên và đi" thôi

DG, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 22/08/2018

Những thiết bị công nghệ dưới đây sẽ là "vũ khí" lợi hại giúp kỳ du lịch của bạn trở nên thú vị và tiện lợi hơn rất nhiều.

Sự phát triển như vũ bão của công nghệ đã giúp cho quá trình “đưa nhau đi trốn” hiện nay trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Từ việc tìm hiểu thông tin, book vé, book phòng cho “sống ảo” mọi lúc mọi nơi, tất cả đều rất hiện đại và có thể thực hiện chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, công nghệ thì ngày càng đa dạng mà hành trang mang theo khi đi du lịch thì chỉ có hạn. Vì thế, bạn cần phải lựa chọn và sắp xếp một cách khôn khéo để có được những món đồ tốt nhất, cần thiết nhất, vừa thoải mái lại tránh lích kích.

Dưới đây là thiết bị công nghệ bạn nên luôn luôn giữ kè kè bên mình trong quá trình đi du lịch để có được những trải nghiệm trọn vẹn nhất, tránh trường hợp “biết thế mình đã mang nó đi theo rồi”.

Smartphone

Không có gì phải tranh luận, cũng chẳng cần bàn cãi, đây chính là món đồ công nghệ đầu tiên, là vật bất ly thân của bạn trong thời đại hiện nay. Trong chuyến nghỉ dưỡng cùng người thân và bạn bè, smartphone hoàn toàn có thể biến thành một chiếc máy ảnh chất lượng đủ tốt để tạo ra các tác phẩm triệu like và dễ dàng “phá đảo thế giới ảo”. Đó là chưa kể còn kho ứng dụng hỗ trợ chỉnh sửa, cắt ghép ảnh cực tiện lợi, giúp quá trình chụp - chỉnh - chia sẻ trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Du lịch thời công nghệ: Bỏ túi 5 món đồ chơi siêu tiện lợi này rồi thì cứ yên tâm xách ba lô lên và đi thôi - Ảnh 1.

Smartphone là vật bất ly thân trong mọi chuyến du lịch hiện nay.

Ngoài ra, smartphone còn có thể giúp bạn thực hiện rất nhiều tác vụ khác như tra cứu thông tin, xem bản đồ, liên lạc hay đôi khi còn đóng vai trò đèn pin soi đường, máy phát nhạc, công cụ kiểm tra thời tiết, máy tính tiền... Chiếc điện thoại bé bằng lòng bàn tay của bạn hóa ra lại cực kỳ lợi hại, làm được đủ mọi trò và giúp loại bỏ được khá nhiều vật dụng lủng củng, cồng kềnh khác.

Máy ảnh

Nghe thì có vẻ hơi mâu thuẫn với những gì nêu trên, nhưng sự thật là rất nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn thích “xách máy ảnh lên và đi”, hơn là dựa dẫm quá nhiều vào chiếc smartphone của mình. Đúng là điện thoại di động giờ đây đã chụp ảnh rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng với những bạn trẻ có chút khắt khe về nghệ thuật, thẩm mỹ thì chỉ có sức mạnh từ máy ảnh kĩ thuật số hay máy ảnh cơ mới có thể thỏa mãn được họ.

Du lịch thời công nghệ: Bỏ túi 5 món đồ chơi siêu tiện lợi này rồi thì cứ yên tâm xách ba lô lên và đi thôi - Ảnh 2.

Với những thánh "sống ảo" khó tính thì máy ảnh mới là lựa chọn số 1.

Mặc dù thường có kích thước lớn hơn smartphone, cùng với đó là nhiều phụ kiện, đồ nghề hơn, nhưng chất lượng ảnh chụp từ máy ảnh cũng nổi trội hơn rất nhiều, không chê vào đâu được. Đặc biệt là nếu bạn có chút kỹ năng nhiếp ảnh thì chưa biết chừng còn có thể tạo ra được hẳn một album để đời khiến bạn bè trên Facebook phải lác cả mắt cũng nên. Mà suy cho cùng, với các “thánh sống ảo” thì chắc chắn được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp bao giờ cũng hấp dẫn hơn là điện thoại.

Phụ kiện hỗ trợ chụp ảnh

Tuy nhiên, nếu không có máy ảnh thì cũng không sao hết. Với smartphone cùng một vài phụ kiện đơn giản, nhỏ gọn dưới đây, bạn vẫn có thể dễ dàng chụp lại những bức ảnh ấn tượng trong kỳ du lịch của mình.

Đầu tiên là phải kể đến cây gậy selfie (gậy tự sướng) “thần thánh” đã gắn liền với đời sống ảo của các anh chị em chúng ta trong nhiều năm qua. Giờ đây, nó đã trở thành một phụ kiện quá đỗi quen thuộc và phổ biến, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu với màu sắc và mức giá rất đa dạng, cùng thiết kế thông minh để có thể dễ dàng bỏ vào ba lô và mang theo mọi lúc mọi nơi.

Du lịch thời công nghệ: Bỏ túi 5 món đồ chơi siêu tiện lợi này rồi thì cứ yên tâm xách ba lô lên và đi thôi - Ảnh 3.

Gậy selfie đã trở thành món đồ không thể thiếu đối với rất nhiều bạn trẻ hiện nay.

Nếu muốn ảnh có chất lượng tốt hơn nhưng lại sở hữu một chiếc smartphone quá “cùi bắp” thì bạn có thể sắm thêm những ống kính rời, có thể tháo ra lắp vào điện thoại một cách linh hoạt. Những ống kính này cũng rất phong phú, có thể mở rộng góc chụp, chuyên chụp chân dung, chụp cận cảnh, không thiếu món nào. Đó là chưa kể kích cỡ của chúng rất nhỏ gọn, mang theo cả lố cũng chẳng hề khó khăn chút nào.

Du lịch thời công nghệ: Bỏ túi 5 món đồ chơi siêu tiện lợi này rồi thì cứ yên tâm xách ba lô lên và đi thôi - Ảnh 4.

Nhỏ gọn vậy thôi chứ những ống kính này lợi hại lắm đấy nhé!

Sạc dự phòng

Khác với lúc ở nhà, đi học hay đi làm, bạn sẽ không thể lúc nào cũng ngồi kè kè bên ổ điện để sạc điện thoại trong chuyến du lịch của mình. Chính vì thế, sạc dự phòng sẽ là một phụ kiện cần thiết để cứu nguy trong những tình huống pin smartphone “hấp hối” vì quay phim, chụp ảnh quá đà. Nhờ đó, dù bạn có đang vi vu giữa bên xanh hay thám hiểm chốn rừng sâu thì chiếc điện thoại của bạn bao giờ cũng sẵn sàng “tác chiến” bất cứ lúc nào.

Du lịch thời công nghệ: Bỏ túi 5 món đồ chơi siêu tiện lợi này rồi thì cứ yên tâm xách ba lô lên và đi thôi - Ảnh 5.

Sạc dự phòng sẽ giúp bạn tự tin dùng smartphone xả láng mà chẳng lo hết pin.

Ngoài ra, bạn cũng nên trang bị loại sạc có dung lượng lớn, với nhiều cổng kết nối USB để có thể sử dụng nhiều lần và nhiều người cùng một lúc. Có thể bạn là người cẩn thận, luôn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi thứ, nhưng lũ bạn của bạn thì sẽ không như thế đâu. Cả hội mà túm tụm lại “bóc lột” 1 cục sạc dự phòng nhỏ bé thì chẳng mấy chốc lượng pin sẽ cạn ngay thôi.

Ốp điện thoại chống nước

Đối với những bạn có sở thích đi nghỉ dưỡng tại biển đảo thì nỗi ám ảnh lớn nhất chính là lỡ tay làm rơi smartphone tõm xuống nước. Đúng là các mẫu điện thoại cao cấp hiện nay thường được trang bị khả năng chống nước, chống bụi khá tốt, thế nhưng cẩn tắc vô áy náy, bạn vẫn nên bảo vệ thật tốt cho “dế yêu” của mình thì hơn. Lỡ như trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là điện thoại tắt ngúm, bạn có chắc là sẽ tìm được cửa hàng sửa chữa uy tín, chất lượng khi đang ở quá xa quê nhà thân yêu của mình chứ?

Du lịch thời công nghệ: Bỏ túi 5 món đồ chơi siêu tiện lợi này rồi thì cứ yên tâm xách ba lô lên và đi thôi - Ảnh 6.

Ốp chống nước sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho smartphone của bạn hơn.

Về cơ bản, những mẫu ốp chống nước sẽ giúp bịt kín các lỗ hở trên điện thoại, đặc biệt là cổng sạc để tránh nước vào làm hỏng linh kiện bên trong. Mặc dù có thiết kế không được mỏng manh, gọn gàng như đại đa số ốp lưng hiện nay nhưng các mẫu ốp này vẫn cực kỳ ấn tượng, cá tính và mang lại vẻ chắc chắn.

10 khách mời nổi tiếng với 10 cá tính, điểm mạnh khác nhau sẽ đồng hành cùng Top 20 trên hành trình “Đi hết Việt Nam mình!” của Here We Go mùa 3. Trước lạ sau quen nhưng trên hết là những trải nghiệm du lịch thú vị chưa từng có. Cùng chờ đón vòng ghép đội đặc biệt mang tên “Đội hình trong mơ” diễn ra từ ngày 25/8 đến 26/8 ở Hội An tại herewego.kenh14.vn nhé!

Đồng hành cùng Here We Go mùa thứ 3, Nokia thuộc HMD Global sẽ truyền tải sức trẻ, nguồn cảm hứng đến các đội thi trên chặng đường khám phá Việt Nam và hứa hẹn mang tới những thử thách thú vị cho cuộc thi năm nay.

HMD Global là công ty độc quyền khai thác thương hiệu Nokia cho dòng diện thoại và máy tính bảng, bao gồm các dòng sản phẩm smartphone từ Nokia 3 trở lên đều được trang bị hệ điều hành Android One. Hiện nay, Nokia được biết đến như một thương hiệu với những sản phẩm chất lượng, bền bỉ và đáng tin cậy với nhiều dòng sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc thị trường và nhu cầu sử dụng, trong đó các sản phẩm nổi bật dành cho giới trẻ cho việc du lịch có thể kể đến như Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus, Nokia 3.1 và các sản phẩm sắp ra mắt trong tương lai.

Chi tiết truy cập: https://www.nokia.com/vi_vn/phones/nokia-6-plus

Du lịch thời công nghệ: Bỏ túi 5 món đồ chơi siêu tiện lợi này rồi thì cứ yên tâm xách ba lô lên và đi thôi - Ảnh 8.