Hãng Tân Hoa Xã ngày 15/7 dẫn thông báo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) nói rằng công ty dầu mỏ này đã "hoàn thành việc khoan và thăm dò" ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Mắc căn bệnh ung thư quái ác, lại 1 nách 2 con nhỏ, nhưng chị Hòa chưa bao giờ nản lòng, luôn sẵn sàng là hậu phương vững chắc của người chồng đang bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc nơi Hoàng Sa thân yêu.
Bắc Kinh hôm qua vu cáo trắng trợn các tàu Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc hơn 1.200 lần và ngang nhiên yêu cầu Hà Nội chấm dứt các hoạt động thực thi pháp luật tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981.
Ngày hôm nay (1/6), các tàu Trung Quốc vẫn tổ chức vây ép, phun vòi rồng vào các tàu của Việt Nam. Đặc biệt, tàu cảnh sát biển 2016 đã bị tàu Trung Quốc cố tình đâm vào mạn phải tàu, làm thủng 4 lỗ.
Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho Tổng Thư ký Ban Ki-moon đề nghị lưu hành công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Chứng kiến sự hung hăng của các tàu Trung Quốc tại khu vực quanh giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam, phóng viên Euan McKirdy của kênh CNN (Mỹ) đã so sánh tàu Trung Quốc "giống như một con chó đang căng mình ở đốt xích cuối cùng".
Trung Quốc điều động thêm tàu cá tải trọng lớn và mở rộng bán kính bảo vệ giàn khoan đến 10 hải lý, được cho là để thuận tiện trong việc thay đổi vị trí giàn khoan.
Các tàu Trung Quốc tiếp tục phun nước, đâm va để cản phá khiến 8 tàu chấp pháp của Việt Nam hỏng thiết bị nghe nhìn, ăng ten, thêm 3 kiểm ngư viên bị thương nhẹ.