Đồng Nai: Chồng chém vợ tử vong rồi ra sau nhà treo cổ tự tử

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 15:29 02/01/2018

Sau khi chém đứt lìa tay vợ cũ khiến nạn nhân tử vong, người chồng đã ra sau nhà treo cổ tự tử.

Ngày 2/1, Công an huyện Tân Phú đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở khu vực khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân sinh sống ở khu 6, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nghe tiếng la hét lớn phát ra từ nhà của bà Nga ở khu vực nên chạy qua kiểm tra.

Đồng Nai: Chồng chém vợ tử vong rồi ra sau nhà treo cổ tự tử - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Fanpage Người Đồng Nai

Vừa qua tới ngôi nhà, mọi người phát hiện bà Nga đã bị chém nhiều nhát đứt lìa bàn tay và đã tử vong. Kiểm tra sau nhà mọi người phát hiện chồng bà Nga cũng tử vong nên hô hoán báo Công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Phú đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Trần Văn Hoàn, Trưởng Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) xác nhận sự việc trên và cho biết, nạn nhân tên là Nga (khoảng 30 tuổi), bị chính chồng của mình chém khiến bàn tay bị đứt lìa, nhiều vết thương sâu ở đầu gây tử vong tại chỗ. Sau khi chém chết vợ, người chồng đã ra phía sau vườn nhà treo cổ tự tử. 

Được biết, vợ chồng bà Nga đã ly hôn, có hai đứa con (bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi). Sau khi ly hôn, bà Nga đưa con trai lớn về sống tại nhà mẹ đẻ ở Khu 13, thị trấn Tân Phú, còn bé gái sống cùng chồng. 

Dịp Tết Dương lịch, bà Nga dẫn con trai về nhà chồng chơi, đến trưa nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày