Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

A. Thư, Theo Người lao động 11:40 24/07/2019

Sử dụng chất béo làm chú ngựa thành Troy, các nhà khoa học Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn ung thư xương, tụy và ruột kết một cách thần kỳ trên các con vật thí nghiệm.

Nghiên cứu mới do Đại học Northwestern (Mỹ) thực hiện đã tiếp cận bệnh ung thư theo một cách rất mới mẻ: dụ các tế bào bệnh "ăn" độc dược.

Dụ các tế bào ung thư ăn độc dược - Ảnh 1.

Tế bào ung thư ruột kết - ảnh: MEDICAL NEWS TODAY

Họ đã sáng chế ra một loại thuốc hóa trị thuộc nhóm paclitaxel, tức nhóm thuốc phân tử nhỏ tấn công khối u theo kiểu xâm nhập vào các tế bào. Trong đó, các dược phẩm tiêu diệt ung thư được gắn vào 2 đầu của chuỗi axit béo thông thường – thứ mà chúng ta dễ dàng tìm thấy trong cơ thể động thực vật.

Chuỗi axit béo được thiết kế - tức đã được gắn thuốc – được đưa vào trong protein HSA (Human Serum Albumin), một thành phần có nhiều trong huyết tương của con người. Nó được đưa vào máu, từ đó các phân tử chất béo mang thuốc đi khắp cơ thể và tìm kiếm các tế bào ung thư.

Theo giáo sư – tiến sĩ Nathan Gianneschi, người đứng đầu nghiên cứu, đối với tế bào ung thư, chuỗi axit béo như một món quà ngon lành. Vì vậy chúng đã "mời" chuỗi axit béo vào mà không biết đó chính là "ngựa thành Troy" của các nhà khoa học.

Đến tận khi tiến vào bên trong tế bào, những lượng thuốc tinh vi gắn vào chuỗi axit béo mới phát huy tác dụng, chúng chuyển hóa khiến tế bào ung thư bị đầu độc từ bên trong và chết hoàn toàn.

Loại thuốc "ngựa thành Troy" mới này đã chứng minh độ an toàn cao hơn các thuốc cùng nhóm paclitaxel khác tới 17 lần trong các thử nghiệm, cho dù nó cần được sử dụng với liều cao hơn. Điều này có nghĩa nó rất ít làm ảnh hưởng đến các tế bào lành mạnh.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Journal of the American Chemical Society.

(Theo Daily Mail, Northwesten News)