Bí quyết vào đại học không áp lực

Saga, Theo 13:30 03/12/2015

Đa số học sinh lớp 12 bị “sốc” khi phải theo chương trình học quá tải, các kỳ thi liên miên, tình trạng “chạy xô” học thêm học đuổi chương trình, những kỳ vọng từ gia đình, những quyết định chọn ngành nào, chọn trường… đã vô tình dồn lên vai các em những áp lực “vô hình.

Những bí quyết dưới đây sẽ giúp các em giải tỏa những áp lực này!

Lên kế hoạch

Cân bằng giữa học thêm và tự học là vô cùng quan trọng, làm sao để các em vẫn có thể đi học thêm ở mức độ vừa phải, có khả năng tự học ở nhà hiệu quả, đồng thời vẫn sắp xếp được thời gian biểu cho những hoạt động khác? Hãy lên cho mình những kế hoạch để cân bằng học tập hiệu quả càng sớm càng tốt!

Nhưng nếu các em chỉ đánh dấu những mốc quan trọng, lên lịch học cho một học kỳ thôi thì chưa đủ. Tương tự như việc học tập mà không có phương pháp khoa học, nếu lên kế hoạch học tập mà không có kỹ năng, và thực hiện kế hoạch đó mà không có chiến lược thông minh, các em rất dễ sa đà vào việc học lấy số lượng mà không có chất lượng và dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Học sinh nên có mục tiêu và kế hoạch cụ thể. Sau khi có mục tiêu, các bạn cần lên lịch cho từng công việc để tiến tới mục tiêu đó, việc nào quan trọng hơn thì làm trước.

Giảng viên và Sinh Viên BUV trao đổi ngoài giờ học

Đảm bảo sức khỏe

Khi đã có một kế hoạch học tập rõ ràng và khoa học, các em lớp 12 cần rèn luyện cả thể chất để

Giảng viên BUV trực tiếp tư vấn cho học sinh trước mùa thi

Để theo đuổi ngành học yêu thích, học sinh có thể cân nhắc các chương trình đaị học quốc tế theo hình thức du học tại chỗ uy tín đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận. Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam) là trường đại học quốc tế tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

Với đội ngũ giảng viên 100% quốc tế và sinh viên học bằng tiếng Anh toàn thời gian, sinh viên sẽ được học tập theo đúng chương trình chuẩn của các trường Đại học Anh quốc. Môi trường học tập hiện đại sẽ giúp sinh viên phát triển toàn diện các kiến thức chuyên môn, kỹ năng học tập, làm việc hiện đại, kỹ năng sống và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Về tài chính, đây là một sự đầu tư rất hiệu quả của phụ huynh để đảm bảo con em mình vừa có được một tấm bằng quốc tế tại Việt Nam, vừa tiết kiệm được một khoản ngân sách lớn cho gia đình.

Với mong muốn đồng hành cùng các bậc phụ huynh và các em học sinh trên mặt trận tri thức trước những kỳ thi gay cấn sắp diễn ra. British University Vietnam tổ chức Hội thảo “KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP HIỆU QUẢ” vào 8h00 chủ nhật ngày 6/12/2015 sẽ trang bị cho các em học sinh nhiều thông tin hữu ích:

- Đào tạo kỹ năng lập kế hoạch học tập

- Khám phá bí quyết vào đại học “không áp lực”

- Tư vấn chuyên sâu về chọn trường, chọn ngành đại học

- Đăng ký sớm tại hội thảo, nhận ngay Học bổng Đại học 2016

British University Vietnam (BUV) giới thiệu Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch (BA (Hons) Tourism Management) với khóa khai giảng đầu tiên vào tháng 4 năm 2016.

Học bổng Hoàng tử Andrew là chương trình học bổng toàn phần của BUV vinh dự mang tên Hoàng tử Andrew - Công Tước xứ York, Vương Quốc Anh giá trị lên tới 700.000.000VND/suất. Ngoài ra, BUV sẽ xét và cấp học bổng bán phần lên tới 50% có áp dụng điều kiện học lực , đối với sinh viên nhập học khóa đầu tiên ngành Quản trị Du lịch.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, xin vui lòng liên hệ BUV tại 193 Bà Triệu, Hà Nội, số ĐT liên lạc: 04 39740 740 hoặc website http://www.buv.edu.vn/vi/.