Đôi vợ chồng chạy xe máy lạng lách ở Ninh Bình quay clip xin lỗi sau khi vu khống CSGT đánh người

PV, Theo Helino 19:11 26/02/2018

Sau khi bị lực lượng dừng xe, nhóm thanh niên đã quay lại vu khống CSGT đánh người để giải cứu cho chiếc xe bị bắt giữ đồng thời đăng tải clip lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên mới đây, đôi vợ chồng trẻ trong sự việc trên đã lên tiếng xin lỗi các đồng chí CSGT và nhận lỗi về hành vi của mình.

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên "đầu trần" điều khiển khoảng 6 - 7 chiếc xe máy lạng lách, đánh võng trên đường bị lực lượng CSGT truy đuổi, bắt giữ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Đôi vợ chồng chạy xe máy lạng lách ở Ninh Bình quay clip xin lỗi sau khi vu khống CSGT đánh người - Ảnh 1.

Sau khi bị lực lượng chức năng dừng xe, nhóm thanh niên đã quay lại vu khống CSGT đánh người để giải cứu cho chiếc xe bị bắt giữ. (Ảnh cắt từ Clip)

Theo đó, trưa ngày 22/2, tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Hoa Lư đang làm nhiệm vụ tại khu vực cổng vào Bến thuyền Tràng An (thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) thì phát hiện có một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển khoảng 6 đến 7 chiếc xe máy lạng lách, đánh võng và bấm còi inh ỏi.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên nhóm thanh niên này không những không chấp hành mà còn tiếp tục rồ ga bỏ chạy nên đội CSGT đã truy đuổi, chặn và bắt giữ một xe môtô vi phạm, trên xe có một đôi nam nữ.

Đôi vợ chồng chạy xe máy lạng lách ở Ninh Bình quay clip xin lỗi sau khi vu khống CSGT đánh người - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng trẻ vu khống cảnh sát đánh người đã đăng tải clip lên tiếng xin lỗi lực lượng CSGT.

Thế nhưng khi bị bắt, đôi nam nữ này còn lớn tiếng vu khống CSGT đánh người và cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, để cho một đối tượng trong nhóm dắt xe tẩu thoát. Tuy nhiên nhóm đối tượng trên ngay sau đó đã bị bắt giữ và lập biên bản xử phạt 7,3 triệu đồng và tạm giữ 7 ngày đối với phương tiện trên.

Đoạn clip ghi lại sự việc trên sau khi được đăng tải đã khiến dư luận bức xúc trước thái độ không tốt của đôi vợ chồng trẻ. Trước sức ép của cộng đồng mạng, mới đây cặp vợ chồng trẻ đã lên tiếng xin lỗi mọi người và hai đồng chí công an huyện Hoa Lư về hành động vu khống của mình khi bị chặn bắt.

Đôi vợ chồng "đầu trần" đi xe máy lạng lách ở Ninh Bình lên tiếng xin lỗi sau khi vu khống CSGT đánh người. Nguồn: facebook

Theo đó, người vợ ngồi phía sau xe lúc đó chia sẻ, "Hôm nay vợ chồng mình đăng tải đoạn clip gửi tới Giám đốc công an tỉnh Ninh Bình và công an huyện Hoa Lư, và gửi lời xin lỗi đến 2 anh CSGT. Ngày 22/2 vợ chồng mình có điều khiển xe máy chạy qua tuyến đường Hoa Lư thì 2 anh CSGT có tín hiệu yêu cầu chồng mình dừng xe lại. Tuy nhiên do chồng mình không có bằng lái nên đã lái xe bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy thì cũng có lạng lách, đi được khoảng 300m thì hai đồng chí CSGT đã có tín hiệu đề nghị dừng lại".

Theo cặp đôi này cho biết thêm, "Lúc đó do quá hoảng sợ không biết làm gì nên đã hô hoán là 2 anh đánh người nhưng thực sự thì không phải. Khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội thì hai vợ chồng đã được cơ quan công an huyện mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, các anh giải thích cho vợ chồng mình hiểu hành vi đó là trái pháp luật".

Đôi vợ chồng chạy xe máy lạng lách ở Ninh Bình quay clip xin lỗi sau khi vu khống CSGT đánh người - Ảnh 4.

Đôi vợ chồng đã nhận thức được hành vi của mình là sai và cho biết bản thân rất hối hận. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, hai vợ chồng trẻ gửi lời xin lỗi hai đồng chí công an, đồng thời mong nhận được sự đồng cảm của mọi người. "Thực sự thì không ai hoàn hảo, ai cũng có mắc sai lầm nhưng quan trọng là vợ chồng mình nhận thức được việc đấy là sai trái. Mong các đồng chí công an cho vợ chồng mình một cơ hội sửa đổi, về những hành vi của bản thân. Hai vợ chồng mình cũng rất hối hận".

Bên cạnh đó, người vợ cũng nhắn nhủ đến các bạn trẻ khi điều khiển xe máy tham gia giao thông nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn, và không nên có những hành động bồng bột gây ảnh hưởng đến người khác.

Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải lên mạng xã hội đã được chia sẻ rầm rộ và nhận được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng mạng. "Tuổi trẻ nông nổi, cộng với sự thiếu hiểu biết sẽ dẫn tới sự sai lầm. Nhưng nhận lỗi và biết sửa đổi lỗi lầm mới là quan trọng. Các cụ xưa có câu " Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại ", với cá nhân mình thấy bạn đã dám nhận lỗi lầm như vậy chắc chắn sẽ được tha thứ", tài khoản A.T bình luận.

"Khi xem clip các bạn vu khống CSGT đánh người mình rất khó chịu nhưng có lẽ chẳng mấy ai làm được như hai bạn biết nhận lỗi trước mọi người. Hãy coi đây như bài học của bản thân và rút kinh nghiệm lần sau nhé", tài khoản S.K.L chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày