Đông Nhi: "Mỗi lễ trao giải đều có cách thức của họ, MTV EMA cũng vậy"

Dã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 08/11/2016

Bên cạnh việc nói về những lùm xùm trong cách trao giải của ban tổ chức EMA 2016, nữ ca sĩ Đông Nhi còn chia sẻ về những kế hoạch đặc biệt sắp tới.

Tối 6/11, khán giả yêu nhạc vỡ òa chúc mừng chiến thắng của Đông Nhi vì đã chiến thắng giải Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất) tại MTV EMA 2016, tiếp nối thành công của Mỹ Tâm và Sơn Tùng trước đó. Giải thưởng này khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng và xứng đáng cho sự nỗ lực, kỳ vọng của những ai đã đồng lòng bình chọn cho đại diện Việt Nam tại sân chơi âm nhạc quốc tế này. Sau khi nhận được danh hiệu, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ xoay quanh việc trao giải và tiết lộ các dự án sắp tới.

Cảm xúc của chị khi biết mình nhận giải thưởng "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất" tại MTV EMA 2016?

Tôi vừa hạnh phúc, vừa mừng và tự hào. Không chỉ tự hào về bản thân, mà điều tự hào lớn nhất là tất cả chúng ta đã đồng lòng và có thể mang về chiến thắng vinh quanh cho Việt Nam.

Những năm trước, Mỹ Tâm và Sơn Tùng đều thắng giải ở hạng mục Đông Nam Á, Đông Nhi là nghệ sĩ được gọi tên tiếp theo. Chị đã nỗ lực ra sao để được sự công nhận này?

Tôi đã có một năm làm việc không mệt mỏi và tập trung hoàn toàn để hoàn thành các dự án mà mình cùng ê-kíp vạch ra từ trước đó. Có những thời điểm hơi quá tải như lúc thực hiện liveshow It’s Showtime phải chạy song song với công việc HLV của The Voice Kids nhưng tôi không cho bản thân mình vào trạng thái nghỉ ngơi hay tạm dừng.

Đông Nhi: Mỗi lễ trao giải đều có cách thức của họ, MTV EMA cũng vậy - Ảnh 1.

Chị thấy mình khác gì so với hai nghệ sĩ Việt từ đoạt giải trước đây?

Tôi nghĩ cũng không có gì khác biệt lắm. Nghệ sĩ đoạt giải ở các năm trước đây đều có những hoạt động tích cực, tạo được dấu ấn trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

Không như những năm trước, EMA 2016 đã đưa giải "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" là 1 trong 18 hạng mục chính thức. Chị nghĩ sao về sự thay đổi này?

Tôi thấy đây là một điều rất đáng mừng. Không chỉ là một sự khích lệ cho ca sĩ, mà giải thưởng này còn giúp quảng bá đến khán giả Quốc tế về nền âm nhạc của các nước chưa được biết đến rộng rãi, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển nền âm nhạc của các nước này.

Đông Nhi: Mỗi lễ trao giải đều có cách thức của họ, MTV EMA cũng vậy - Ảnh 2.

Vì sao chị đến lễ trao giải EMA 2016 mà không được xuất hiện trên thảm đỏ cũng như không được gọi tên lên nhận giải?

Tôi muốn chia sẻ lại một điều là mục đích chính của tôi khi đến với lễ trao giải EMA 2016 là cơ hội được làm việc với MTV Asia, từ đó góp sức của mình để giới thiệu với bạn bè Quốc tế về nghệ sĩ, âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, đây còn là cơ hội hiếm có để tôi theo dõi một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn nhất thế giới, được tận mắt chứng kiến những nghệ sĩ mà mình hâm mộ biểu diễn, được xem những tiết mục được dàn dựng đẳng cấp... để có thêm nhiều động lực cho sự nghiệp của mình trong thời gian tới.

Là một trong 18 giải thưởng chính thức của chương trình năm nay nhưng chỉ được công bố qua một đoạn video phỏng vấn ngắn. Chị cảm thấy thế nào và nghĩ gì về cách sắp xếp của BTC?

Mỗi lễ trao giải đều có cách thức của họ, MTV EMA cũng vậy nên mình cũng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Về bản thân, tôi thấy mình đã đạt được mục đích trong chuyến đi lần này. Đó là sắp tới đây, tôi sẽ có một số kế hoạch thực hiện cùng MTV Asia sau giải thưởng Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất mà mình đạt được. Tôi xin phép sẽ tiết lộ cụ thể hơn trong thời gian tới.

Sau MTV EMA 2016, chị đặt mục tiêu gì trong sự nghiệp sắp tới?

Tôi không đặt mục tiêu cụ thể cho sự nghiệp của mình mà lên kế hoạch cho những dự án tiếp theo. Song song các kế hoạch của bản thân, tôi sẽ cùng anh Thắng tiếp tục phát triển các ca sĩ thế hệ tiếp theo của công ty. Đây là một trong những ấp ủ mà chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong năm sau.

Đông Nhi: Mỗi lễ trao giải đều có cách thức của họ, MTV EMA cũng vậy - Ảnh 3.

8 năm hoạt động với nghề, từ một ca sĩ nhạc "teen" để vươn tầm ra Châu Á. Chị cảm nhận gì về hành trình mình đã đi qua?

Đó thật sự là một hành trình quá nhiều cảm xúc cùng với sự tự hào và hạnh phúc. Ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi thấy mình thật sự may mắn khi có được cơ hội tốt và bản thân biết nắm lấy, những cộng sự tuyệt vời và cả sự yêu thương của khán giả cùng với mọi người dành cho mình.

Cuộc chiến showbiz là sự cạnh tranh khốc liệt với những giải thưởng để khẳng định đẳng cấp, vị trí của bản thân. Chị có bao giờ mệt mỏi trước áp lực này không?

Tôi không thấy áp lực vì đó là cuộc cạnh tranh lành mạnh cần có để thúc đẩy các ca sĩ không ngừng hoạt động, tìm tòi sáng tạo, từ đó góp phần vào sự phát triển của cả nền âm nhạc. Chúng ta nên nhìn mọi thứ bằng cặp mắt tích cực hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của Đông Nhi và chúc chị thành công trong những dự định sắp tới.