Dù có tin bị cấm, hàng nghìn chú chó vẫn bị giết thịt công khai trước lễ hội thịt chó Trung Quốc

Skye, Theo Thời Đại 11:13 21/06/2017

Năm ngoái, cộng đồng những người yêu động vật đã kịch liệt phản đối lễ hội thịt chó tại Ngọc Lâm, Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay lễ hội vẫn diễn ra và chó vẫn bị bày bán công khai, giết thịt ngang nhiên trước lễ hội.

Hồi tháng 5, tổ chức Nhân đạo Quốc tế (HSI) và nhóm vì quyền lợi động vật Duo Duo có trụ sở tại California, Mỹ đã đưa ra một tuyên bố khẳng định chính quyền địa phương thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sẽ cấm việc bán chó tại các nhà hàng một tuần trước khi lễ hội thịt chó nổi tiếng tại thành phố này diễn ra vào tháng sáu. 

Tuy nhiên, khi lễ hội đang cận kề, các nhà hoạt động vì quyền động vật cho biết khung cảnh thịt chó bị bày bán công khai và giết thịt vẫn diễn ra khắp nơi tại thành phố này khiến dư luận quốc tế hết sức bất bình. 

Tin tức thế giới: Hàng nghìn chú chó vẫn bị giết thịt công khai trước lễ hội thịt chó Trung Quốc - Ảnh 1.

Thịt chó được bày bán công khai trong chợ.

Theo thông tin Animals Asia trả lời phỏng vấn trên tờ Beijing News, họ vẫn chưa nghe gì về lệnh cấm thịt chó từ thành phố. Trên thực tế, đây không phải là lễ hội được chính quyền thành phố tổ chức nên họ không thể can thiệp vào việc cấm hay không cấm. Một nguồn tin khác từ Ngọc Lâm chia sẻ với tổ chức Animals Asia cho biết khu chợ Dongkou nổi tiếng vẫn bày bán thịt chó công khai.

Jason Baker, phó chủ tịch của PETA, trao đổi với Forbes và cho biết việc cấm lễ hội thịt chó không phải một nguồn tin chính thức.

"Có lẽ ai đó biết tin mà chúng tôi không rõ; nhưng chúng tôi cho rằng, đây chỉ là một tin đồn tương tự như năm ngoái khi nhiều kênh truyền thông đưa tin rằng lễ hội thịt chó sẽ bị hủy bỏ", Baker cho biết. 

Tin tức thế giới: Hàng nghìn chú chó vẫn bị giết thịt công khai trước lễ hội thịt chó Trung Quốc - Ảnh 2.

Những chú chó bị buôn bán tại Ngọc Lâm, Trung Quốc.

Marc Ching, người sáng lập của tổ chức Animal Hope khẳng định, quan chức chính quyền thành phố Ngọc Lâm không thông báo một lệnh cấm nào đối với lễ hội năm nay. Họ cũng chỉ trích các nhà hoạt động vì đã đưa ra tin đồn thất thiệt làm hoang mang dư luận.

"Bởi vì tin đồn và những thông tin sai lầm mà báo chí và các tổ chức hoạt động vì quyền động vật đưa ra, đây là năm đầu tiên mà các hoạt động đấu tranh không diễn ra. Chính vì vậy, tình trạng khéo còn tồi tệ hơn", Ching cho biết. 

Theo Global Times, lễ hội năm nay sẽ được tiến hành theo "cách thức mềm mỏng" hơn. Thịt chó sẽ được giết bên ngoài thành phố chứ không phải công khai trên đường hay không buôn bán ở những nơi đông người qua lại. 

Tin tức thế giới: Hàng nghìn chú chó vẫn bị giết thịt công khai trước lễ hội thịt chó Trung Quốc - Ảnh 3.

Chính quyền thành phố cho biết lễ hội vẫn sẽ diễn ra vì đây không phải hoạt động do chính quyền tổ chức và họ không thể cấm.