Du học Úc 2018 – Học bổng hấp dẫn và cơ hội việc làm rộng mở

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 13/03/2018

Mỗi năm, hàng nghìn du học sinh Việt Nam lựa chọn Úc để tiếp tục con đường học vấn của mình. Vì sao Úc lại được ưu ái đến vậy trong thời đại khủng hoảng kinh tế này?

Những khoản học bổng giá trị, chi phí sinh hoạt hợp lý, nhiều cơ hội làm thêm, không phải chứng minh nguồn tài chính… tất cả những điều này khiến Úc trở thành điểm đến lý tưởng cho du học sinh Việt Nam và thế giới. Số lượng du học sinh quốc tế tại Úc hiện lên tới hơn 400.000 người, trong đó du học sinh Việt Nam chiếm khoảng 22.000, đứng vị trí thứ 4 trong số các nước có sinh viên theo học tại xứ sở Kangaroo.

Du học Úc 2018 – Học bổng hấp dẫn và cơ hội việc làm rộng mở - Ảnh 1.

Chất lượng giáo dục hàng đầu quốc tế

Hệ thống giáo dục đại học của Úc được xếp hạng thứ 7 trên toàn thế giới, vượt trên cả các quốc gia tiên tiến khác như Đức, Singapore, Nhật Bản… Minh chứng rõ ràng nhất của việc này là bằng cấp của các trường đại học Úc được công nhận trên khắp thế giới. Tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng của Úc là cầu nối giúp sinh viên có được một tương lai sáng lạn, để vững bước phát triển sự nghiệp lên cấp quản lý cao tại các công ty và tập đoàn lớn trên thế giới.

Chi phí học tập vừa phải

Úc được đánh giá là nơi có chất lượng cuộc sống cao bậc nhất thế giới, nhưng chi phí học tập và sinh hoạt tại đây lại chỉ vào hạng “thường thường bậc trung”. Mặc dù trong năm 2017, đồng tiền Úc có tăng giá trị nhưng soi với Đôla Mỹ và Bảng Anh thì giá trị vẫn thấp hơn tương đối nên học phí và sinh hoạt phí tại Úc cũng không phải là quá cao so với Mỹ và Anh. Đó chính là một trong những lý do hàng đầu giúp cho Úc trở thành điểm đến hấp dẫn cho sinh viên thế giới.

Một điều đáng kể nữa là du học sinh không cần chứng minh nguồn tài chính để theo học tại Úc, đồng thời, các thủ tục hành chính khác cũng được đơn giản hoá để không gây khó khăn cho sinh viên khi lựa chọn các khoá học và chương trình phù hợp với mình.

Chính sách visa hấp dẫn

Từ ngày 1/7/2016, chính sách xét duyệt Visa du học Úc mới SSVF (SSVF – Simplified student visa framework) chính thức được áp dụng với những thay đổi mới về yêu cầu chứng mình tài chính cho sinh viên quốc tế. Những sinh viên khi có đủ điều kiện trong diện xét duyệt visa diện đại học/sau đại học sẽ được duyệt theo cấp độ 1 và không cần phải có chứng chỉ IELTS, TOEFL, PTE… không cần phải chứng minh tài chính, không cần có tiền mặt trong ngân hàng hoặc khoản vay được ngân hàng chấp thuận. Lợi thế này thực sự tuyệt vời cho các sinh viên có nhu cầu đi học thực sự không thể đáp ứng được các thủ tục về giấy tờ. SSVF đơn giản hóa số loại thị thực, giảm từ 8 loại xuống còn 2 loại là: Thị thực du học và Thị thực Giám hộ du học. Chính phủ Úc cũng có cập nhật từ 01/07/2017 về các loại Visa diện tay nghề như Visa 457, danh sách các ngành nghề định cư mới cũng được thay đổi cho phù hợp hơn.

Du học Úc 2018 – Học bổng hấp dẫn và cơ hội việc làm rộng mở - Ảnh 2.

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp rộng mở

Là một trong số rất ít quốc gia đi tiên phong trong việc cấp thị thực hỗ trợ sinh viên sau khóa học, cơ hội tìm kiếm để trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và định cư tại Úc trở lên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhằm mục đích thu hút nguồn nhân lực trẻ tuổi, có trình độ học vấn, tay nghề cao, sinh viên tham dự một khóa học Đại học hoặc Sau đại học kéo dài từ 02 năm trở lên sẽ có thêm visa 2 năm sau khi tốt nghiệp. Trong thời gian này, các bạn sinh viên hoàn toàn có thể tìm kiếm cho mình những công việc toàn thời gian phù hợp với năng lực và bằng cấp của bản thân. Giống như nhiều nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới, Úc có những công ty tuyển mộ nhân viên giúp sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm việc làm thích hợp và cung cấp các dịch vụ cố vấn nghề nghiệp. Không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia, bằng cấp được cấp bởi một trường Đại học tại Úc còn hỗ trợ bạn tìm kiếm cơ hội làm việc tại các quốc gia phát triển tại Anh, Mỹ hay Singapore.

Thời gian học tập linh hoạt

Học sinh, sinh viên quốc tế khi lựa chọn du học Úc có thể bắt đầu vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 (đối với bậc tiểu học và trung học) và cuối tháng 2 đầu tháng 3 hoặc cuối tháng 7 (đối với bậc Cao đẳng và Đại học). Bên cạnh đó, một số các trường cao đẳng và đai học tại Úc, cũng có kỳ nhập học tháng 10. Thời gian kể trên khá thuận tiện cho sinh viên Việt Nam để các bạn có thể nhập học tại Úc ngay khi tốt nghiệp đại học tại Việt Nam hoặc có thể lựa chọn du học sau khi đón Tết Nguyên Đán vào kỳ tháng 2 tại Úc.

Vô cùng nhiều học bổng giá trị

Nguồn học bổng du học Úc thường do chính phủ, các cơ sở giáo dục và một số tổ chức khác cung cấp. Học bổng bao quát trong nhiều lĩnh vực giáo dục khác nhau, bao gồm đào tạo và dạy nghề, trao đổi sinh viên, Đại học, sau Đại học và nghiên cứu. Bên cạnh các học bổng toàn phần do chính phủ cung cấp, thông thường mang tính cạnh tranh cao, nhiều trường đại học vẫn cung cấp học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Đối với năm học 2018/19, các trường đại học hàng đầu của Úc như Macquarie, Murdoch, Tasmania, La Trobe, New South Wales, Central Queesnland… cung cấp các suất học bổng hấp dẫn có giá trị cao tới 180 triệu VNĐ.

Du học Úc 2018 – Học bổng hấp dẫn và cơ hội việc làm rộng mở - Ảnh 3.

Đặc biệt, các trường đại học danh tiếng này sẽ tham gia Ngày hội Tuyển sinh du học trực tiếp Interview Day 2018, do Tập đoàn Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu GSE-beo tổ chức vào ngày 8/3 tại TP. Hồ Chí Minh và 16/3 tại Hà Nội. Đây chính là cơ hội vàng cho các bạn sinh viên Việt Nam có kế hoạch du học Úc năm 2018 thể hiện năng lực bản thân, phỏng vấn học bổng, và nhận thư mời nhập học trực tiếp từ các trường đại học hàng đầu nước Úc.

NGÀY HỘI TUYỂN SINH DU HỌC TRỰC TIẾP INTERVIEW DAY 2016

- TP. Hồ Chí Minh: 16.30 – 20.30 ngày 08/03/2018, KS Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1

- Hà Nội: 16.30 – 20.30 ngày 16/03/2018, KS Deawoo Hà Nội, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình

Đăng ký tham gia ngày hội Tuyển sinh trực tiếp Interview Day 2018 TẠI ĐÂY.

Mọi chi tiết xin liên hệ: TẬP ĐOÀN DỊCH VỤ GIÁO DỤC TOÀN CẦU (GSE-BEO)

VP Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (024) 3771 3561 / 09 2 363 5656

Email: hanoi@gse-beo.edu.vn.

VP Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa Nhà VP Deli, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM

ĐT: (028) 3820 7759 / 09 3 499 9329

Email: hochiminh@gse-beo.edu.vn.