“Đội tuyển Việt Nam không lo lắng có đấu Thái Lan hay không”

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 10:03 27/04/2018

Đó là lời khẳng định của tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên trang chủ AFF Cup, giải đấu khởi tranh vào cuối năm nay.

Thành công của lứa U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 giúp vị thế của bóng đá Việt Nam được gia tăng đáng kể trên bình diện khu vực và châu lục. Bóng đá trẻ Việt Nam đang có bước tiến rất nhanh, liên tục góp mặt tại sân chơi lớn của châu Á và thế giới, nhưng điều đó chưa thể giúp đội tuyển Quốc gia cải thiện thành tích.

“Đội tuyển Việt  Nam không lo lắng có đấu Thái Lan hay không” - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm vô địch AFF Cup 2018. Ảnh - Hóa Võ

Sau chức vô địch năm 2008, đội tuyển Việt Nam chưa thể thêm một lần tái hiện thành tích lịch sử đó. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sở hữu lứa cầu thủ trẻ chất lượng, cộng thêm dàn cựu binh kinh nghiệm, đoàn quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá là ứng viên sáng giá, cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018 vào cuối năm nay.

Trong cuộc trả lời trên trang chủ AFF Cup, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết tự tin khẳng định, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng để chinh phục ngôi vương. 

"Giải bóng đá vô địch ĐNÁ luôn rất khắc nghiệt và hấp dẫn. Bằng chứng cho việc đó là gần 10 năm qua, chúng tôi vẫn đang phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được cột mốc như năm 2008. Năm nay, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình, hướng đến ngôi vương, đáp ứng đúng sự kỳ vọng của cầu thủ, ban huấn luyện, người hâm mộ bóng đá Việt Nam."

“Đội tuyển Việt  Nam không lo lắng có đấu Thái Lan hay không” - Ảnh 2.

Sau chức vô địch năm 2008, bóng đá Việt Nam chưa thể thêm 1 lần xưng vương tại ĐNÁ

Ở AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam đã vào đến vòng bán kết nhưng để thua Indonesia một cách cay đắng. 

"Một kết quả rất đáng tiếc, tôi vẫn luôn xem thất bại này là điều trăn trở nhất trong sự nghiệp của mình. Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất nỗ lực và xứng đáng có kết quả tốt hơn, nhưng bóng đá là vậy, bạn thi đấu tốt, chưa chắc đã là người chiến thắng. Chúng ta phải chấp nhận thực tế, đứng lên, nỗ lực hơn nữa. Hy vọng mùa giải năm nay chúng tôi sẽ may mắn, có kết quả khả quan hơn", Văn Quyết trải lòng.

“Đội tuyển Việt  Nam không lo lắng có đấu Thái Lan hay không” - Ảnh 3.

Văn Quyết khẳng định, Việt Nam không ngại khi chạm trán Thái Lan

Ở Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan luôn là ứng viên số 1 cho bất kỳ giải đấu nào họ tham gia. Dù vậy, Văn Quyết khẳng định, đội tuyển Việt Nam không ngán ngại đối thủ này. 

"Bóng đá Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng chúng tôi cũng vậy. Đã xác định tiến vào chung kết, lên ngôi vô địch thì đối thủ nào bạn cũng phải đánh bại. Khoảng cách giữa các đội trong khu vực thu hẹp lại, vậy nên trận đấu nào cũng có những khó khăn nhất định", chân sút sinh năm 1991 kết luận.

Theo lịch thi đấu, AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12, 10 đội tham dự chia thành 2 bảng, thi đấu 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách, chọn vị trí nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Cách đây không lâu, BTC đã tiến hành phân chia nhóm hạt giống và đội tuyển Việt Nam cùng Thái Lan được chọn vào nhóm số 1.