Khi đi du học, những thứ ưu tiên bạn phải mang là gì?

Hải Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/01/2016

Đó là câu hỏi mà rất rất nhiều người, không chỉ là những bạn học sinh mà còn cả phụ huynh nữa, về việc băn khoăn không biết hành trang trước khi đi du học nên mang theo những gì để không phải nói “tiếc quá”, “chán thật”…

Thứ nhất: Giầy tờ nhập học

Đây là chắc hẳn là điều mà không ai không quan tâm khi muốn đi du học ở nước ngoài. Bạn sẽ cần mang những thứ cơ bản sau đây:

Quyết định nhập học – Giấy này rất quan trọng, trên đó sẽ ghi mọi thông tin về ngành học, về bản thân bạn và sự đồng ý nhập học ở nước sở tại.

Tạm gọi là thẻ xuất nhập cảnh (immigration card) – Giấy này cũng rất quan trọng nếu bạn đánh mất nó thì sẽ gặp rắc rối to đấy, passport, visa là điều không thể thiếu rồi, nó như một cái chứng minh nhân dân khi mình ở Việt Nam vậy.

Ngoài ra còn cần mang theo một số thứ như: Sổ đoàn viên, ảnh 3x4 (tốt nhất là ảnh nhám đen trắng, nếu không có thì sang đây chụp cũng không sao), Hai bản dịch passport có công chứng cũng là thứ khá quan trọng đấy, nó vừa để làm giấy tờ nhập học khi cần thiết và khi bạn đi gửi tiền hoặc làm dịch vụ nào đó thì người ta cần bản dịch đó.

Tạm rời xa giấy tờ, đây mới là phần quan trọng mà rất nhiều bạn học sinh đang băn khoăn nên mang theo những vật dụng gì để vừa cần thiết khi sang đó lại vừa không chiếm nhiều cân nặng hành lý cho phép của hãng hàng không?

Thứ hai: Về hành lí, đồ quần áo đông và hè

Nói chung cân nặng của hành lí là do hãng hàng không quy định, riêng với nước Nga tối đa cho hành lí kí gửi là 46kg, hoặc 30kg, hành lí xách tay là 7kg (không tính laptop), sẽ có sự khác nhau giữa các hãng với nhau nhưng thường thì du học sinh tại Nga hay đặt chuyến bay ở hai hãng là Vietnam Airline và Aeroflot (hãng hàng không của Nga). 

Và quần áo là thứ mà nhiều người đang đau đầu, theo những du học sinh dày dặn kinh nghiệm thì những bạn sắp sang không nên mang nhiều áo ấm từ Việt Nam vì nó vừa nặng lại không đủ ấm cho mùa đông bên này, thường thì áo ấm thuộc loại dày của Việt Nam cũng chỉ chịu đựng được mùa thu bên này mà thôi.

Vậy nên về quần áo hãy mang theo:

Những chếc quần jean – đây là loại trang phục cực kỳ dễ mặc, tiện lợi cho dù bạn đi đến bất cứ quốc gia nào.

Áo quần mặc trong nhà, mặc dù mùa đông bên này rất lạnh nhưng đó chỉ là ngoài trời còn trong nhà nhiệt độ rất ấm vì có lò sưởi nên bạn cứ mang theo thoải mái sang mà mặc nhé. Nhưng nhớ mang quần áo mình thích với tốt một chút vì lâu dài mà, mua bên này cũng được nhưng sẽ đắt đấy mà chất lượng thì tùy thôi.

Nên mang theo một túi dạng balo đi học thật bền, vì bên này balo không nhiều mẫu mã và rất đắt.

Một chiếc áo dài (dành cho nữ) vì bên này thi thoảng sẽ có những cuộc thi hay festival cần đến nó.

Ngoài ra còn có khăn, tất, mũ ấm…

Thứ ba: Đồ ăn

Đây cũng là thứ đau đầu cần phải suy nghĩ đây. Theo mình (một du học sinh tại Nga đã sống được 3 năm) cần mang những thứ sau:

Các đồ gia vị nếu tươi nên sấy khô rồi mang đi nhé, vì nó vừa nhẹ vừa dùng được rất lâu, những gia vị cần mang là gì? Đó là: Sả khô, riềng khô, lá tía tô, lá lốt, rau ngót (nếu thích) phơi khô, nghệ bột, hạt sen khô…

Đồ tươi bạn không nên mang theo hoa quả, nếu có phải khai báo với cơ quan kiểm dịch tại sân bay Nga vì họ sợ mang theo mầm bệnh. Thay vào đó bạn cũng có thể mang theo một vài loại rau yêu thích có thể mang theo như rau ngót, lá lốt tươi…

Hãy mang một chút gia vị để nấu ăn cũng không tệ lắm đâu như: Bột nêm, bột canh, mì chính hay một vài loại gia vị đặc thù để kho thịt…

Một nồi cơm nấu ăn loại nhỏ, xịn sẽ rất tuyệt đấy vì nồi bên này không chuyên nấu cơm và cơm sẽ không ngon.

Thứ 4: Tiền bạc và thuốc thang

Với du học sinh nhà nước trước khi sang bạn sẽ được ứng trước 300$ nhưng chừng đó không đủ khi mới sang bạn phải làm biết bao thủ tục, giấy tờ vậy nên hãy mang theo tầm 500$ nữa nhé để trang trải cuộc sống cho đến khi bạn nhận đợt học bổng tiếp theo. Còn các bạn học sinh đi theo diện tự túc thì phải tính chi phí cặn kẽ trước khi đi rồi.

Về vấn đề thuốc thang thì bạn không cần mang theo thuốc cảm đâu, theo mình thấy thì quá nhiều bạn khi sang đây mang theo cả lô thuốc tây đặc biệt là thuốc cảm. Thuốc cảm cúm bên này tốt hơn bởi nó phù hợp với thời tiết bên này và bạn sẽ mau khỏi ốm hơn. Nếu mang bạn có thể mang một hai lốc dung dịch nước muối y tế 0,9%, bạn sẽ cần đến nó nhiều đấy vì nó vừa rẻ vừa an toàn.

Và bạn cũng có thể mang vài loại thuốc dành riêng cho căn bệnh nếu bạn mắc phải, như đau dạ dày và đại tràng bạn nên mang một túi bột nghệ nhé, sẽ ổn thôi khi có nó. Thuốc dị ứng cũng tốt thôi nếu bạn mang được.

Thứ năm: Và cần chuẩn bị cả… “tinh thần” nữa

Ngoài những thứ cơ bản cần mang theo như trên thì việc chuẩn bị tâm lý tốt, sẵn sàng cho cuộc đua đầy chông gai và cam go phía trước sẽ không hề đơn giản chút nào, bởi vậy ngay từ lúc này các bạn học sinh sắp sang cũng cần “tư trang” về mặt tinh thần cho mình thật vững chắc để vượt qua mọi rào ải như nhớ nhà, áp lực học tập, cuộc sống bè bạn… đều có thể làm bạn nản chí và thậm chí là “rút lui” về nước đấy.

Chúc các bạn có luôn thành công trên con đường đã chọn!