Động đất Mexico: Cứu hộ suốt đêm, ước tính gần 1.000 người thiệt mạng

Phạm Hà, Theo VOV 22:13 20/09/2017

Lực lượng cứu hộ Mexico đã làm việc cả đêm để tìm kiếm những người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,1 độ.

Theo số liệu của Cơ quan bảo vệ dân sự Mexico, số người thiệt mạng sau trận động đất là 217 người, giảm so với con số do Bộ này đưa ra trước đó là 248 người. Trong khi đó, Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ dự đoán, số người thiệt mạng có thể lên đến 1.000 người và thiệt hại kinh tế ước tính từ 1 đến 10 tỉ USD.

Động đất Mexico: Cứu hộ suốt đêm, ước tính gần 1.000 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh đổ nát tại một trường học ở Mexico. Ảnh: AP.

Cảnh tượng hỗn loạn tại khu vực trường tiểu học Enrique Rebsamen ở thành phố Mexico City khi nhiều phụ huynh với khuôn mặt lo lắng đang tập trung để chờ đợi lực lượng cứu hộ đưa những đứa trẻ ra khỏi đống đổ nát của ngôi trường bị sập một phần. 22 đứa trẻ và 2 người lớn thiệt mạng, trong khi 30 đứa trẻ và 12 người khác vẫn đang mất tích.

Một phụ huynh đang chờ đợi tin tức của con chia sẻ: "Chính quyền yêu cầu chúng tôi đến các trung tâm hay bệnh viện để xác định có người thân ở đó không. Tuy nhiên chúng tôi đã đến đó và chưa có tin tức nào về thành viên gia đình của chúng tôi".

Hiện 500 binh lính và lực lượng hải quân đang được huy động để tìm kiếm những đứa trẻ và nhân viên trong trường mất tích. Do mạng lưới điện bị hư hại tại nhiều khu vực của thành phố nên hoạt động cứu hộ được thực hiện trong bóng tối hoặc ánh sáng leo lắt từ máy phát điện. Nhóm cứu hộ như nín thở bất cứ khi nào họ nghe thấy có dấu hiệu của sự sống dưới đống đổ nát.

Số người thiệt mạng tại nhiều khu vực của Mexico đang tăng lên từng giờ và gần một nửa số người thiệt mạng trong trận động đất là tại thành phố Mexico City – nơi đúng 32 năm trước xảy ra trận động đất làm gần 10.000 người thiệt mạng. Các bang khác bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất là Morelos, Puebla, Mexico, Guerrero. Hơn 11 dư chấn ghi nhận sau động đất với dư chấn mạnh nhất là 4 độ.

Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ dự đoán, số người thiệt mạng có thể lên đến 1.000 người và thiệt hại kinh tế từ khoảng 1 đến 10 tỉ USD. Bộ Giáo dục Mexico cho biết, có hơn 200 trường học tại thành phố Mexico bị ảnh hưởng, 40% khu vực trong thành phố không có điện và 60% khu vực tại bang Morelos không có điện.

Phát biểu sau khi đi thị sát một số khu vực bị ảnh hưởng, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là tìm kiếm những người còn sống sót.

"Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm những người còn đang sống sót dưới đồng đổ nát, điều trị cho những người bị thương. Lực lượng khẩn cấp, quân đội, lính hải quân được huy động để giúp đỡ bất cứ ai cần sự hỗ trợ. Mexico đã đối mặt với nhiều khó khăn của các trận động đất trong quá khứ và chúng ta đã học được cách làm thế nào vượt qua sự cố này với tinh thần đoàn kết", ông Nieto nói.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn và đề nghị sự hỗ trợ với Mexico.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tình đoàn kết và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ người dân Mexico. Lãnh đạo các nước khu vực Mỹ Latin như Venezuela cũng bày tỏ tình đoàn kết với người dân Mexico. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson khẳng định, Anh sẵn sàng hỗ trợ những người bạn Mexico trong thời điểm khó khăn này.

Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng gửi lời chia buồn đối với những thiệt hại mà người dân Mexico đang phải đối mặt, đồng thời bày tỏ hi vọng người dân Mexico sớm vượt qua những khó khăn này.