Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn”

Banana, Theo Helino 16:31 02/08/2019

Đi du lịch ôm vali theo thôi đủ mệt rồi, đừng bao giờ ôm mộng để rồi phải gánh luôn “cục tức” khi trở về bạn nhé!

Đi du lịch và ôm nỗi thất vọng tràn trề khi check-in nhiều điểm đến nổi tiếng từ lâu đã là chuyện "thường ngày như cơm bữa" của du khách khắp nơi. Không chỉ vì sự đông đúc, nhiều tọa độ còn được đánh giá quá đà trên mạng xã hội, để khi người khác đặt chân đến rồi đều phải để mộng vỡ tan tành ngoài đời thật.

Mới đây, trang BuzzFeed của Mỹ đã đăng tải một bài viết chỉ điểm tất-tần-tật những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới được mạng xã hội đánh giá quá đà, gây lầm tưởng cho du khách, dựa vào chính những lời review chân thật của người đi trước!

1. Đại lộ danh vọng Hollywood ở Los Angeles (Mỹ)

Nhiều người nghĩ rằng đến Đại lộ danh vọng sẽ có cơ hội được gặp vô số người nổi tiếng, được chụp ảnh sống ảo cùng thần tượng? Thế nhưng nó chỉ được đánh giá quá đà mà thôi! Nơi đây được du khách review là vừa đông nghịt người mà trông lại khá đáng sợ và dơ dáy. Đặc biệt, nếu bạn là phụ nữ thì kiểu gì cũng sẽ bị một vài gã đàn ông khiếm nhã quấy rối, chọc phá dọc đường cho mà xem!

2. Ban công nhà Juliet ở Verona (Italy)

Nhiều du khách từng đến đây chia sẻ, bước chân vào khuôn viên bên dưới ban công đã không có chỗ để thở rồi, huống chi là tranh nhau leo lên góc đứng "huyền thoại" của nàng thơ Juliet trên kia! Chính quyền thành phố còn đùa vui rằng Shakespeare đã khiến Verona trở nên quá nổi tiếng, chi bằng bạn hãy tìm bất kỳ góc ban công nào khác tại thành phố này và tự biến nó thành góc check-in của riêng mình thì hơn!

Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn” - Ảnh 2.

3. Quảng trường Thời Đại ở New York (Mỹ)

Thực sự sẽ thật tuyệt khi du khách đến đây và được nhìn thấy những màn trình diễn ánh sáng đầy mê hoặc tại quảng trường nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên nơi đây thực ra chỉ treo toàn biển quảng cáo xen lẫn với dòng người tấp nập ở khắp nơi mà thôi!

Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn” - Ảnh 3.

4. Bãi biển Kuta ở Bali (Indonesia)

Bãi biển Kuta nổi tiếng ở "đảo ngọc" Bali lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc, dơ bẩn và có rất nhiều gã say rượu lởn vởn xung quanh. Thích "party thâu đêm" thì được, nhưng ngoài ra chẳng có gì mới mẻ! Nếu bạn muốn tìm những bãi biển đẹp và hoang sơ đúng nghĩa ở Bali, hãy đi về phía bắc của hòn đảo!

Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn” - Ảnh 4.

5. Tháp nghiêng Pisa (Italy)

"Quảng trường ở chỗ tháp nghiêng Pisa thực sự rất nhỏ, và tọa độ này luôn chật kín du khách tìm đến, chen chúc nhau chỉ để chụp một vài kiểu ảnh trẻ con quen thuộc với một tay chống đỡ tòa tháp!" – một du khách từng đến đây chia sẻ.

Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn” - Ảnh 5.

6. Hạt đậu khổng lồ Gloud Gate ở Chicago (Mỹ)

Ngoài việc được xem là biểu tượng của thành phố Chicago, tọa độ nằm trên quảng trường AT&T thuộc Công viên Thiên Niên Kỷ nổi tiếng này thực ra chỉ là một tấm gương khổng lồ làm bằng bạc. Nếu thực sự yêu thích nó, bạn có thể lên Google Ảnh, tìm kiếm và chiêm ngưỡng, chứ đừng nên cất công đến đó!

Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn” - Ảnh 6.

7. Thác Niagara ở biên giới Canada và Mỹ

Nhiều du khách từng đến đây chia sẻ ngọn thác bên phía lãnh thổ của Mỹ chẳng có gì đặc biệt ngoài việc bạn đến đây, ngắm nhìn nó từ xa và chụp vài tấm ảnh. Tuy nhiên, từ phía Canada, khách tham quan có thể trải nghiệm cảm giác tiếp cận con thác gần hơn.

Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn” - Ảnh 7.

8. Phố Las Ramblas ở Barcelona (Tây Ban Nha)

Đây chắc hẳn là một trong những con phố du lịch nổi tiếng bậc nhất Tây Ban Nha và thế giới. Nếu như trước kia, con đường dài 1,2km này quen thuộc với hình ảnh những nghệ sĩ đường phố và nhiều cửa hàng xinh đẹp, thì giờ nơi đây trở thành điểm nóng cho nhiều kẻ móc túi, những nhà hàng thích "chém" du khách và đám đông người chen chúc nhau đi lại.

Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn” - Ảnh 8.

9. Phố Bourbon ở New Oleans (Pháp)

"Một con phố với những quán bar giống y hệt bất kỳ tọa độ ăn chơi thâu đêm nào mà tôi từng đi qua. Với những món đồ uống giống nhau, ban nhạc chơi những bài hát tôi nghe muốn "mòn lỗ tai" ở bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, chỗ này khá dơ bẩn, đồ uống thì quá đắt và còn xuất hiện tệ nạn trộm cắp nữa." – một du khách Mỹ chia sẻ.

Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn” - Ảnh 9.

10. Đại lộ Champs Elysées ở Paris (Pháp)

Đến đây, du khách có 2 sự lựa chọn: 1 là mua sắm những thứ xa xỉ, không cần thiết và siêu đắt đỏ, 2 là ghé qua những cửa hàng cafe hay thức ăn nhanh bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác tại Pháp. Nhiều người dân địa phương cũng không mặn mà gì lắm với tọa độ lúc nào cũng chật kín bởi dòng người thế này!

Du khách “sốc nặng” trước những điểm du lịch được đánh giá quá đà, có nơi còn được khuyên “thà ở nhà thì hơn” - Ảnh 10.

Nguồn & ảnh: BuzzFeed