Du học Nga - đi khó dễ về

Hải Đặng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 08/01/2016

Hằng năm, Nga vẫn luôn dành cho Việt Nam một lượng học bổng “khủng” nhưng rồi người đi cũng nhiều nhưng người về cũng có xu hướng tăng.

Du học Nga không quá phô trương, hào nhoáng như du học Anh, Mỹ,... nhưng cũng không quá hẻo lánh như du học Lào, Cu-Ba, số lượng không hạn hẹp như du học Singapore hay Hàn Quốc. Ngược lại, chính phủ Nga luôn ưu ái dành cho Việt Nam hàng ngàn học bổng toàn phần cho tất cả sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh muốn sang Nga du học.

Nhưng rồi hằng năm vẫn có một cơ số nhỏ dần phải quay về nước với muôn vàn lý do. Có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu được những cái khó khăn và thuận lợi khi đi du học Nga mà thôi.

Du học Nga - đi khó dễ về - Ảnh 1.

Nếu như ở Hà Nội người ta vẫn “chuộng” du học Nga, vẫn xem nó là một quốc gia lớn mạnh về giáo dục để cho con em sang đó học tập thì ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta có thái độ “thờ ơ” lắm, lạ lùng lắm. Nếu ai ở hai thành phố này thì có thể biết được điều này. Ở Sài Gòn, họ cực kỳ chuộng du học Anh, Pháp, Mỹ, Úc…

Mình có người bạn kể lại rằng, hôm bữa về nghỉ hè, có bà cô họ hàng gần hỏi "đi du học ở nước nào về đấy" thì bạn mình mới bảo: “Cháu đi du học Nga ạ.” Nói xong, bà cô đưa với ánh mắt có vẻ ngạc nhiên bảo: “Trời, giờ này ai đi du học Nga nữa, có đi thì đi Anh, Mỹ chớ đi Nga về thì làm được cái gì…” Có lẽ điều này do ảnh hưởng của lối sống của con người Sài Gòn và Hà Nội.

Du học Nga - đi khó dễ về - Ảnh 2.

Du học Nga không yêu cầu phải biết tiếng Nga hay có chứng chỉ mới được sang đây học nên điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều bạn học sinh. Nhưng đó cũng chính là rào cản ngôn ngữ thực sự, vì nhiều bạn không biết tiếng nên sang đây học rất khó, rất khổ. Phải quyết tâm thực sự chứ không thì khó mà qua nổi được môi trường khắc nghiệt tại đây.

Dạo gần đây, phía Bộ Giáo dục và Khoa học Liên Bang Nga ráo riết hơn trong việc siết chặt quản lý việc học hành thi cử nên các trường đại học ở Nga cũng trở nên gắt gao hơn trong việc thi cử, học tập. Vì vậy mà danh sách đuổi học cuối năm lúc nào cũng dán to tướng ở trường, ở khoa, thậm chí ở cả kí túc xá có sinh viên bị đuổi.

Bị đuổi vì nhiều lí do: vì không trả được môn thi, vì không hoàn thành bài tập lớn, vì không đủ sức khỏe để tiếp tục học tập…

Có lẽ gần đây không ít du học sinh Việt Nam phải xếp vali để về nước trong sự tiếc nuối của gia đình, bạn bè. Bởi lẽ trước khi sang đây, họ từng là những sinh viên, học sinh có thành tích xuất sắc, đáng nể.

Cũng có những người phải dọn hành lí về không vì học tập, mà lí do khác như: Họ không tìm được sự đồng cảm trong cuộc sống với bạn bè. Họ quá cô đơn, không vượt qua được ải cô đơn, nỗi nhớ nhà, cha mẹ… Họ đau ốm liên miên vì thời tiết không hợp.

Phải nói đây là những người mà mình tiếc nhất. Mình cũng từng gặp nhiều bạn trong tình trạng này và đã ra sức khuyên nhủ rất nhiều hòng đem lại một chút tinh thần để họ tiếp tục học tập. Nhưng rốt cuộc họ vẫn quay về…

Du học Nga - đi khó dễ về - Ảnh 3.

Bởi vậy những lúc nhận được email, tin nhắn cho lời khuyên về du học nói chung và nước Nga nói chung, mình luôn dặn họ ngoài việc chuẩn bị mọi thứ, đồ đạc linh tinh thì chuẩn bị cả tinh thần thật vững chắc nữa. Bởi du học là cánh cửa vô cùng mới, mà nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn bên cạnh niềm vui. Nếu không đủ tâm lý vững vàng thì tốt nhất không nên đi du học. Bởi du học-không-phải-là-con đường-duy-nhất-để-thành-công.

Du học giờ bão hòa lắm. Nhà nhà cho con du học. Người người đi du học. Nhất là du học Nga, nhiều vô kể. Tuy nhiên để được đi du học theo diện Nhà nước thì vô cùng khó chứ không đơn giản gì. Thế rồi người ta vẫn chứng kiến nhiều đấy thôi, con em mình quay về nhà khi chưa hết thời hạn học tập, bởi học bên ấy quá khó, quá mông lung với những đứa con của họ.

Đừng nói những bạn không biết gì tiếng Nga trước khi sang đây, thậm chí những bạn đã học chuyên Nga từ hồi phổ thông thì sang đây vẫn bị sốc và choáng trước tốc độ nói và giảng dạy của người Nga.

Nếu hên thì có những giáo viên sẽ rất thương sinh viên Việt Nam và sẽ nâng đỡ, quan tâm hơn trong học tập. Còn xui ư? Sẽ vô cùng gian lao và nhiều nước mắt cho sinh viên Việt, bởi họ sẽ yêu cầu bạn phải hoàn thành bài tập như các sinh viên Nga và thường thì khó mà làm được như vậy vì đến nghe, chép bài trên lớp còn chưa kịp thì lấy gì mà làm được, hiểu được như sinh viên Nga.

Không chỉ du học Nga thôi, mà tất cả các nước trên thế giới, nếu bạn muốn đi du học hãy trau dồi ngoại ngữ, hãy chuẩn bị tinh thần sắt thép cả kiến thức nữa để có thể nắm lấy thế giới tri thức trong bàn tay mình. Đừng để đi khó lại dễ về.