Đồng Nai: Bé trai kháu khỉnh khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà

Tứ Quý, Theo Thời Đại 18:54 24/08/2018

Bé trai kháu khỉnh được nằm trong nôi nhựa màu đỏ, mặc áo thun ngắn tay, chân đeo vớ màu trắng cạnh một hộp sữa. Hiện chính quyền địa phương đang tìm thông tin người thân cho bé.

Chiều ngày 24/8, đại diện chính quyền xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết đang tích cực tìm kiếm thông tin người thân của bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo chính quyền xã, lúc 3h45 sáng ngày 23/8, bé trai khoảng 3 tháng tuổi được hai vợ chồng ông Lê Đức Lộc và bà Nguyễn Thị Kim Oanh (cùng 48 tuổi, ngụ ấp Đức Long, xã Gia Tân 2) phát hiện trước cửa nhà hàng xóm trong lúc đi lễ nhà thờ.

Đồng Nai: Bé trai kháu khỉnh khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà - Ảnh 1.

Người dân đang tạm chăm sóc cho bé trai trong thời gian chờ người thân của bé - ảnh báo Đồng Nai.

Thời điểm này, hai vợ chồng ông Lộc đang đi thì nghe tiếng khóc, khi đến gần thì phát hiện một bé trai kháu khỉnh đang nằm trong nôi nhựa màu đỏ cạnh hộp sữa. Bé mặc áo thun ngắn tay, chân đeo vớ màu trắng và không có giấy tờ, thông tin nào về người thân của bé.

Sau đó, vợ chồng ông Lộc đã thông báo chính quyền xã Gia Tân 2 về vụ việc.

Hiện chính quyền đã lập biên bản, báo cáo với các cơ quan chức năng về vụ việc. Qua đó, thông báo tìm người thân của bé đến liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại.

Đồng Nai: Bé trai kháu khỉnh khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà - Ảnh 2.

Bé trai kháu khỉnh cần có bố mẹ chăm sóc - ảnh báo Đồng Nai.

Ông Nông Ngọc Bình - Chủ tịch UBND xã Gia Tân 2 cho biết: "Nếu trong vòng 7 ngày không ai đến nhận bé thì UBND xã sẽ tiến hành làm các thủ tục tiếp theo, làm khai sinh cho bé. Tạm thời xã giao cho gia đình ông Lộc tạm nuôi bé, nếu ai đủ điều kiện nuôi dưỡng cháu thì sẽ làm hồ sơ cho nhận con nuôi theo đúng quy định của pháp luật".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày