Đội tuyển Việt Nam đá 3 trận giao hữu ở Hàn Quốc trước thềm AFF Cup 2018

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 08/05/2018

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển đến Hàn Quốc và có những trận đấu giao hữu quan trọng trước thềm AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019.

Chiều 7/5, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam gồm có PCT Trần Quốc Tuấn, TTK Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc với HLV Park Hang Seo nhằm rà soát và thống nhất kế hoạch chuẩn bị của ĐTQG cho AFF Suzuki Cup 2018, VCK Asian Cup 2019 và ĐT U23 QG cho Asiad 2018.

Do có nhiều giải đấu lớn liên tiếp nhau trong vòng 5 tháng nên VFF và HLV Park Hang Seo phải đưa ra những kế hoạch chi tiết nhất để thu về kết quả thuận lợi. Tất cả các thành viên đều đồng quan điển, AFF Cup 2018 là sân chơi quan trọng nhất, cần có sự đầu tư bài bản.

Đội tuyển Việt Nam đá 3 trận giao hữu ở Hàn Quốc trước thềm AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập khoảng 28 cầu thủ bắt đầu từ ngày 11/10 và sẽ có 33 ngày để chuẩn bị. VFF quyết định để đội tuyển Việt Nam đến Hàn Quốc tập huấn. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có khoảng 3 trận đấu tập, thử nghiệm nhân sự, lối chơi trước khi trở về Hà Nội để đá trận giao hữu quốc tế chính thức vào ngày 2 hoặc 3/11.

Hiện tại, VFF đang trong quá trình đàm phán để mời "quân xanh" phù hợp nhất đối với yêu cầu chuyên môn của BHL bởi trận giao hữu này được đánh giá là màn tổng duyệt của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam đá 3 trận giao hữu ở Hàn Quốc trước thềm AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Nếu lọt vào đến trận chung kết, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có quỹ thời gian 23 ngày để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019. Việc phải đối đầu với 3 đại diện đến từ tây Á nên HLV Park Hang-seo thống nhất quan điểm với lãnh đạo VFF là cố gắng mời một đại diện ở khu vực này để giao hữu.

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận, hiện tại ông và các cộng sự đang gấp rút hoàn tất các tư liệu chuyên môn để phục vụ cho công tác chuẩn bị của U23 cũng như đội tuyển Quốc gia. Bên cạnh việc tiếp tục phân công dự khán các trận đấu tại giải quốc nội nhằm theo dõi và tuyển chọn nhân sự cho 2 đội tuyển.