Du khách thích thú, người dân mong muốn hết "ô nhiễm tiếng ồn" khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 16/06/2017

Trong khi nhiều du khách nước ngoài tỏ ra rất hào hứng, chờ đợi ngày khai trương phố đi bộ tại đường Bùi Viện thì người dân sống ở đây bày tỏ mong muốn có thể khắc phục được tình trạng "ô nhiễm tiếng ồn" tại đây.

Khách Tây ủng hộ Bùi Viện thành phố đi bộ

Phố Tây Bùi Viện (quận 1) vốn nổi tiếng là nơi hoạt động nhộn nhịp nhất về đêm ở Sài Gòn. Trái ngược với ban ngày cảnh buôn bán trầm lắng, khi ánh đèn đường buông xuống cũng là lúc hàng nghìn du khách Tây đang sinh sống, du lịch ở Sài Gòn tụ tập về đây vui chơi.

Theo dự kiến, ngày 15/7 tới đây phố đi bộ thứ 2 của TP. HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động tại đường Bùi Viện. Hiện tại đơn vị chức năng đang tiến hành cải tạo lại cảnh quan, vỉa hè để sớm đưa phố đi bộ vào hoạt động đúng hẹn.

Clip: Du khách và người dân nói về phố đi bộ Bùi Viện sắp khai trương - Thực hiện: Tứ Quý.

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Phố Tây luôn nhộn nhịp về đêm cho đến tận gần sáng.

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Nơi đây đang được nâng cấp, cải tạo để trở thành phố đi bộ vào ngày 15/7.

Trước thông tin này, nhiều du khách đã tỏ ra rất thích thú và ủng hộ việc thành lập phố đi bộ tại "thủ phủ" của người Tây ở Sài Gòn.

Anh Matty Joe Look (sinh sống lâu năm ở Sài Gòn) cho biết, anh xem Sài Gòn là quê hương thứ 2 của mình, do đã sống tại mảnh đất này nhiều năm. Anh cũng cảm nhận được Sài Gòn rất đẹp, đặc biệt là con đường Bùi Viện.

Khi được hỏi về thông tin nơi đây sắp trở thành phố đi bộ, anh Matty chia sẻ: "Tôi thấy ở đây có rất nhiều thứ khác nhau mà bạn có thể lựa chọn. Bên cạnh đó, tại đây có quá nhiều xe máy và cả taxi rất dễ bắt nhưng điều này không thực sự hay chút nào. Khi thành lập phố đi bộ tôi mong sẽ không nhìn thấy những phương tiện này hoạt động tại đây vì nó rất nguy hiểm cho người đi bộ".

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Anh Matty Joe Look chia sẻ về sự hình thành phố đi bộ Bùi Viện.

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Nhiều du khách nước ngoài ủng hộ Bùi Viện thành phố đi bộ để không còn cảnh né xe máy, xe hơi khi dạo chơi tại đây.

Theo anh Matty, mỗi đêm anh thường đến đường Bùi Viện để dạo chơi và gặp gỡ bạn bè, đồng hương của mình và rất thích cảnh nhộn nhịp về đêm tại đây.

Khi đang ngồi trên vỉa hè của một quán ăn tại Bùi Viện để thưởng thức đồ uống và tán gẫu, hai vợ chồng anh Joy và chị Phil cũng cảm thấy rất hài lòng và ủng hộ nhiệt tình khi phố đi bộ sắp được hình thành trên đường Bùi Viện.

Anh Joy chia sẻ: "Tôi nghĩ thành lập phố đi bộ ở đây là một ý tưởng tốt vì đường rất hẹp. Khi hoạt động phố đi bộ, điều cần thiết nhất là cấm xe ô tô vào đây đi lại vì rất phức tạp, nguy hiểm cho người đi bộ. Khi có phố đi bộ tôi có thể đi bộ vòng quanh đây mà không lo lắng gì nên rất vui vì sự thay đổi này".

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Cặp vợ chồng Joy và Phil hào hứng khi sắp khai trương phố đi bộ Bùi Viện.

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Việc lưu lượng phương tiện lưu thông nhiều tại đây gây nguy hiểm cho du khách dạo phố.

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Xe máy đỗ hàng dài dưới lòng đường Bùi Viện cũng khiến con phố này bị thu hẹp diện tích.

Chị Phil bày tỏ: "Ý tưởng thành lập phố đi bộ ở đây rất hay và tôi nghĩ việc này rất cần thiết đối với một thành phố, công việc buôn bán cũng diễn ra thuận lợi. Không lái xe ở đây là điều tốt, mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn khi vui chơi".

Cũng như anh Matty và hai vợ chồng anh Joy, du khách của nhiều nước đến đây không chỉ mong muốn phố đi bộ Bùi Viện hoạt động vào cuối tuần mà thay vào đó là tất cả các buổi tối để có thể vui chơi được thoải mái hơn.

Người dân Sài Gòn mong khắc phục được tình trạng "ô nhiễm tiếng ồn" tại Bùi Viện

Theo ghi nhận, người dân sinh sống ở đường Bùi Viện và những con hẻm thông với đường này có không ít người lớn tuổi, buôn bán những mặt hàng nhỏ lẻ. Ban ngày buôn bán bình thường, ban đêm thì chừng hơn 10h đã đóng cửa đi ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt được vì tiếng ồn: Tiếng người huyên náo hòa cùng tiếng nhạc được mở to từ các quán bar, beer club và tiếng còi xe bấm inh ỏi xin đường khiến ai sinh sống ở đây đều nhức đầu.

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Vào đợt cao điểm, du khách đến phố Tây có thể lên đến 1.200 người.

Người dân cho biết, khách Tây đến ăn uống, đi dạo nói chuyện bình thường thì không sao nhưng tại đây có quá nhiều nhà hàng, quán bar mở nhạc rất to kéo dài từ 18h đến 2-3h sáng ngày hôm sau. Những tiếng nhạc mỗi lúc càng to hơn và không khi nào ngớt khiến người già và trẻ em nhức đầu, mất ngủ thường xuyên.

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 11.

Người dân lo lắng vì tiếng ồn có thể bị ô nhiễm nghiêm trọng khi có phố đi bộ.

Từ khi biết nơi mình sinh sống sẽ trở thành phố đi bộ, nghĩ đến việc ô nhiễm tiếng ồn càng nghiêm trọng hơn nên nhiều người dân đành phải rao bán nhà, đi nơi khác sinh sống.

Ông Mẫn (số nhà 84B Bùi Viện) cho biết: "Tôi cũng ủng hộ thành lập phố đi bộ ở đường này nhưng đối với người dân sống ở đây sẽ rất khó khăn về giờ giấc. Bởi vì khu này khác với phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân sinh sống ở đây rất nhiều, sẽ rất ảnh hưởng. Tuy nhiên những mặt lợi từ phố đi bộ cũng có nhiều như buôn bán thuận lợi hơn, du lịch phát triển".

Mặc khác, theo ông Mẫn, để thành lập phố đi bộ cần phải có những biện pháp phù hợp với nhu cầu cuộc sống của người dân.

"Cần cải tạo lại đẹp hơn chứ như hiện tại thì nhếch nhác quá. Đặc biệt hơn ở đây nhạc mở to suốt đêm rất ảnh hưởng đến người dân, cần chấn chỉnh vấn đề này khi có phố đi bộ", ông Mẫn chia sẻ.

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 12.

Ông Vị mất ngủ vì tiếng ồn tại phố Tây.

Du khách thích thú, người dân mong muốn hết ô nhiễm tiếng ồn khi Bùi Viện thành phố đi bộ thứ 2 ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Phố Tây Bùi Viện là điểm đến hấp dẫn của khách nước ngoài, khi hình thành phố đi bộ ngành du lịch sẽ phát triển hơn.

Còn ông Phan Văn Vị (người dân đường Bùi Viện) cũng phàn nàn về vấn đề tiếng ồn tại đây. Theo ông, mặc dù chưa có phố đi bộ nhưng đường Bùi Viện rất ồn ào khiến người dân không thể nào ngủ được. "Tôi rất ủng hộ có phố đi bộ vì chắc chắn buôn bán sẽ rất phát triển, khách đến đây nhiều hơn để vui chơi. Tuy nhiên tôi thật sự mong muốn hạn chế lại tiếng ồn ở đây vì không thể chịu nổi khi đêm nào cũng mất ngủ", ông Vị nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày