"Đồng phục" hoa trên hàng trăm cây cột điện gây tranh cãi, chuyên gia đô thị và người trong cuộc lên tiếng

Tứ Quý, Theo Thời Đại 00:07 28/08/2017

Thời gian qua, hàng trăm cột điện ở Sài Gòn được vẽ lên những bông hoa với màu xanh, đỏ chủ đạo đã bất ngờ gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Có nhiều người khen nhưng cũng có không ít người không đồng tình với việc vẽ như vậy lên cột điện, cột đèn.

"Đừng đồng phục hoa như trường mẫu giáo!"

Những ngày gần đây, việc hàng trăm cây cột điện, cột đèn được trang trí những bông hoa trên tuyến đường Lạc Long Quân (phường 5, quận 11, TP. HCM) đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân. Hiện hơn 100 cột điện và cột đèn được vẽ bông hoa màu đỏ vàng trên nền xanh ở phần chân cột. Và tất cả chúng đều được "đồng phục" một kiểu hoa như thế này.

Sự xuất hiện bất ngờ này ngay lập tức đã gây nên luồng ý kiến trái chiều trong giới trẻ. Một số bạn tỏ ra khá thích thú và đồng tình với hình thức mới mẻ này.

Đồng phục hoa trên hàng trăm cây cột điện gây tranh cãi, chuyên gia đô thị và người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 1.

1 số ý kiến không đồng tình trên mạng xã hội

Anh Nguyễn Minh Vương (25 tuổi, sống trên đường Lạc Long Quân, quận 11) cho biết: "Lần đầu tiên nhìn thấy đường phố có một bức tranh mới cũng khá thích thú. Nhìn từ xa trông cũng đẹp mắt và sinh động hơn. Theo tôi, mặc dù những bức vẽ chưa được đẹp lắm nhưng nhìn vẫn vui vui vì sự thay đổi của đường phố".

Còn chị Nguyễn Trà My (sinh viên một trường ĐH ở quận Tân Phú) chia sẻ: "Mỗi lần đi trên con đường này thì không thể không chú ý đến cột đèn, cột điện vì chúng bỗng "nở hoa" khá vui mắt. Mình thấy những bạn tình nguyện cũng có ý làm đẹp phố phường nên sẽ ủng hộ việc này".

Nhiều người dân ở độ tuổi từ 40 – 55 cũng tỏ ra đồng tình với kiểu vẽ hoa đơn giản này trên cột điện, cột đèn. Ngoài ra, họ cũng nhận thấy sau khi hoàn thành những bông hoa này thì cột điện, cột đèn cũng hạn chế được vấn đề dán tờ rơi bừa bãi.

Đồng phục hoa trên hàng trăm cây cột điện gây tranh cãi, chuyên gia đô thị và người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 2.

Các chú xe ôm cũng ủng hộ cách làm đẹp cảnh quan thành phố bằng cách sơn lại cột điện, cột đèn.

Tuy nhiên bên cạnh đó, có không ít những ý kiến chê bai, không đồng tình với cách làm đẹp cột điện như vậy. Lý do họ đưa ra là cách vẽ những bông hoa trên quá đơn giản hoặc sau một thời gian, liệu chúng có bong tróc và làm cột điện trở nên xấu xí hơn không.

"Trời đã nắng nóng mà còn nhìn mấy màu này là oải rồi, chưa kể đến lúc bong tróc các kiểu thì nó loang lổ, xấu cả cột điện, màu sắc lòe loẹt quá gây chói mắt. Liệu màu vẽ này tồn tại được bao lâu hay mưa là bị phai màu rồi? Việc vẽ thế này có đảm bảo sau một thời gian không có những tờ rơi, quảng cáo dán lên nữa không?", L.H.V bình luận.

Đồng phục hoa trên hàng trăm cây cột điện gây tranh cãi, chuyên gia đô thị và người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 3.

Nhóm thanh niên tình nguyện là những người trang trí cho các cột điện trên tuyến đường này. Ảnh: Facebook

Bạn Trang Khoa – cử nhân của trường ĐH Mỹ Thuật, thành viên một nhóm vẽ nghệ thuật đường phố chia sẻ: "Theo mình đây là động thái tích cực của các bạn trẻ muốn làm đẹp cho thành phố, cần ủng hộ. Tuy nhiên không nên vẽ những bông hoa như vậy vì thật sự chúng không phù hợp với cột điện cũng như đường phố. Nếu muốn làm đẹp cho cột điện, cột đèn thì nên làm cho chuyên nghiệp. Cần nghiên cứu và học hỏi các thành phố khác ở nước ngoài để có những bức tranh phù hợp hơn".

Theo Trang Khoa, nếu được trở thành người vẽ lên những cột đèn, cột điện thì anh sẽ cần một thời gian để tìm hiểu. Hơn nữa, mỗi bức tranh đều mang một ý nghĩa riêng, chứ đừng đồng phục hoa như trường mẫu giáo.

Chuyện gia đô thị: "Việc thưởng thức cái đẹp đường phố phụ thuộc vào tâm lý của từng thế hệ"

Cũng không đồng tình về việc vẽ hoa lên cột điện, cột đèn nhưng theo chia sẻ khách quan, TS Võ Kim Cương - nguyên Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết: "Theo ý kiến cá nhân tôi, việc thưởng thức cái đẹp đường phố phụ thuộc vào tâm lý của từng thế hệ. Đối với thế hệ trẻ, có thể họ thích như vậy và thích vẽ kiểu graffiti. Còn đối với tôi thì thích kiểu vẽ đơn giản hơn".

Theo TS Kim Cương, hiện nay trên đường phố có rất nhiều bảng hiệu, quảng cáo, tranh cổ động tuyên truyền khá rối mắt. Chính vì thế, thành phố nói chung và quận 11 nói riêng không cần vẽ lên cột đèn, cột điện vì sẽ càng rối rắm hơn. "Cột điện, cột đèn ngoài đường phố thì cần đơn giản, đừng vẽ lên đó gây rối mắt", TS Kim Cương nêu quan điểm.

Đồng phục hoa trên hàng trăm cây cột điện gây tranh cãi, chuyên gia đô thị và người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 4.

Nhiều người cho biết nên có nhiều loại hoa hơn là đồng phục hoa như thế này

Hơn nữa, TS Kim Cương cũng cho rằng, việc vẽ lên cột điện, cột đèn không thể đảm bảo cho việc nhiều người sẽ không dán quảng cáo, rao vặt lên đó nữa. Ngoài ra, hình vẽ hay vật dụng trang trí đường phố nên có màu sắc vừa phải, chứ không thể đồng phục một kiểu.

Bên cạnh đó, theo TS Cương, một cảnh quan đẹp cần có không gian cảnh quan để có thể xem, có thể thấy thuận lợi và được sắp xếp trong một bố cục hài hòa.

Đồng phục hoa trên hàng trăm cây cột điện gây tranh cãi, chuyên gia đô thị và người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 5.

TS Võ Kim Cương - nguyên Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, cho biết sau này có thể xảy ra bong tróc sơn, nham nhở khiến cột điện trở nên xấu xí hơn

"Nói chung, vấn đề này theo từng thế hệ mà có những quan điểm khác nhau. Còn riêng đối với tôi thì không nên vẽ như thế trên cột điện. Nếu vẽ bây giờ thì có thể sau này sẽ bong tróc sơn, nham nhở và xấu xí hơn nữa và vấn đề bảo dưỡng có thể tốn kém về sau này", TS Cương nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo vị tiến sĩ, do đây là ý tưởng của thế hệ trẻ thì cũng không nên ép buộc theo mình. Ngoài ra, hiện có nhiều ý kiến cho rằng nếu vẽ thì nên thuê những hoạ sĩ chuyên nghiệp nhưng việc này cũng tốn kém. Thay vì dùng kinh phí để vẽ như thế này thì nên làm những việc có ý nghĩa lớn hơn như quyên góp hỗ trợ trẻ em nghèo, xây trường học cho các cháu vùng sâu vùng xa.

"Chúng em là những họa sĩ không chuyên nghiệp"

Chia sẻ với chúng tôi, bạn N.H.P, một trong những thanh niên tình nguyện tham gia vẽ những bông hoa này chia sẻ việc nhiều người có ý kiến không hay khiến bạn có chút buồn lòng.

"Tụi em đã làm hết sức mình để đóng góp một phần nào đó làm đẹp cho môi trường! Khi biết mọi người có ý kiến trái chiều thì chúng em cảm thấy khá buồn. Về việc có người cho rằng những bông hoa đơn điệu do chúng em là những họa sĩ không chuyên nghiệp. Có những người không hề khéo tay nhưng ai cũng làm hết sức mình để đem lại hình ảnh đẹp hơn cho đường phố", H.P giãi bày.

Thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Bí thư Đoàn – Thanh niên quận 11 cho biết, ý tưởng này hình thành từ Đoàn – TN phường 5. Sau thử nghiệm, hình thức này được người dân ủng hộ nên Đoàn – TN quận tổ chức thực hiện rộng rãi trên địa bàn quận. Sẽ có khoảng 500 cột điện trên 3 tuyến đường Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, Bình Thới được tô điểm những bông hoa như thế này.

Theo bà Trang, cột đèn, cột điện được sơn và vẽ những bông hoa 5 cánh mang thông điệp "Hãy nghĩ về môi trường".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày