Đồng đội của "Vua Ai Cập" Mohamed Salah bị đuổi về nước vì nhắn tin gạ tình người đẹp

THIÊN KHANG, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 27/06/2019

Dù được ra sân trong trận mở màn CAN 2019, tiền đạo Amr Warda của "Các Pharaoh" đã bị loại khỏi ĐTQG vì những cáo buộc liên quan đến quấy rối tình dục.

Chủ nhà của giải Vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2019, Ai Cập đã có một sự khởi đầu hoàn hảo khi đội tuyển nước này sớm vượt qua vòng bảng với hai chiến thắng liên tiếp nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao đang chơi cho Liverpool, Mohamed Salah. Tuy vậy, nội bộ của "Các Pharaoh" đang gặp những trục trặc khi mới đây, tiền đạo Amr Warda đã bị đuổi khỏi ĐTQG vì những cáo buộc quấy rối tình dục.

Quyết định này được Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) đưa ra sau thông cáo chính thức dẫn lời vị chủ tịch Hani Abu Reda: "Sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức của Liên đoàn cũng như đội tuyển, EFA đã quyết định loại Amr Warda khỏi danh sách thi đấu tại AFCON 2019. ĐT Ai Cập sẽ tiếp tục giải đấu với 22 tuyển thủ."

Đồng đội của Vua Ai Cập Mohamed Salah bị đuổi về nước vì nhắn tin gạ tình người đẹp - Ảnh 1.

Amr Warda vào sân từ băng ghế dự bị trong trận mở màn thắng Zimbabwe 1-0 của ĐT Ai Cập ngày 22/6.

Thông cáo này của EFA không đề cập trực tiếp đến nguyên nhân khiến tiền đạo 25 tuổi phải rời đội tuyển. Tuy nhiên, quyết định được đưa ra sau khi Merhan Keller, người mẫu Anh gốc Ai Cập tung lên MXH Twitter những bằng chứng cho thấy cầu thủ của CLB PAOK FC đã gửi cho cô những tin nhắn và đoạn video đầy khêu gợi. Cô cũng cho biết bản thân mình thấy sợ hãi trước sự hung hăng của Warda khi không được "đáp ứng nhu cầu".

Đồng đội của Vua Ai Cập Mohamed Salah bị đuổi về nước vì nhắn tin gạ tình người đẹp - Ảnh 2.

Chân dung Merhan Keller - người mẫu bị Warda quấy rối.

Sự việc còn trở nên nghiêm trọng hơn khi Merhan cho biết, cô không phải nạn nhân duy nhất bị quấy rối bởi cầu thủ 25 tuổi. Điều này khiến EFA phải trực tiếp can thiệp. Đích thân chủ tịch Hani Abu Reda tuyên bố quyết định này là cần thiết khi Amr Warda làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ĐTQG cũng như nước chủ nhà của giải đấu khu vực.