Đồng đội Xuân Trường ở Buriram United chấn thương như Đình Trọng, lỡ hẹn King’s Cup

HIẾU LƯƠNG (TỪ BURIRAM, THÁI LAN), Theo Trí Thức Trẻ 20:12 03/06/2019

Đội tuyển Thái Lan tiếp tục gặp khó với vấn đề nhân sự khi hậu vệ cánh phải Narubadin Weerawatnodom đã chính thức nói lời chia tay King’s Cup 2019 vì chấn thương.

Trưa 3/6, đội tuyển Thái Lan xác nhận hậu vệ cánh phải Narubadin của Buriram United gặp chấn thương nặng ở đầu gối và không thể lên tập trung. Narubadin gặp chấn thương ở trận Buriram United hoà Sukhothai 1-1 vào ngày 1/6. Người thay thế anh sẽ là Picha Autra, đang chơi cho Samut Prakan City.

Narubadin sinh năm 1993, là đồng đội của Xuân Trường ở CLB, hậu vệ cánh phải số 1 của Buriram United và được coi là sự lựa chọn thứ hai của đội tuyển Thái Lan sau Tristan Do. Tuy nhiên, HLV Sirisak đang đau đầu khi cả hai đều gặp vấn đề về sức khoẻ. Tristan Do không tham gia buổi tập chiều 2/6 cùng các đồng đội và chỉ đi lại nhẹ nhàng.

Đồng đội Xuân Trường ở Buriram United chấn thương như Đình Trọng, lỡ hẹn King’s Cup - Ảnh 1.

Narubadin là hậu vệ cánh phải số 1 của Buriram United. Ảnh: Buriram United.

Chấn thương đầu gối của Narubadin khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp trung vệ Trần Đình Trọng. Anh cũng chấn thương gối trái ở trận đấu cuối cùng trước khi lên đội tuyển Việt Nam tập trung. Trung vệ sinh năm 1997 dự kiến sẽ phải mất từ 4 đến 6 tháng chữa trị và hồi phục.

Trước đó, đội tuyển Thái Lan đã phải chia tay Chanathip Songkrasin khi anh không kịp hồi phục chấn thương cơ đùi khi thi đấu cho Consadole Sapporo của Nhật Bản. Việc thiếu vắng ngôi sao số 1 cũng khiến đội tuyển Thái Lan suy giảm phần nào sức mạnh.

Đồng đội Xuân Trường ở Buriram United chấn thương như Đình Trọng, lỡ hẹn King’s Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan chào đón sự trở về của Thitipan Puangchan (trái) và Theerathon Bunmanthan từ Nhật Bản. Ảnh: Changseuk.

Đồng đội Xuân Trường ở Buriram United chấn thương như Đình Trọng, lỡ hẹn King’s Cup - Ảnh 3.

Tristan Do mới tập luyện trở lại vào ngày 03/06.

Trong sáng 2/6, đội chủ nhà King’s Cup đã đón sự trở về của bộ đôi đang chơi tại Nhật Bản khác là tiền vệ Thitipan Puangchan và hậu vệ cánh Theerathon Bunmanthan.

Về phần đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ có buổi tập tại sân Thunder Castle, nơi diễn ra các trận đấu của King’s Cup 2019, vào 19h30 ngày 3/6. Quân số của đội tuyển Việt Nam đều sung sức và sẵn sàng cho trận mở màn gặp Thái Lan vào tối 5/6.

Đồng đội Xuân Trường ở Buriram United chấn thương như Đình Trọng, lỡ hẹn King’s Cup - Ảnh 4.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Đồ hoạ: Giang Nguyễn.